TT Trump: Ít nhất 4 thẩm phán Tòa án Tối cao sẽ ‘gặp nguy’ nếu Joe Biden thắng cử

01/11/20, 07:32 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cảnh báo rằng, ít nhất 4 thẩm phán trong Tòa án Tối cao hỗ trợ Joe Biden sẽ ‘gặp nguy’, và Tòa án Tối cao cũng sẽ bị “phá hoại” nếu như ứng viên Joe Biden thực sự đắc cử. 

TT Trump: Ít nhất 4 thẩm phán Tòa án Tối cao sẽ ‘gặp nguy’ nếu Joe Biden thắng cử
TT Trump: Ít nhất 4 thẩm phán Tòa án Tối cao sẽ ‘gặp nguy’ nếu Joe Biden thắng cử. (Ảnh: Straits Times)

“Nếu Joe Biden ngủ gật thực sự đắc cử tổng thống, 4 thẩm phán (cộng một) hỗ trợ chiến thắng lố bịch đó sẽ phải ngồi trong một tòa án không chỉ bị nhồi nhét mà còn có thể bị luân chuyển. Ít nhất thì nhiều thẩm phán mới cũng sẽ là phe cực tả”, ông Trump viết trên Twitter vào ngày 30/10.

Trong một bình luận trước đó, Tổng thống Trump cũng cáo buộc ứng viên Joe Biden “phá hoại” Tòa án Tối cao nếu ông này đắc cử tổng thống và nhấn mạnh rằng: “Đừng để điều đó xảy ra”.

Ông Trump cũng thêm rằng: “Đây là phán quyết điên rồ và hết sức tệ hại cho đất nước chúng ta. Bạn có thể tưởng tượng nổi những gì xảy ra trong 9 ngày đó. Cuộc bầu cử nên kết thúc vào ngày 3/11”.

Bình luận của Donald Trump được đưa ra 2 ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết cho phép gia hạn thời gian kiểm phiếu vắng mặt tại bang Pennsylvania thêm 3 ngày sau ngày bầu cử (3/11) và ở bang North Carolina thêm 9 ngày sau bầu cử. Cả hai bang này đều là bang chiến địa mà Donald Trump từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016.

Trong khi đó, ông Joe Biden thường né tránh trả lời câu hỏi về ý định bổ sung thẩm phán Tòa tối cao nếu đắc cử. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với CBS News vào tuần trước, ứng viên Đảng Dân chủ bày tỏ ý định triệu tập ủy ban lưỡng đảng để đề xuất cải cách hệ thống tòa án vì đã không còn phù hợp.

Chỉ 3 ngày nữa là đến ngày bầu cử ở Mỹ (3/11), và hiện tại lượng cử tri bỏ phiếu sớm đã đạt kỷ lục với hơn 83 triệu phiếu. Các thống kê ban đầu cho thấy, Đảng Dân chủ đang chiếm ưu thế về bỏ phiếu qua thư, trong khi, cử tri Cộng hòa có xu hướng bỏ phiếu sát ngày hoặc vào đúng ngày bầu cử, theo the Hill.

Trong khi đó, Tổng thống Trump từ lâu đã phản đối việc gia hạn việc kiểm phiếu sau ngày bầu cử cũng như vấn đề bỏ phiếu qua thư vì cho rằng nó sẽ làm tăng nguy cơ gian lận bầu cử.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?