Chính quyền Trump dự định phát cho mỗi người dân 1.000 USD để chống dịch Vũ Hán

19/03/20, 08:56 Thế giới, Tin trong ngày

Trang CNBC đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét đề xuất gói cứu trợ khoảng 1.000 tỷ USD để kích thích nền kinh tế nhằm ứng phó với tác động từ dịch Vũ Hán. Trong đó, 250 tỷ USD tiền mặt sẽ được trao trực tiếp cho người dân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đang xem xét gói cứu trợ 1.000 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ nhằm ứng phó với dịch Vũ Hán. (Ảnh qua New York Post)

Gói chi 1.000 tỷ USD này gồm khoản tiền trực tiếp cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định, hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và hỗ trợ các ngành bị ảnh hưởng nặng nhất như: Du lịch, hàng không, du thuyền và khách sạn. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ giảm thuế cho doanh nghiệp và người lao động.

Trong đó, chính quyền Trump sẽ trích ra 250 tỷ USD trao cho người dân để trợ giúp họ chống lại sự ảnh hưởng của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2). Cụ thể, mỗi người dân Mỹ trưởng thành, trừ các triệu phú và tỷ phú Mỹ đều có thể nhận 1.000 USD (khoảng 23 triệu đồng) tiền mặt. 

Tổng thống Trump chia sẻ: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm gì đó để đưa tiền đến tay người dân nhanh nhất có thể. Kế hoạch này có thể không hoàn hảo bởi rõ ràng một số người giàu chẳng cần khoản tiền 1.000 USD nhưng đó là một ý tưởng không tồi…”

Thông tin trên được tiết lộ chỉ một ngày sau khi thượng nghị sĩ Mitt Romney, thành viên Đảng Cộng hòa đầu tiên ở Thượng viện Mỹ kêu gọi phát cho mỗi người trưởng thành Mỹ 1.000 USD để đảm bảo các gia đình và người lao động có thể đáp ứng các trách nhiệm ngắn hạn và tăng chi tiêu trong nền kinh tế.

Người dân Mỹ đang cần tiền mặt, và tổng thống muốn chuyển tiền mặt cho họ trong vòng 2 tuần tới. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng người Mỹ có được tiền trong túi của họ thật nhanh. Chúng tôi sẽ xem xét gửi các chi phiếu cho người dân ngay,” trang CNBC dẫn lời của Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin hôm 18/3 cho biết.

Trước đó ngày 17/3, ông Mnuchin cũng đưa ra cảnh báo, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ có thể vọt lên 20%. Bộ trưởng Mnuchin tỏ rõ sự lo ngại về ảnh hưởng của đại dịch Vũ Hán sẽ khiến nền kinh tế Mỹ khủng hoảng nặng nề hơn cả thời điểm năm 2008, qua đó ông kêu gọi Nghị viện Mỹ nhanh chóng thông qua các đề án nhằm cứu lấy nền kinh tế Mỹ.

Sau khi xác nhận dịch Covid-19 đã lan đến toàn bộ 50 tiểu bang vào ngày 17/3, Lầu Năm Góc tuyên bố khởi động quy trình chuẩn bị cho các tàu bệnh viện tham gia cuộc chiến chống virus corona tại nước này, theo trang USNI News. Hai tàu bệnh viện là USNS Mercy và USNS Comfort đều có 1.000 giường bệnh, đảm bảo nhu cầu trong tình trạng khẩn cấp.

Phó tổng thống Mike Pence cho biết Nhà Trắng có thể cho quân đội lập các bệnh viện dã chiến tại các tâm điểm dịch bệnh nếu thống đốc các bang đề nghị hỗ trợ, hoặc điều động công binh trợ giúp các bệnh viện. Đến tối 18/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết lực lượng vệ binh quốc gia đã được kích hoạt tại ít nhất 18 tiểu bang của Mỹ, nhằm đảm bảo thi hành các biện pháp phong tỏa và cách ly tại địa phương.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Vũ Hán, Tổng thống Trump khen ngợi thống đốc các bang New York và California đã thực hiện tốt hướng dẫn y tế phòng chống dịch, đồng thời phê bình các bang không tuân thủ theo hướng dẫn. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Chúng ta đang muốn cứu được tối đa số lượng người dân. Mọi thứ khác sẽ trở lại, nhưng mạng sống sẽ không trở lại”, theo AFP.

Phát biểu trước nhiều cố vấn hàng đầu về cuộc khủng hoảng liên quan đến dịch bệnh Vũ Hán (Covid-19), Tổng thống Trump tuyên bố: “Chúng ta sẽ chiến thắng dịch COVID-19 và tôi cho rằng chúng ta sẽ chiến thắng nhanh hơn mọi người nghĩ. Tôi hy vọng thế!”

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã tăng lên hơn 9.249 với 150 ca tử vong. Trong đó các bang New York, Washington và California hiện có số ca nhiễm cao nhất nước. Hàng triệu người Mỹ đã tạm ngưng đi làm, đi học, trong khi nhiều thành phố lớn đóng cửa trường học, quán bar, nhà hàng… nhằm đối phó với dịch bệnh.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới