TT Trump bị một đám đông la ó khi viếng thăm linh cữu Thẩm phán Ginsburg

25/09/20, 07:48 Thế giới

The guardian đưa tin, vào ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị một đám đông tụ tập ở bên ngoài Tòa án Tối cao Mỹ la ó khi ông viếng thăm linh cữu của cố Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg – nữ Thẩm phán ủng hộ hôn nhân đồng tính và nạo phá thai.

TT Trump bị một đám đông la ó khi viếng thăm quan tài Thẩm phán Ginsburg. (Ảnh: Fox6now)

Khi đến viếng thăm linh cữu bà Ginsburg, Tổng thống Trump đeo khẩu trang đen, cùng Đệ nhất phu nhân Melania lặng lẽ đứng sau linh cữu phủ quốc kỳ của cố thẩm phán – người qua đời ở tuổi 87 vào ngày 18/9 vì bị ung thư. Quan tài của bà Ginsburg được đưa tới Tòa án Tối cao từ 23/9 để tưởng nhớ trong 3 ngày.

Nhiều người đã tới viếng cố Thẩm phán Ginsburg không hài lòng trước sự xuất hiện của Tổng thống Trump. Đám đông đứng dưới đường và đồng thanh hét lớn: “Bỏ phiếu loại ông ta”“Hãy tôn trọng di nguyện của bà ấy”. Được biết, bà Ginsburg mong muốn rằng người thay thế bà sẽ được bổ nhiệm sau bầu cử Tổng thống.

Đám đông đứng dưới đường và đồng thanh hét lớn: “Bỏ phiếu loại ông ta” và “Hãy tôn trọng di nguyện của bà ấy”. (Ảnh: Fox6now)

Việc bà Ginsburg qua đời đã tạo nên một cuộc chiến giữa khốc liệt giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trong việc chọn ai sẽ là người lấp chỗ trống.

HIện tại, các thành viên Đảng Dân chủ đang phản ứng dữ dội trước việc ông Trump và Đảng Cộng hòa muốn thúc đẩy phê chuẩn thẩm phán mới khi ngày bầu cử Tổng thống đang đến gần. Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden nói rằng, cần lùi quá trình này tới sau bầu cử để người dân Mỹ có tiếng nói trong quá trình chọn Thẩm phán mới, đồng thời ông Joe Biden cũng cáo buộc Tổng thống Trump lạm quyền.

Trong khi đó, đương kim Tổng thống cho biết, ông sẽ công bố đề cử của mình vào ngày 26/9 – tức một tuần sau khi bà Ginsburg qua đời. 

Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ thay thế bà Ginsburg – người ủng hộ hôn nhân đồng tính và nạo phá thai, Đảng Cộng hòa mới đây lại càng gắn bó hơn với ông. Cụ thể là Thượng nghị sĩ bang Utah Mitt Romney – người từng có nhiều bất hòa với Donald đã ủng hộ quyết định của ông trong việc đề cử thẩm phán mới, NPR đưa tin ngày 22/9.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?