Truyền thông “Lưỡng hội” công bố cuộc phỏng vấn độc quyền với nhân viên Viện virus Vũ Hán

30/05/20, 08:27 Trung Quốc

Từ khi virus Vũ Hán bùng phát đến nay, những tranh cãi xung quanh việc virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán vẫn liên tục nổ ra. Trong thời gian diễn ra “Lưỡng hội” (2 cuộc họp thường niên của ĐCSTQ), Thạch Chính Lệ – nghiên cứu viên của viện virus Vũ Hán đột nhiên xuất hiện và nói rằng, loại virus không xác định mà nhóm của bà phát hiện ra chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, virus tồn tại ngoài tự nhiên, tương lai sẽ còn bùng phát một loại virus mới.

Thạch Chính Lệ - nghiên cứu viên của viện virus Vũ Hán nói rằng, loại virus không xác định mà nhóm của bà phát hiện ra chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm", virus tồn tại ngoài tự nhiên, tương lai sẽ còn bùng phát một loại virus mới
Thạch Chính Lệ – nghiên cứu viên của viện virus Vũ Hán nói rằng, loại virus không xác định mà nhóm của bà phát hiện ra chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, virus tồn tại ngoài tự nhiên, tương lai sẽ còn bùng phát một loại virus mới. (Ảnh qua Twitter)

Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN) vào ngày 26/5 đã công bố một cuộc phỏng vấn độc quyền với Thạch Chính Lệ. Bà nói rằng, nhóm của bà đã nhận được mẫu coronavirus mới lần đầu tiên vào ngày 30/12/2019. Nó vẫn được gọi là “virus viêm phổi không rõ nguyên nhân” vào thời điểm đó. 

Sau đó, khi được xác nhận rằng một loại coronavirus mới đã được tìm thấy trong mẫu, nó đã được đặt tên là “virus corona mới” còn được gọi là “viêm phổi Vũ Hán”. Đến ngày 12/1 năm nay, Viện Virus Vũ Hán đã gửi toàn bộ trình tự gen của virus cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Thạch Chính Lệ đã đề cập rằng, loại virus chưa xác định mà nhóm của bà phát hiện ra chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Để ngăn chặn một loại virus mới bùng phát, thuốc và thuốc thử phải được lưu trữ trước. 

Nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán đang thu thập mẫu tại một hang dơi ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
Nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán đang thu thập mẫu tại một hang dơi ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: EcoHealth Alliance)

Bà cũng nói: “Những virus này tồn tại trong tự nhiên và dù thừa nhận hay không thì chúng vẫn tồn tại”. Trong cuộc phỏng vấn, bà cũng không quên khen nhóm của mình “làm việc tuyệt vời”, “không chậm trễ một ngày nào”.

Tài liệu công khai cho thấy, Thạch Chính Lệ sinh năm 1964 tại tỉnh Hà Nam và tốt nghiệp Học viện Virus Vũ Hán thuộc Viện Khoa học Trung Quốc năm 1990 với tấm bằng thạc sĩ. Vào cuối thập niên 90, bà đi học tại Đại học Montpellier ở Pháp, tập trung vào nghiên cứu bệnh truyền nhiễm. Thạch Chính Lệ trở lại Vũ Hán vào năm 2000 sau khi nhận bằng tiến sĩ từ Đại học Montpellier 2 ở Pháp.

Trong thời gian dịch SARS bùng phát ở Trung Quốc từ năm 2002 đến 2003, Thạch Chính Lệ trở nên nổi tiếng vì mang theo một nhóm nghiên cứu dơi và tìm kiếm dấu vết của virus SARS, nhưng sau đó nhóm của Thạch Chính Lệ cũng bị ngoại giới nghi ngờ không ít.

Thạch Chính Lệ thả môt con dơi ăn trái cây sau khi đã lấy máu và dịch.
Thạch Chính Lệ thả môt con dơi ăn trái cây sau khi đã lấy máu và dịch. (Ảnh chụp năm 2004 – Viện Virus học Vũ Hán)

Sau khi viêm phổi Vũ Hán bùng phát ở Trung Quốc và nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới, nó đã hại chết hơn 360 ngàn người. Virus vẫn luôn bị nghi ngờ là rò rỉ từ Viện nghiên cứu virus Vũ Hán hoặc là Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh thành phố Vũ Hán, dù trước đó Thạch Chính Lệ đã phủ nhận, nhưng vẫn khó để thuyết phục được ngoại giới.

Ngoài ra, vào đầu tháng 5 năm nay, có thông tin nói rằng, Thạch Chính Lệ, phó chủ nhiệm Viện nghiên cứu virus Vũ Hán, đã đưa cả gia đình và “gần một ngàn tài liệu bí mật” tới châu Âu và tìm cách xin tị nạn tại Hoa Kỳ.

Đáp lại thông tin này, “Thời báo Hoàn Cầu” của ĐCSTQ đã vội vàng đăng lại thông tin mà Thạch Chính Lệ đã công bố trên WeChat, phủ nhận “cuộc đào tẩu” của cô. Thạch Chính Lệ nói trong nhóm bạn bè WeChat: “Các bạn thân mến, tôi và gia đình tôi đều ổn cả! Dù khó khăn đến đâu, cũng không có chuyện ‘đào tẩu’ như tin đồn. Chúng tôi không làm gì sai cả, …”

Nhưng việc Thạch Chính Lệ bị nghi ngờ là có liên quan đến rò rỉ virus viêm phổi Vũ Hán cũng không phải là không có căn cứ, bởi vì Thạch Chính Lệ đã từng thừa nhận với truyền thông rằng, có khả năng phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu virus Vũ Hán đã làm rò rỉ virus.

Tờ “The Daily Telegraph” của Anh cũng đưa tin rằng, liên minh tình báo “Five Eyes” gồm Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc và New Zealand đang điều tra xem nguồn virus có phải là đến từ Viện nghiên cứu virus Vũ Hán hay là chợ hải sản Hoa Nam Vũ Hán, mà Thạch Chính Lệ và Chu Bằng, các nhà nghiên cứu của Viện virus Vũ Hán sẽ là đối tượng chính của cuộc điều tra.

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?