Trường thuê người nhập điểm học bạ, bắt giáo viên phải ký khống

17/03/22, 09:59 Việt Nam

Trường THPT TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) yêu cầu các giáo viên ký xác nhận trước vào học bạ rồi thuê người khác nhập điểm sau. Giáo viên không được trực tiếp vào điểm cho các em, cũng không được kiểm tra lại số điểm trên học bạ.

Báo Vnexpress dẫn phản ánh từ giáo viên Trường THPT TP. Sa Đéc cho biết, việc ký khống học bạ (khi chưa có điểm) được thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo nhà trường từ nhiều năm nay. 

Mỗi năm trường ấn định 2 ngày để các thầy cô ký xác nhận học bạ cho khoảng 1.500 học sinh. Thầy cô nào chậm trễ sẽ bị bêu tên, nhắc nhở trên bảng thông báo. 

Trường THPT TP Sa Đéc, nơi có giáo viên ‘tố’ hiệu trưởng buộc thầy cô ký tên vào học bạ trắng. (Ảnh: Người Lao Động)

Học bạ (đã có chữ ký) sau đó được một nhân viên từng công tác tại trường mang đi thuê người nhập điểm thay. Các giáo viên không được trực tiếp vào điểm cho học sinh, cũng không được kiểm tra lại số điểm trên học bạ.

Cuối mỗi năm học, giáo viên bị trừ từ 100.000 – 120.000 đồng để trả cho người nhập điểm. 

Báo VietNamNet dẫn lời cô T.T.H.N., giáo viên Trường THPT TP. Sa Đéc cho biết: “Khi mới về dạy ở Trường THPT TP. Sa Đéc vào năm học 2017 – 2018, tôi rất bất ngờ về cách hiệu trưởng chỉ đạo ký tên vào học bạ trống, còn việc ghi điểm vào học bạ thì thuê người khác làm. Chúng tôi cũng không được kiểm tra học bạ. Tôi đã nhiều lần phản ánh tình trạng này song ban giám hiệu vẫn không lắng nghe. Nếu có việc nâng khống hay sai điểm số thì sao? Giáo viên chúng tôi rất bức xúc”.

“Là giáo viên, ghi điểm cho học trò là nhiệm vụ thiêng liêng nhưng đây là chỉ đạo của hiệu trưởng, không thể làm khác. Tôi cũng không muốn bị bêu tên trên bảng”, một giáo viên khác cho biết.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 16/3, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp xác nhận có tình trạng nhà trường thuê người ghi học bạ và cho biết việc làm này sai quy định.

Theo quy định của ngành giáo dục, học bạ dùng để ghi kết quả tổng hợp đánh giá cuối năm học của học sinh. Các giáo viên phải ghi rõ điểm trung bình môn mình phụ trách và ký xác nhận vào học bạ. Giáo viên chủ nhiệm sẽ là người kiểm tra, đối chiếu lại để đảm bảo điểm số được ghi chính xác. Ở cấp THPT, kết quả học bạ có thể được dùng như một phương thức xét tuyển vào đại học.

Việc ghi điểm vào học bạ chậm trễ cũng ảnh hưởng đến học sinh lớp 12 có nhu cầu ứng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học, từ đó nhiều phụ huynh học sinh cũng bức xúc. Tuy nhiên bà Nguyễn Thúy Hà (Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp, từng công tác tại Trường THPT TP. Sa Đéc) cho rằng việc ghi học bạ như của trường vẫn chưa gây ảnh hưởng gì, theo báo Người Lao Động.

Liên quan đến vụ việc trên, bà Trương Thị Bạch Yến, Hiệu trưởng THPT TP. Sa Đéc cho biết rằng tình trạng ghi điểm thay đã có từ năm 2009, khi bà chưa được bổ nhiệm chức hiệu trưởng. 

Bà thừa nhận sai sót khi không đọc kỹ mà tiếp tục thực hiện theo cách này. Nhưng người nhập điểm thay từng công tác tại phòng giáo vụ của trường, và “qua nhiều năm trường chưa phát hiện sai sót gì trong việc ghi điểm thay này”. 

Theo báo Thanh Niên, trước việc hiệu trưởng yêu cầu giáo viên phải ký khống học bạ trên, chiều 16/3, Sở GD&ĐT Đồng Tháp cho biết đã mời hiệu trưởng trường và các cá nhân liên quan trực tiếp đến vụ việc trên kiểm điểm, rút kinh nghiệm; yêu cầu Trường THPT TP. Sa Đéc chấm dứt việc thuê người nhập điểm thay. 

Ngoài ra, với các sai phạm khác (về thu chi, nâng lương giáo viên), Sở sẽ xem xét hình thức xử lý các cá nhân, tập thể liên quan.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?