Trung thu năm nay khá đặc biệt, ‘Mười lăm trăng sáng mười lăm tròn’

10/09/22, 13:19 Cổ Học Tinh Hoa

Tục ngữ nói “Mười lăm trăng sáng mười sáu tròn”, nhưng Tết Trung thu năm nay lại vừa vặn gặp lúc“Mười lăm trăng sáng mười lăm tròn”. Điều ảo diệu bên trong, rất nhiều người không biết.

Tô Thức, một đại thi hào triều Tống, đã viết trong cuốn ‘Thủy điều ca đầu – Minh nguyệt kỷ thì hữu’ rằng: “Nguyệt hữu âm tình viên khuyết, thử sự cổ nan toàn.” 

“Âm tình” có nghĩa là Mặt Trăng mờ vào ban đêm khi trời nhiều mây, khi trời trong thì Trăng sáng ngời; “Tròn khuyết” là chỉ trăng tròn vào khoảng ngày 15 hàng tháng trong Hoàng Lịch (lịch âm), còn đầu tháng là trăng lưỡi liềm. Sự việc này từ xưa đã là khó vẹn toàn.

Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất, khi nhìn từ Trái Đất, Mặt Trăng có những hình dáng khác nhau, được gọi là “các tuần Trăng”, có khi mặt trăng trông giống như một lưỡi liềm mỏng, có khi giống như một cái đĩa.

Điểm bắt đầu chu kỳ biến đổi của Mặt Trăng được gọi là “Sóc” hay “Sóc nhật”. Thời điểm tròn nhất, sáng nhất của Mặt Trăng được gọi là “Vọng”, hay “Vọng nhật”. “Vọng” tương ứng với khoảng giữa của mỗi tháng âm lịch, lúc này toàn bộ bán cầu của Mặt Trăng đối mặt với Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng. Vì vậy, người ta có thể nhìn thấy một Mặt Trăng tròn.

Quỹ đạo của Mặt Trăng quanh Trái Đất là không hoàn hảo, thời gian từ khi không nhìn thấy Mặt Trăng đến khi Trăng tròn cũng khác nhau. Ngắn nhất có thể chỉ là 13 ngày và 22 giờ, và dài nhất có thể là 15 ngày và 14 giờ, vì vậy mới có câu nói “mười lăm trăng sáng mười sáu tròn”. Tức là thông thường vào ngày 15 âm lịch Trăng sáng, nhưng đến ngày 16 âm lịch Trăng mới tròn đầy. 

Bởi vì sự chênh lệch này nên việc Trăng vừa sáng nhất, vừa tròn nhất (Vọng nhật) đúng vào ngày 15 không phải tháng nào cũng có. Nhưng Tết Trung Thu lần này rất trùng hợp, “Vọng” đúng vào ngày 15/8 âm lịch, tương đương vào lúc 17:59 ngày 10/9. Vì vậy, Tết Trung thu năm nay rất thú vị vì được gặp Mười lăm trăng sáng mười lăm tròn”. 

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!