Trung Quốc tung chiến thuật ‘vừa ăn cướp vừa la làng’ với Đài Loan

14/10/20, 15:37 Thế giới

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ có chủ quyền của ‘mẫu quốc’ và đã tăng cường một chiến dịch ‘đặc biệt’ để khẳng định yêu sách của mình, bao gồm cả việc liên tục điều máy bay chiến đấu xâm phạm không phận của hòn đảo này.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu tại Nhà khách Đài Bắc vào ngày 20/5/2020. (Ảnh qua Reuters)

Bắt đầu từ tối 11/10, truyền hình nhà nước Trung Quốc đã cho chiếu lên truyền hình những người mà Bắc Kinh nói là điệp viên Đài Loan đang hoạt động ở Trung Quốc đã bị giam giữ và thú nhận tội ác của họ.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết, trong chiến dịch Sấm sét 2020, Trung Quốc đã triệt phá hàng trăm vụ gián điệp do lực lượng tình báo Đài Loan dàn dựng để “xâm nhập và gây thiệt hại” và thiết lập một mạng lưới gián điệp ở Trung Quốc.

Hôm 14/10, Truyền thông Thời báo Hoàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho hay những tiết lộ này là một lời cảnh báo đối với “lực lượng ly khai Đài Loan”.

Chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan trong một lần ngăn chặn máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc
Chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan trong một lần ngăn chặn máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc vào tháng 2/2020. (Ảnh qua AFP)

Đài Loan nói rằng Trung Quốc đang đóng khung và lôi kéo người dân, và việc đưa thường dân lên truyền hình để thú nhận tội ác trước khi đưa ra xét xử là vi phạm nghiêm trọng quy trình pháp lý thích hợp, điều mà các nhóm nhân quyền đã chỉ trích Bắc Kinh từ lâu.

Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố Đài Loan sẽ không khiêu khích mà sẽ tự vệ trước Trung Quốc.

Phát biểu với báo giới hôm 13/10, Thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Xương nói rằng Trung Quốc đang lan truyền sự vu khống và tạo ra khủng bố.

Khi được hỏi về việc Đài Loan làm gián điệp ở Trung Quốc – cả hai bên từ lâu đã cáo buộc nhau điều hành mạng lưới gián điệp -Tô nói rằng Đài Loan đã không còn làm điều đó nữa và không cần thiết phải làm vậy.

“Trung Quốc là một quốc gia độc tài, luôn dùng cách thâm nhập và gây thiệt hại kiểu này, nên họ nghĩ người khác cũng làm vậy. Họ không biết rằng Đài Loan đã dân chủ và cởi mở từ lâu.”

Đài Loan đã đặc biệt bối rối trước những cáo buộc vô lý của Trung Quốc, bao gồm cả việc một trong những gián điệp bị cáo buộc trước đây đã làm việc cho cựu chủ tịch Đảng Tiến bộ Dân chủ (DPP) cầm quyền, Trác Vinh Thái. Trác tuyên bố ông không biết người này.

Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Vương Định Vũ, một nhà lập pháp cấp cao của DPP, người ngồi trong ủy ban đối ngoại và quốc phòng của quốc hội, cho biết các vụ việc này nên là một lời cảnh báo cho những người Đài Loan muốn viếng thăm Trung Quốc.

“Hãy nghĩ đến những rủi ro … bất kỳ người Đài Loan nào, bất kể vị trí chính trị của họ về tín ngưỡng hay nền tảng đảng phái, chỉ đơn giản là một công cụ,” Vương cảnh báo.

Theo reuters.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!