Trung Quốc từ lâu đã cử đảng viên đến Hồng Kông “đầu độc” thế hệ trẻ

27/05/20, 11:22 Trung Quốc

Trong “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” mà chính quyền Bắc Kinh đang thúc đẩy có nhắc đến việc Trưởng đặc khu Hồng Kông cần triển khai giáo dục mở rộng an ninh quốc gia. Tuy nhiên, theo truyền thông Hồng Kông, Bắc Kinh thực sự đã thực hiện cái gọi là giáo dục “yêu nước” và “an ninh quốc gia” ở Hồng Kông từ nhiều năm trước.

ĐCSTQ quyết tâm muốn cải tạo người Hồng Kông từ nhỏ, cải tạo người Hồng Kông thành nô lệ và tay sai như người dân Đại lục. (Ảnh qua Reuters)

Theo “Apple Daily” của Hồng Kông, Sở Giáo dục tỉnh Hồ Nam mới đây đã đưa ra một thông báo, họ sẽ cử giáo viên tiểu học và trung học địa phương đến làm giáo viên giảng dạy ở Hồng Kông và Ma Cao. 

Điều đáng chú ý là điều kiện chính để chọn giáo viên đến Hồng Kông là “lập trường chính trị vững chắc, giữ vững phương châm ‘một quốc gia hai chế độ‘, yêu đất nước”. Trong khi đó, “giảng dạy nhiệt tình, là người đứng đắn, yêu nghề, chăm chỉ” chỉ là điều kiện thứ yếu.

Thông báo cho thấy, Bộ Giáo dục Hồng Kông, Phòng Giáo dục và Thanh niên Ma Cao sẽ cung cấp cho các giáo viên đến Hồng Kông và Ma Cao các khoản trợ cấp sinh hoạt, phí giảng dạy nghiên cứu không dưới 30.000 đô la Hồng Kông mỗi tháng, còn hỗ trợ sắp xếp chỗ ở và trợ cấp thuê nhà. 

Thông báo này đã được gửi đến Bộ Giáo dục Trường Sa, Hành Dương, Chu Châu vào ngày 4 tháng trước.

Ngoài tỉnh Hồ Nam, Sở Giáo dục tỉnh Hải Nam gần đây cũng đã đưa ra một thông báo tương tự. Đài Á Châu Tự Do (RFA) đưa tin, thông báo của tỉnh Hải Nam biểu thị, Sở Giáo dục tỉnh sẽ chọn 4 giáo viên đến Hồng Kông và Ma Cao để đảm nhận công tác giảng dạy trong 1 năm, bao gồm 2 giáo viên mẫu giáo, 1 giáo viên toán tiểu học và 1 giáo viên lịch sử trung học cơ sở.

Bài báo cho biết, những giáo viên giảng dạy đến Hồng Kông và Macao sẽ thực hiện việc giảng dạy ngữ văn, toán học và các môn học khác ở các trường tiểu học và trung học ở Hồng Kông, nhưng công việc cụ thể hơn là phải “trợ giúp” các trường tiểu học và trung học Hồng Kông “Thúc đẩy xây dựng chương trình giảng dạy tại trường”, cùng với các giáo viên mầm non, tiểu học, trung học hợp tác triển khai “nghiên cứu giảng dạy”. 

giáo viên Đại lục sẽ đến Hồng Kông và thúc đẩy mạnh mẽ giáo dục chính trị tẩy não.
Đâu là giải pháp tốt nhất cho hệ thống giáo dục Hồng Kông. (Ảnh qua Twitter)

Một giáo viên giấu tên lo lắng rằng các giáo viên Đại lục sẽ đến Hồng Kông và thúc đẩy mạnh mẽ giáo dục chính trị tẩy não.

Bài báo dẫn lời một giáo viên Hồng Kông biểu thị, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã công khai can thiệp vào giáo dục của Hồng Kông dưới danh nghĩa “Chương trình hợp tác và trao đổi giáo viên Đại lục và Hồng Kông”. Kế hoạch này vạch rõ tôn chỉ, điều kiện đầu tiên để chọn người đến Hồng Kông là “lập trường chính trị vững chắc”, “ủng hộ phương châm chính sách của trung ương đối với vấn đề của Hồng Kông và Macao”, và phải là “Đảng viên ĐCSTQ”.

Diệp Kiến Nguyên – Nghị viên Hội đồng Lập pháp của ngành giáo dục Hồng Kông bình luận rằng, các giáo viên từ Đại lục đến các trường học ở Hồng Kông để giao lưu thì không vấn đề gì, nhưng nếu đến Hồng Kông để đảm nhiệm công tác giảng dạy, điều này là không cần thiết. Giáo dục ở Hồng Kông nên được xử lý bởi chính phủ Hồng Kông và chính các trường học.

Không ít cư dân mạng cũng bình luận trên Twitter: “ĐCSTQ quyết tâm muốn cải tạo người Hồng Kông từ nhỏ, cải tạo người Hồng Kông thành nô lệ và tay sai như người dân Đại lục”. 

Có cư dân mạng thẳng thừng nói: “Họ đến Hồng Kông để ném chất độc cộng sản, hủy diệt các thế hệ tương lai”.

Trên thực tế, việc Bộ Giáo dục Đại lục cử giáo viên đến Hồng Kông và Macao để giảng dạy bắt đầu từ năm 2005. Apple Daily chỉ ra rằng đây là một hạng mục trong “Dự án hợp tác và giao lưu giáo viên Đại lục và Hồng Kông” do Quỹ phát triển giáo dục Hồng Kông tài trợ, các tỉnh ở Đại lục sẽ thay phiên cử giáo viên đến Hồng Kông để đảm nhận công việc liên quan. 

Kế hoạch này được triển khai tại các trường tiểu học và trung học vào năm 2005, bắt đầu mở rộng đến các trường mẫu giáo vào năm 2007.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng