Trung Quốc sẽ hợp tác với các thành viên ASEAN vì hòa bình Biển Đông?

04/11/19, 09:19 Thế giới

Tại hội nghị ASEAN diễn ra ở thủ đô Bangkok vào ngày 3/11 vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với ASEAN vì hòa bình trên Biển Đông. Tuy nhiên, những động thái gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông đã khiến cho các nước Đông Nam Á và quốc tế phải lo ngại.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN – Trung Quốc diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 3/11/2019. (Ảnh qua Vov)

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với ASEAN, theo sự đồng thuận đã đạt được, nhằm duy trì hòa bình và ổn định lâu dài ở Biển Đông theo tiến trình đặt ra là 3 năm”, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh tại hội nghị.

Tuy nhiên, tờ Nikkei Asian Review dẫn lại bản dự thảo tuyên bố chung của hội nghị cho thấy,  các lãnh đạo Trung Quốc và ASEAN chỉ ca ngợi bước tiến mới hướng đến Bộ quy tắc ứng xử về Biển Đông (COC), nhưng lại không nhắc đến những hành động gây căng thẳng gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo Reuters, từ lâu các thành viên ASEAN đã luôn tranh luận về quy ước pháp lý trên Biển Đông, quan ngại vì Trung Quốc không coi trọng chủ quyền và cản trở hoạt động thăm dò khai thác tài nguyên của các nước trong khu vực. Yêu sách chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc đã bị nhiều nước thành viên ASEAN có tuyên bố chủ quyền trên vùng biển này phản đối.

Trung Quốc cũng bị chỉ trích là cố tình trì hoãn tiến trình đàm phán hướng đến COC kể từ năm 2013, ngang nhiên bồi đắp phi pháp các thực thể đảo nhân tạo, xây dựng căn cứ quân sự ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông, bất chấp dư luận quốc tế. 

Vào tháng 6/2019, tàu cá Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá Philippines rồi bỏ mặc ngư dân Philippines lênh đênh trên Biển Đông. Bắc Kinh cũng không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào. Sau đó, tàu cá Việt Nam đã giải cứu các ngư dân Philippines. 

Kể từ hồi tháng 7/2019, tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc cùng với nhóm tàu hải cảnh cũng đã cố ý xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, cản trở các hoạt động khai thác dầu khí đã có từ lâu của Việt Nam.

Giới chuyên gia đã nhiều lần đưa ra cảnh báo ASEAN cần phải tỉnh táo trước sức ép của Trung Quốc, tránh đi vào vết xe đổ thiếu ràng buộc pháp lý của Tuyên bố về ứng xử các bên trên Biển Đông (DOC).

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?