Trung Quốc: Người nhiễm virus corona vượt mốc 2000% chỉ sau 10 ngày

05/02/20, 07:36 Thảm họa

Số ca nhiễm virus corona được báo cáo chính thức hôm 25/1 là 916, nhưng đến hôm 3/2, số người bị nhiễm đã tăng vọt tới hơn 2000%, tương đương 20.622 người, trong đó có 426 người thiệt mạng, theo Natural News.

Virus corona lây từ người sang người nhanh gấp ít nhất 3 lần SARS. (Ảnh qua EPA)

Chỉ sau 10 ngày, số lượng người nhiễm bệnh đã vượt lên 2000%. Điều này chứng minh dịch viêm phổi do virus corona mới gây ra đang “mất kiểm soát” và thông tin từ các phương tiện truyền thông chính của Bắc Kinh là sai. Trên thực tế, bất kỳ dịch bệnh nào gia tăng 2000% trong 10 ngày thì rõ ràng đã vượt khỏi tầm kiểm soát và giới hạn chịu đựng của nơi xảy ra dịch.

Từ biểu đồ cho thấy, virus corona lây lan nhanh gấp hơn 3 lần so với SARS. Điều này có thể đưa tới nhận định virus corona là một chủng vũ khí sinh học được con người tạo ra. Hiện cũng đã có nhiều suy đoán rằng virus corona có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm. Ông Eric Feigl-Ding, nhà dịch tễ học thuộc Đại học Harvard mới đây cũng chia sẻ thông tin trên Twitter chỉ ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu đã nghiên cứu về virus corona chủng loại mới.

Biểu đồ sánh mức độ và số người lây nhiễm giữa virus dịch corona và dịch SARS. (Ảnh qua Natural News)

Cũng có luận chứng cho rằng Trung tâm nghiên cứu virus thuộc Viện Khoa học Công nghệ Trung Quốc tại Vũ Hán tiềm ẩn nguy cơ lây lan virus. Tạp chí y học nổi tiếng Lancet gần đây đã xuất bản một bài luận văn cho biết, chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán có thể không phải là nơi bắt nguồn của virus corona chủng loại mới, hơn nữa suy đoán thời gian xuất hiện virus có thể và khoảng tháng 11/2019.

Tờ Daily Mail của Anh Quốc đã dẫn cảnh báo của chuyên gia rằng virus gây viêm phổi Vũ Hán có khả năng bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm virus nguy hiểm như SARS và Ebola, dù sao trong quá khứ Trung Quốc từng có hồ sơ xấu về việc rò rỉ virus SARS từ phòng thí nghiệm ra ngoài. 

Trong khi đó, những gã khổng lồ công nghệ đang gấp rút loại tất cả thông tin nhạy cảm về coronavirus, cố gắng loại trừ hết những thông tin mà họ cho là “tin đồn” trên mạng (dù là thông tin thực tế). Khi đại dịch toàn cầu corona lan rộng như cảnh báo của tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chính quyền Trung Quốc đã không báo cáo chính xác thông tin về số người nhiễm bệnh virus corona và số người chết.

Theo một báo cáo đăng trên tạp chí The Lancet, trước khi 8 bác sĩ tiết lộ về dịch bệnh đã xuất hiện bệnh nhân viêm phổi mới đầu tiên ở Vũ Hán vào ngày 1/12/2019, chính quyền Trung Quốc đã che giấu dịch bệnh vào lúc đó. Bài báo cho rằng, Bắc Kinh đưa ra tuyên bố đầu tiên về dịch bệnh vào ngày 20/1, trì hoãn suốt 50 ngày, đánh mất “thời điểm vàng” để phòng dịch viêm phổi, kết quả là dịch bệnh đã lan tràn khắp Trung Quốc, cũng lan ra cả thế giới, gây ra thảm họa toàn cầu.

Theo nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia thuộc Đại học Hong Kong đăng trên tạp chí The lancet ngày 31/1, các nhà nghiên cứu ước tính có khoảng 75.815 người đã bị nhiễm bệnh ở Vũ Hán kể từ ngày 25/1/2020.

Hôm 1/2/2020, một video mới đáng sợ đã xuất hiện trên Internet đã ghi lại cảnh một người đàn ông ngã gục và chết trong thời gian chưa đầy 60 giây, trước khi chết người này đã biểu hiện triệu chứng qua co giật, tê liệt cơ bắp và dường như không thể thở. Mặc dù chưa thể xác nhận liệu video này có đang mô tả người bị nhiễm virus corona hay không, nhưng triệu chứng của nạn nhân trong video lại khá giống với vô số các video khác có ghi lại hình ảnh nhiều người bị nhiễm corona ngã gục trên đường và chết đột ngột.

Đáng lưu ý là video trên được đăng vào ngày 1/2/2020 và triệu chứng của nạn nhân trong ideo trông giống như cuộc tấn công của một loại chất độc thần kinh nào đó, có lẽ vũ khí sinh học đã được thiết kế thành loại virus corona.

Tại thời điểm đó, Mặc dù đã có những bình luận và những mối quan tâm liên quan đến virus corona kèm theo đoạn video này, nhưng các phương tiện truyền thông chính vẫn phủ nhận và nói rằng đó “chỉ là là một cơn cảm lạnh thông thường không hơn không kém”.

Tiểu Phúc (Theo Natural News)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng