Trung Quốc: Người dân kêu gọi tẩy chay điện thoại Apple

21/05/19, 09:26 Công nghệ, Tri thức

Sau khi Washington có những quyết định “cấm cửa” đối với hãng điện thoại Huawei. Người tiêu dùng Trung Quốc đã kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Apple nhằm đáp trả chiến tranh thương mại.

Trung Quốc: Người dân kêu gọi tẩy chay điện thoại Apple.1
Người dân Trung Quốc kêu gọi tẩy chay điện thoại Apple trước sự leo thang của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung. (Ảnh qua thanhnien)

Ngày 15/5 mới đây, chính quyền nước Mỹ đã ký sắc lệnh cấm các hãng viễn thông nước này mua thiết bị của Huawei, với lý do phòng ngừa nguy cơ an ninh quốc gia tiềm ẩn. Thậm chí, chính quyền còn cấm Huawei mua công nghệ Mỹ nếu không có sự chấp thuận của chính phủ nước này.

Bộ Thương mại Mỹ cũng đã phát đi thông báo rằng Huawei và 70 chi nhánh của Công ty này đã được đưa vào danh sách cấm mua công nghệ Mỹ ngay sau đó.

Trước sức ép không ngừng từ Washington dồn lên công ty Huawei, cư dân mạng Trung Quốc kêu gọi người tiêu dùng hãy quay về với hàng nội. Theo đó, nhiều người dùng Weibo cho rằng điện thoại của Huawei thậm chí còn tốt hơn smartphone của Apple, và bày tỏ ý định sẽ sớm đổi sang điện thoại nội địa.

Trung Quốc: Người dân kêu gọi tẩy chay điện thoại Apple.2
Một người dùng Trung Quốc đang dùng thử chiếc iPhone 7 mới tại một cửa hàng của Apple tại Thượng Hải. (Ảnh qua tuoitre)

“Các tính năng trong thiết bị Huawei cũng tương đương với điện thoại iPhone của Apple, hoặc thậm chí còn tốt hơn. Chúng ta đã có một lựa chọn smartphone tốt khác thay thế, vậy tại sao chúng ta vẫn đang dùng Apple?”, một cư dân mạng Trung Quốc cho hay.

Một cư dân mạng khác của nước này cũng bày tỏ: “Tôi cảm thấy tội lỗi khi quan sát diễn biến thương chiến. Khi có tiền, tôi sẽ đổi điện thoại”.

Các tài khoản dùng ngôn ngữ Trung Quốc trên mạng xã hội Twitter cũng đã có phản ứng tương tự: “Về cuộc thương chiến do Mỹ khởi xướng, Trung Quốc từ lâu đã bày tỏ quan điểm: Trung Quốc không muốn đối đầu, nhưng không sợ nếu phải làm như vậy”.

Trung Quốc: Người dân kêu gọi tẩy chay điện thoại Apple.3
Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc yêu cầu nhân viên không dùng thiết bị Apple. (Ảnh vnexpress)

Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp tỏ ra mạnh tay nếu nhân viên sử dụng sản phẩm Apple. Menpad và Yiheng Technology, hai hãng công nghệ có trụ sở tại Thâm Quyến, sẽ phạt tiền trong khi một nhà sản xuất cơ khí khác đe dọa tịch thu thiết bị và sa thải những người không tuân thủ. Một công ty khác ở Chiết Giang ra văn bản yêu cầu nhân viên không mua sản phẩm Apple, ai vi phạm sẽ mất cơ hội thăng tiến và trợ cấp.

Theo trang Buzzfeed – một hãng truyền thông uy tín của Mỹ đã dẫn dữ liệu thống kê, thì doanh số bán hàng của Apple tại Trung Quốc giảm mất 20% trong quý cuối cùng của năm 2018. Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, doanh số bán smartphone của Huawei đã tăng gần 25%.

Trung Quốc: Người dân kêu gọi tẩy chay điện thoại Apple.3
Doanh thu Apple đang giảm ở Trung Quốc. (Ảnh qua vtc)

Các chuyên gia phân tích tại công ty JP Morgan ước tính Apple cần tăng giá điện thoại iPhone thêm 14% để bù đắp cho các mức thuế quan bị tăng do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

Mặc dù, trong thời gian này, Apple có thể dễ dàng thanh toán các khoản chi phí tăng thêm đó, song với đợt phạt thuế tiếp theo dự kiến lên tới 300 tỉ USD hàng Trung Quốc còn lại, trong đó có mặt hàng laptop và smartphone, sức ép sẽ lớn hơn nhiều với “Quả táo”.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?