Trung Quốc mập mờ về chi phí “duy trì ổn định” khiến các nước phương Tây lo ngại

25/05/20, 11:30 Trung Quốc

Ngày 21/5, tại cuộc họp báo Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, Trương Nghiệp Toại – người phát ngôn của Đại hội đã từ chối thảo luận về việc quân phí của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tăng lên trong năm nay. Phân tích cho rằng, đối mặt với những rủi ro chiến lược quốc tế đang gia tăng, dự toán quân phí của ĐCSTQ sẽ chỉ tăng chứ không giảm, sự việc này đã trở thành tâm điểm chú ý của ngoại giới trong phiên họp toàn thể.

Trung Quốc mập mờ về chi phí “duy trì ổn định” khiến các nước phương Tây lo ngại.
Trung Quốc mập mờ về chi phí “duy trì ổn định” khiến các nước phương Tây lo ngại. (Ảnh qua KRMG)

Ngày 22/5, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc khai mạc. Truyền thông Hồng Kông “Apple Daily” đưa tin, các phóng viên truyền thông Nhật Bản đã đặt câu hỏi về dự toán quân phí của ĐCSTQ trong năm nay. Kết quả như năm ngoái, Trương Nghiệp Toại từ chối tiết lộ chi tiết về chi tiêu quân sự.

Năm 2019, Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế – Stockholm ở Thụy Điển công bố: chi phí quân sự của ĐCSTQ ước tính là 261 tỷ USD, đứng thứ hai trong chi tiêu quân sự toàn cầu. Các phân tích chỉ ra, do sự bùng phát của virus ĐCSTQ (Viêm phổi Vũ Hán) trong năm nay, nền kinh tế Trung Quốc đã trải qua sự tăng trưởng âm 6,8% trong quý I, cộng thêm mâu thuẫn Mỹ – Trung, quân đội ĐCSTQ tăng cường hàng không mẫu hạm, chiến hạm đời mới và tên lửa đạn đạo, ĐCSTQ đang phải đối mặt với một tình huống chưa từng có kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, rủi ro chiến lược đã tăng lên nhanh chóng, dự toán quân phí sẽ chỉ tăng chứ không giảm.

Ngày 18/5, Hồ Tích Tiến – Tổng biên tập “Thời báo Hoàn cầu” đã gửi công văn cho biết quân phí của ĐCSTQ năm 2019 chiếm 1,2% GDP, ông cho rằng quân phí năm nay của ĐCSTQ có lẽ không thấp hơn 2% GDP.

Trong phiên họp toàn thể năm ngoái, ĐCSTQ đã chính thức tuyên bố rằng vào năm 2019, chi tiêu ngân sách quốc phòng của ĐCSTQ là gần 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 7.5% so với năm ngoái. Ngoại giới luôn có chất vấn về số liệu này, hơn nữa kinh phí dự toán của Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, lực lượng phụ trách “duy trì ổn định” cũng không xuất hiện trong báo cáo.

BBC của Anh đưa tin, về tổng thể chi tiêu quân sự của ĐCSTQ đã tăng trong 25 năm liên tiếp, khiến nó trở thành quốc gia có chi tiêu quân sự cao thứ 2 trên thế giới chỉ sau Hoa Kỳ.

Hành động quân sự hóa các đảo của ĐCSTQ trên Biển Đông, lập trường cứng rắn đối với Đài Loan, cùng sự gia tăng nhanh chóng trong chi tiêu quân sự và ngân sách quốc phòng không minh bạch, đã làm các nước phương Tây lo ngại.

VOA đưa tin, ĐCSTQ trong báo cáo chi tiêu không liệt kê rõ ràng các khoản chi và mục đích chi tiêu cũng như chiến lược được triển khai. Một số nước láng giềng và các nước khác hay phàn nàn rằng, sự thiếu minh bạch của ĐCSTQ trong chi tiêu quốc phòng làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Năm 2019, dự toán kinh phí “duy trì ổn định” của ĐCSTQ đã vượt quá chi tiêu quân sự, trong khi dự toán kinh phí “duy trì ổn định” của ĐCSTQ là 514 tỷ NDT, thì dự toán quốc phòng là 480,7 tỷ NDT.

Những năm tiếp theo, dự toán kinh phí “duy trì ổn định” không ngừng tăng lên. Bởi vì kinh phí này được ĐCSTQ sử dụng để đàn áp người dân trong nước và nó đã vượt quá quân phí trong nhiều năm liên tiếp, nên bị ngoại giới lên án.

Từ năm 2014, báo cáo ngân sách do Bộ Tài chính ban bố, đã không còn được bổ sung vào phụ lục danh sách chi tiêu “duy trì ổn định” toàn quốc nữa, nó chỉ đề cập đến “chi tiêu an toàn công cộng” của ĐCSTQ. Từ đó, ngoại giới không thể nào biết được tổng số tiền ngân sách của ĐCSTQ chi cho “duy trì ổn định” toàn quốc hàng năm là bao nhiêu.

Việt Anh (theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!