Trung Quốc: Khấu trừ tiền lương giáo viên để “thúc đẩy tiêu dùng”

15/04/20, 16:09 Trung Quốc
Tỉnh Hồ Nam đã gửi đi công văn quy định rằng, lương của nhân viên công vụ và giáo viên sẽ bị khấu trừ để "thúc đẩy tiêu dùng" đã gây phản ứng gay gắt.
Tỉnh Hồ Nam đã gửi đi công văn quy định rằng, lương của nhân viên công vụ và giáo viên sẽ bị khấu trừ để "thúc đẩy tiêu dùng" đã gây phản ứng gay gắt. (Ảnh: Twitter)

Cuộc sống người dân Trung Quốc đang ngày càng trở nên khó khăn hơn vì chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch viêm phổi Vũ Hán. Không những thế, gần đây cư dân mạng ở Đại lục còn tiết lộ, thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam đã gửi đi công văn quy định rằng, lương của nhân viên công vụ và giáo viên sẽ bị khấu trừ để “thúc đẩy tiêu dùng”. Việc này đã làm dư luận phản ứng gay gắt.

Tỉnh Hồ Nam đã gửi đi công văn quy định rằng, lương của nhân viên công vụ và giáo viên sẽ bị khấu trừ để "thúc đẩy tiêu dùng" đã gây phản ứng gay gắt.
Tỉnh Hồ Nam đã gửi đi công văn quy định rằng, lương của nhân viên công vụ và giáo viên sẽ bị khấu trừ để “thúc đẩy tiêu dùng” đã gây phản ứng gay gắt. (Ảnh: Twitter)

Ngày 8/4, trên mạng mã hội Trung Quốc lan truyền một bức ảnh chụp màn hình WeChat với nội dung “Thành phố Hoài Hóa yêu cầu khấu trừ tiền lương của giáo viên để thúc đẩy tiêu dùng”.

Bức ảnh cho thấy, Cục Tài chính thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã gửi đi văn kiện số 37 (2020) về việc quản lý tài chính của thành phố Hoài Hóa, yêu cầu khấu trừ tiền lương của tất cả nhân viên công vụ và giáo viên để “thúc đẩy tiêu dùng”, cũng yêu cầu phải hoàn tất vấn đề tiêu dùng ở thành phố Hoài Hóa trước ngày 5/5.

Trung Quốc: khấu trừ tiền lương giáo viên để "thúc đẩy tiêu dùng" (ảnh 2)
Cục Tài chính thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã gửi đi văn kiện số 37 (2020) về việc quản lý tài chính của thành phố Hoài Hóa, yêu cầu khấu trừ tiền lương của tất cả nhân viên công vụ và giáo viên để “thúc đẩy tiêu dùng”, tiêu chuẩn không giống nhau. (Ảnh: NTDTV)

Theo đó, thông báo khẩn cấp của Cục Tài chính thành phố Hoài Hóa nhấn mạnh, tất cả những đơn vị nhận được thông báo phải sửa đổi và gửi thông tin tiền lương của mỗi đơn vị trước 10 giờ sáng ngày hôm sau để xem xét; tất cả các giáo viên tại chức trong biên chế phải tải xuống “Ứng dụng thanh toán Hebao” và hoàn tất đăng ký trước 10 giờ sáng ngày hôm sau.

Thông báo còn nhấn mạnh điểm quan trọng: Vấn đề tiêu dùng phải hoàn thành trước ngày 5/5, quá thời hạn thì hậu quả không thể biết được; mọi người phải đăng ký số điện thoại di động qua Hebao để nhận “thông tin tiền lương”, nếu phiếu tiêu dùng cấp cho có sai sót hoặc không đăng ký kịp thời theo quy định thì hậu quả sẽ khó lường.

Trong thông báo còn liệt kê tiêu chuẩn khấu trừ: Mức lương là 2600 nhân dân tệ (NDT), sẽ khấu trừ đi 2000 NDT; 2350 NDT sẽ khấu trừ đi 1500 NDT; 2140 NDT sẽ khấu trừ đi 1000 NDT; những nhân viên khác sẽ thống nhất khấu trừ 500 NDT.

Đối với những “khoản thúc đẩy tiêu dùng” bị khấu trừ này, chỉ có thể được sử dụng ở các quận và huyện của Hoài Hóa, có thể dùng cho các bữa ăn, đổ xăng, siêu thị, cửa hàng, thẻ nạp điện thoại, v.v. nhưng “có thể không tính phí điện, nước, gas”.

Tin tức trên khi được lan truyền trên mạng đã làm dư luận chú ý và tranh luận, các công nhân viên cơ sở cũng đã phản ứng rất nhiều. Dưới áp lực của dư luận, Cục tài chính thành phố Hoài Hóa vào ngày 7/4 lại gửi đi một văn kiện mới, đổi thành “trực tiếp khấu trừ cán bộ cấp sở, cán bộ cấp ban và cấp khoa tự nguyện khấu trừ”.

Đối với việc này, có người trên mạng phân tích chỉ ra: “Loại khấu trừ tiền lương có tính cưỡng chế ở thành phố Hoài Hóa để làm cái gọi là ‘khoản thúc đẩy tiêu dùng’, thực ra là để phối hợp với chính quyền ĐCSTQ từ trung ương đến địa phương nhằm thúc đẩy đi làm trở lại, phục hồi sản xuất, quyết định được đưa ra là để cứu vãn nền kinh tế.

Nhưng phản ứng quá mạnh của dư luận đã nằm ngoài dự liệu của chính quyền, cuối cùng chính quyền đành phải sửa lại văn kiện, để cho các cán bộ cấp khoa và cấp ban ‘tự nguyện khấu trừ’.

Tuy nhiên, trong giới quan trường của ĐCSTQ, quan chức cấp dưới làm gì cũng phải vừa lòng quan chức cấp trên, văn kiện mặc dù tuyên bố ‘không yêu cầu cưỡng chế’, nhưng khi mà cán bộ cấp sở phải trực tiếp khấu trừ, còn có quan chức cấp dưới nào dám không khấu trừ không? Đám quan chức đều khấu trừ rồi, giáo viên bình thường lại không nguyện ý khấu trừ sao?”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?