Trung Quốc dùng thủ đoạn cắt lương, đuổi việc để ép người dân tiêm vắc-xin

16/07/21, 16:41 Trung Quốc

Trung Quốc hiện đang gia tăng các thủ đoạn cưỡng chế dân chúng chích ngừa vắc-xin Covid-19. Theo đó, các công chức nhà nước chưa tiêm phòng sẽ bị cắt lương hoặc đình chỉ công tác, người thân và cán bộ hưu trí cũng phải được tiêm phòng trong thời hạn quy định.

Trung Quốc hiện đang gia tăng các thủ đoạn cưỡng chế dân chúng chích ngừa vắc-xin Covid-19. (Ảnh: Flipboard)

Theo tin tức từ truyền thông Trung Quốc, công chức trong các cơ quan đảng và chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức ở nhiều nơi tại Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với yêu cầu tiêm chủng có thời hạn. 

Tiêm vắc-xin phòng bệnh hiện nay không chỉ có sự móc nối với tiền lương, công việc, mà còn với cả những người thân, dòng họ. Ngay cả những cán bộ đang đương chức và người thân trong ba đời của họ cũng cần phải hoàn thành việc tiêm chủng trong kỳ hạn nhất định. Ngoài ra, thông báo nhiều nơi còn yêu cầu các cán bộ hưu trí cũng phải hoàn thành việc tiêm phòng.

Theo các báo cáo, huyện Đường Hà ở tỉnh Hà Nam có kế hoạch hoàn thành chỉ tiêu tiêm chủng lên đến 70% (người trên 18 tuổi) trước ngày 20/7 và 80% vào tháng 9. Bởi vậy, huyện đã ban hành một thông báo quy định rõ ràng rằng, tất cả các công chức trong các cơ quan đảng và chính phủ, các đơn vị sự nghiệp, bao gồm cả người về hưu, công nhân thời vụ,… đều phải tiêm vắc-xin khi đáp ứng được các yêu cầu tiêm chủng. Nếu không, tất cả tiền lương sẽ bị cắt hoặc bị đình chỉ công việc. Thông báo yêu cầu thiết lập một danh sách tiêm chủng để đảm bảo rằng không một mũi tiêm nào bị bỏ sót.

Ngoài ra, huyện Đường Hà cũng yêu cầu các cơ quan giám sát phải thực hiện trách nhiệm quản lý của mình, đối với những người chưa được tiêm phòng đều không được phép tới các địa điểm công cộng. Tất cả các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố chỉ được phép chở những người đã được tiêm chủng.

Ngoài thông báo tiêm vắc-xin bắt buộc của huyện Đường Hà, thành phố Thụy Kim tỉnh Giang Tây cũng đưa ra thông báo tương tự, yêu cầu tất cả những người đủ điều kiện phải hoàn thành liều vắc-xin đầu tiên trước ngày 25/7 và liều thứ hai trước ngày 25/8.

Thông báo cũng yêu cầu các cơ quan đảng, chính quyền thành phố, cán bộ, công nhân viên, đảng viên của các doanh nghiệp phải tiên phong thực hiện tiêm chủng. 

Đối với người đang tại chức (kể cả người thân trong 3 đời) và cán bộ, công nhân viên nghỉ hưu đủ điều kiện chưa được tiêm phòng thì các đơn vị có thẩm quyền sẽ ra quyết định yêu cầu hoàn thành việc tiêm phòng trong thời hạn quy định. Vào ngày khai giảng năm học mới đầu tháng 9 tới, học sinh cũng cần nộp phiếu tiêm chủng của tất cả các thành viên trong gia đình để nhà trường xác minh.

Kể từ khi vắc-xin do Trung Quốc sản xuất được tung ra thị trường đến nay, hiệu quả và độ an toàn của nó vẫn luôn bị thế giới đặt nghi vấn. (Ảnh: RFI)

Tại thành phố Thụy Kim, kể từ ngày 26/7, những người chưa được tiêm chủng bị cấm ra vào tất cả các địa điểm công cộng, bao gồm cơ quan, xí nghiệp, trường học, cơ sở y tế, trạm giao thông, trung tâm mua sắm… Chủ quầy hàng tại các phiên chợ nông thôn sẽ không được phép bán hàng nếu họ chưa được tiêm phòng.

Ngoài các khu vực trên, huyện Định Biên, thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây; huyện Hội Xương, thành phố Cán Châu, tỉnh Giang Tây; thành phố Bayan Nur, Nội Mông, cũng yêu cầu các cơ quan đảng và chính phủ, cán bộ công nhân viên chức và đảng viên của các đơn vị sự nghiệp phải dẫn đầu trong việc tiêm chủng. Đối với cán bộ đương chức, cán bộ, công nhân viên nghỉ hưu đủ điều kiện chưa tiêm vắc-xin thì các đơn vị có thẩm quyền cần ra yêu cầu hoàn thành việc tiêm chủng trong thời hạn.

Trong những ngày qua, giới chức Trung Quốc liên tục tăng cường, sử dụng nhiều biện pháp để thúc giục người dân Trung Quốc đi tiêm phòng càng sớm càng tốt nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng.

Chẳng hạn, hồi đầu tháng này, các tỉnh Phúc Kiến, Sơn Đông, Sơn Tây, Quảng Tây, Hồ Bắc, Cam Túc, Hà Bắc, Giang Tô, Hồ Nam và các tỉnh khác đều đưa ra thông báo tương tự yêu cầu người dân phải tiêm phòng càng sớm càng tốt, những người chưa được tiêm sẽ bị hạn chế đi lại. Ngoài ra, 3 thành phố của Quảng Tây là Bắc Lưu, Quế Bình, Quý Cảng cũng đưa ra chính sách “tội liên đới”, nếu phụ huynh từ chối tiêm chủng, con cái của họ sẽ không được đến trường.

Kể từ khi vắc-xin do Trung Quốc sản xuất được tung ra thị trường đến nay, hiệu quả và độ an toàn của nó vẫn luôn bị thế giới đặt nghi vấn. Người dân Trung Quốc thậm chí còn do dự hơn trong việc tiêm vắc-xin phòng bệnh. 

Tuy nhiên, để tăng tỷ lệ tiêm chủng, các cơ quan chức năng đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, chẳng hạn như khuyến khích tiêm chủng sẽ được tặng trứng gà, dầu ăn, thậm chí tiền mặt. Một số địa phương đã sử dụng các biện pháp đe dọa, bao gồm “tác động đến việc làm, kinh doanh, đi học, nhập ngũ”, v.v., để cưỡng bức dân chúng phải “tự nguyện” tiêm phòng.

Vào tháng 4 năm nay, Ủy ban Y tế Trung Quốc đã công khai hứa hẹn rằng sẽ không bắt buộc người dân tiêm chủng. Nhưng trên thực tế, ở nhiều nơi thường xuyên xảy ra tình trạng cưỡng bức tiêm vắc-xin, cho đến nay tình trạng này lại càng tồi tệ hơn, người dân bị ép vào thế không thể không tiêm, mà tiêm rồi thì lại lo ngại không biết chuyện gì sẽ xảy đến.

Tuệ Tâm (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng