ĐCSTQ đang thực hiện ít nhất 3 cuộc diệt chủng với chính người dân của mình

14/12/21, 17:24 Thế giới, Tin trong ngày

Ông Robert Destro, Cựu trợ lý ngoại trưởng về dân chủ, nhân quyền và lao động của Mỹ cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thực hiện ít nhất 3 cuộc diệt chủng người dân tại chính quốc gia này.

Một cuộc biểu tình phản đối đàn áp người Tây Tạng. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Vào ngày 8/12, trong chương trình “Các nhà lãnh đạo tư tưởng Mỹ” của Epoch TV, ông Robert Destro, cựu trợ lý ngoại trưởng về dân chủ, nhân quyền và lao động thời cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thực hiện ít nhất 3 cuộc diệt chủng đối với người dân của quốc gia này.

Ông Destro giải thích rằng: “Diệt chủng không chỉ là giết chóc… đó là sự hủy diệt có hệ thống đối với một cộng đồng.

Ba cuộc diệt chủng mà ĐCSTQ nhắm đến là những người theo học Pháp Luân Công tại Trung Quốc, người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.

Cuộc diệt chủng học viên Pháp Luân Công

Có một thuật ngữ riêng dành cho cuộc đàn áp nhắm vào học viên Pháp Luân Công, đó là “tội ác diệt chủng lạnh”. Thuật ngữ này mô tả cuộc diệt chủng diễn ra trong âm thầm và lâu dài nhắm vào học viên của Pháp Luân Công. 

Ông Destro chỉ ra rằng vào giữa năm 1996, 1997, Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc đã điều tra và phát hiện số học viên Pháp Luân Công đông hơn số đảng viên của nước này. Vì lo sợ sự lớn mạnh của Pháp Luân Công sẽ ảnh hưởng đến Đảng cầm quyền nên chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh đàn áp môn phái này.

Năm 2006, có nhiều cáo buộc về việc ĐCSTQ giết hại học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng cấy ghép. Việc mổ cướp nội tạng với mục đích tận diệt chính là tội ác diệt chủng.

Năm 2019, tòa án Trung Quốc tại London, nước Anh đã đưa ra kết luận rằng ĐCSTQ có hành vi cưỡng bức lấy nội tạng từ các tù nhân lương tâm trong nhiều năm qua. Bản báo cáo chỉ ra rằng, chủ yếu những người bị lấy nội tạng đều là học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù .

Cuộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ

Theo ông Destro, chính quyền Trung Quốc đã bắt người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương sau đó đưa họ vào các trại tập trung để làm việc và mổ lấy nội tạng của họ.

Ngày 9/12, Tòa án Duy Ngô Nhĩ, tòa án nhân dân độc lập đã ra phán quyết rằng chính quyền Trung Quốc có hành vi diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác ở vùng Tây Tân Cương.

Tòa nhận thấy rằng ĐCSTQ đã thực hiện một “chính sách có chủ ý, hệ thống và phối hợp” nhằm cắt giảm dân số người Duy Ngô Nhĩ thông qua một loạt các hành vi đàn áp như giam giữ, triệt sản, chia rẽ gia đình và cưỡng bức lao động.

Theo Destro, tương tự như người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ cũng là đối tượng mà chính quyền Trung Quốc nhắm tới để loại bỏ. 

Chính quyền Trung Quốc diệt chủng người Tây Tạng như thế nào?

Năm 1950, Tây Tạng bị Trung Quốc đánh chiếm, kể từ khi đó, chính quyền Trung Quốc đã không ngừng triển khai các hoạt động nhằm tước bỏ văn hóa và tôn giáo của người dân nơi đây.

ĐCSTQ ban hành lệnh cấm dạy tiếng Tây Tạng cho trẻ em, thậm chí còn kiểm soát cả việc đào tạo các nhà sư, cũng như việc kế vị và tái sinh của Đạt Lai Lạt Ma.

Cuối cùng, ông Destro lập luận rằng, khi giao dịch với Trung Quốc, thế giới phương Tây không nên coi hoạt động kinh doanh tách rời khỏi quyền con người và các quốc gia nên tránh mua các sản phẩm được làm bằng lao động cưỡng bức.

Theo Epoch TV

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng