Trung Quốc cảnh báo “chiến tranh thương mại” nếu Mỹ điều tra chuyện ăn cắp chất xám

15/08/17, 11:15 Thế giới

Hôm 14/8, báo China Daily của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng bài viết cảnh báo sẽ có “chiến tranh thương mại” với Mỹ và không ai chiến thắng nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh điều tra hoạt động sở hữu trí tuệ của Bắc Kinh.

160603130407-china-us-trade-780x439
Trung Quốc cảnh báo sắc lệnh điều tra hoạt động sở hữu trí tuệ của Bắc Kinh mà Tổng thống Trump sắp ký sẽ dẫn đến một cuộc “chiến tranh thương mại” giữa 2 nước. (Ảnh: CNN/Shutter Stock)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối ngày 14/8 dự kiến ký sắc lệnh chỉ đạo Đại diện Thương mại Robert Lighthizer điều tra Trung Quốc xem nước này có luật, chính sách hay hành động nào phân biệt đối xử, gây hại cho các nhà đầu tư, công ty Mỹ hay không.

Trước sắc lệnh trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 14/8 nói: “Một cuộc chiến tranh thương mại không có kết quả, không có người chiến thắng, tất cả đều là kẻ thua cuộc. Tôi tin Trung Quốc và Mỹ nên tiếp tục phối hợp vì sự phát triển các quan hệ kinh tế và thương mại song phương“.

Các quan chức Mỹ giấu tên ngày 12/8 cáo buộc Trung Quốc “đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ”, mối quan tâm đã có từ lâu đối với những công ty phương Tây đang muốn tìm kiếm thị phần tại thị trường Trung Quốc.

Cuộc điều tra, nếu được thực hiện, có thể dẫn đến việc Washington trừng phạt Bắc Kinh, áp thuế cao với hàng hóa nguồn gốc Trung Quốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang cố gây sức ép lên Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên thì giới quan sát cho rằng đây là cách để Washington ngã giá với Bắc Kinh.

Bản thân tổng thống Mỹ đã ám chỉ ông sẽ “đối xử tốt hơn” với Trung Quốc nếu nước này chịu nghiêm túc trong nhiệm vụ kiềm chế Triều Tiên.

Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng khẳng định rằng, chính sách ngoại giao của Mỹ trong vấn đề Triều Tiên và khả năng điều tra thương mại Trung Quốc là hai chuyện “hoàn toàn không dính dáng”.

Quay lại với bài xã luận của China Daily, tờ báo này “khẩn thiết” kêu gọi chính quyền ông Trump không nên hành động “khinh suất” để rồi phải hối tiếc.

Với cách tiếp cận mang tính giao dịch của ông Trump trong vấn đề đối ngoại, không thể nhìn vấn đề mà không tính đến sự thất vọng của nhà lãnh đạo Mỹ đối với Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên. Nhưng thay vì thúc đẩy lợi ích của Mỹ, chính trị hóa thương mại chỉ khiến kinh tế Mỹ thêm khó khăn và đầu độc quan hệ Trung – Mỹ nói chung”, tờ báo đảng Trung Quốc cảnh báo.

Tôi muốn nói hợp tác Mỹ – Trung nên dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau“, bà Hoa nói. “Vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và thương mại Mỹ – Trung hoàn toàn khác nhau. Thật không phù hợp khi dùng một vấn đề làm công cụ để gây áp lực lên một vấn đề khác“.

Ngoài ra, báo China Daily còn cho rằng việc ông Trump đặt gánh nặng thuyết phục Bình Nhưỡng lên vai Trung Quốc là không công bằng.

Bằng cách cố buộc tội Bắc Kinh giúp đỡ chương trình hạt nhân của Triều Tiên và đổ hết sự thất bại cho Trung Quốc, ông Trump có nguy cơ phạm sai lầm chia rẽ liên minh quốc tế, vốn không phải là cách để giải quyết vấn đề trong hòa bình”, tờ báo viết.

Hi vọng rằng ông Trump sẽ tìm kiếm con đường khác. Mọi thứ sẽ phức tạp hơn nếu Bắc Kinh và Washington phải đối đầu”, báo China Daily kết luận.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?