Tổng thống Trump nói ông nên được nhận giải Nobel Hoà Bình

24/09/19, 16:50 Thế giới
NEW YORK, NY - SEPTEMBER 23: (L-R) United Nations (U.N.) Secretary General Antonio Guterres and U.S. Vice President Mike Pence (R) applaud after U.S. President Donald Trump spoke during a meeting on religious freedom at U.N. headquarters on September 23, 2019 in New York City. While hundreds of world leaders gather for the climate summit during the U.N. General Assembly, President Trump chose to skip the event in favor of his own meeting on religious freedom and persecution. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

Giải thưởng Nobel Hòa bình sẽ được công bố vào ngày 11/10 sắp tới. Ủy ban Nobel Na Uy sẽ quyết định ai là người giành được giải thưởng. Và có lẽ Tổng thống Trump sẽ là một trong những người được đề cử sáng giá nhất.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Antonio Guterres và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc họp về tự do tôn giáo tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại thành phố New York ngày 23/9/2019. (Ảnh qua Epoch Times)

Trong chuyến thăm Liên Hợp Quốc tại New York, một phóng viên đã từng hỏi Trump, liệu ông có thể giải quyết “vấn đề nhức nhối Kashmir”, một khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Ấn Độ nhưng bị Pakistan tuyên bố chủ quyền.

Nếu Trump có thể giải quyết được tình huống này, ông sẽ “xứng đáng nhận giải thưởng Nobel” vì những đóng góp to lớn của ông về vấn đề này, phóng viên nói.

“Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhận được giải thưởng Nobel vì rất nhiều điều đã làm được. Tôi nghĩ rằng tôi chắc chắn sẽ nhận được giải thưởng Nobel nếu họ công bố một cách công bằng, đó là điều mà họ không làm được,” ông Trump đã trả lời.

Họ đã thực hiện rất tốt, họ đã trao cho Obama ngay lập tức ngay khi ông ta lên làm tổng thống và ông ta cũng không biết tại sao mình lại nhận được nó. Và bạn biết sao không ? Đó là điều duy nhất tôi đồng ý với ông ấy”.

Trump cũng cho biết, cùng tháng đó Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi cho ông một lá thư thông báo rằng ông ấy cũng đã đề cử ông cho giải thưởng Nobel cho công lao của ông về tình hình Triều Tiên.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng đã được ít nhất là hai nhà nhà lập pháp Na Uy đề cử cho giải Nobel Hòa bình.

Per-Willy Amundsen, một trong những nhà lập pháp cho biết, tình hình với Bắc Triều Tiên đã là một tình huống rất khó khăn và hiện tại căng thẳng đã giảm xuống. Phần lớn công lao là do phong cách ngoại giao độc đáo của Trump.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng nhau đi bộ trên đường ranh giới quân sự phân chia Bắc và Nam Triều Tiên ngày 30/6/2019. (Ảnh qua Epoch Times)

Theo đó, vào tháng 6, Trump đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân đến Triều Tiên khi ông gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngay tại sân nhà của vị lãnh đạo này. Chính Trump, người đã gặp Kim nhiều lần, nói rằng chế độ cộng sản có thể trở nên giàu có nếu đồng ý ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân và mở cửa chào đón thế giới.

Khi được hỏi về cơ hội chiến thắng của Trump, cựu Tổng thống Colombia Juan Manuel Santo, người đã giành giải thưởng năm 2016, nói với Fox News rằng ông vẫn chưa thấy có tiến triển nào rõ rệt về vấn đề Triều Tiên.

David Trimble, cựu Bộ trưởng đầu tiên của Bắc Ireland, người cũng đã giành giải thưởng Nobel vào năm 1998, tin rằng Trump có thể giành được nó.

Trump sẽ làm những gì ông muốn làm và những gì ông ấy cho là tốt nhất. Và Ủy ban Nobel Na Uy chỉ hành động trên cơ sở dựa các đề cử mà họ nhận được. Một số người xứng đáng với điều đó nhưng lại không bao giờ chiến thắng,” Ông nói.

“Và có một điều quan trọng cần ghi nhớ là Bắc Triều Tiên không chỉ là một thành viên chỉ biết nói những điều tốt đẹp mà còn gây áp lực cho thế giới. Vì thế sẽ tốt hơn nếu có thể giải quyết theo cách ít gây tổn thương nhất có thể.”

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!