Triều Tiên tiếp tục tuyên bố sẽ trả đũa Hàn Quốc

16/06/20, 09:01 Thế giới

Chính quyền Triều Tiên hôm 15/6 một lần nữa đe dọa qua kênh truyền thông nhà nước rằng họ sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa Hàn Quốc vì hoạt động thả truyền đơn qua biên giới, theo The Epoch Times.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong một bức ảnh được truyền thông nhà nước công bố vào ngày 11 tháng 4 năm 2020. (Ảnh: KCNA)

Ngày 15/6, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Bắc Triều Tiên, đã lên án Hàn Quốc vì sự “yếu kém và bất tài” của họ, đồng thời đe dọa sẽ trả đũa các tổ chức viện trợ Hàn Quốc đã gửi tờ rơi cho người dân Triều Tiên.

Được biết, những người dân đào thoát khỏi Triều Tiên và các nhà hoạt động ở Hàn Quốc thường thả những quả bóng bay từ biên giới Hàn Quốc sang Triều Tiên. Trong đó, chứa những tờ rơi phơi bày tình trạng vi phạm nhân quyền của chính quyền họ Kim đối với người dân Bắc Hàn.

“Chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi không cần phải đối mặt với chính quyền Hàn Quốc và thảo luận mọi thứ với họ nữa. Những gì chúng tôi cần làm là khiến họ phải trả giá đắt cho những tội ác ghê tởm của họ. Chúng tôi đã quyết định thực hiện một loạt các hành động trả đũa để trừng phạt những kẻ phản bội và những người cặn bã”, tờ Rodong Sinmun viết.

Tờ báo cũng cho biết văn phòng liên lạc chung giữa Bắc và Nam Triều Tiên sẽ bị phá bỏ.

“Như tuyên bố, văn phòng liên lạc nam-bắc sẽ bị phá bỏ và quyền hành động tiếp theo chống lại kẻ thù sẽ được giao cho quân đội của chúng tôi. Lực lượng vũ trang cách mạng bất khả chiến bại của chúng tôi sẽ có hành động kiên quyết để trả đũa kẻ thù nhằm làm giảm sự phẫn nộ của người dân”, tờ báo nói thêm.

Động thái này diễn ra 2 ngày sau khi em gái Kim Jong Un – Kim Yo Jong cảnh báo cô đã chỉ thị quân đội thực thi các biện pháp cần thiết để trả đũa nước láng giềng. 1 tuần trước đó, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ cắt đứt toàn bộ các kênh liên lạc với Seoul.

Sau những tuyên bố hiếu chiến từ chính phủ Triều Tiên, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.

Ngày 14/6, Chung Eui-yong, giám đốc an ninh quốc gia Hàn Quốc, đã tổ chức cuộc họp với các bộ trưởng và tướng lĩnh. Theo đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố Bình Nhưỡng nên tôn trọng các thỏa thuận trong quá khứ, Reuters đưa tin.

Tờ Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ xem tình hình hiện tại rất nghiêm trọng và đang theo dõi bất kỳ động thái nào của quân đội Triều Tiên. Họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với mọi tình huống.

Về nguyên tắc, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh và chỉ tạm ngừng bắn sau một thỏa thuận đình chiến vào năm 1953.

Khoảng một thập kỷ trước, Triều Tiên đã bắn ngư lôi vào một tàu của Hàn Quốc, giết chết 46 thủy thủ. Vài tuần sau, Bình Nhưỡng tiếp tục nã pháo vào một hòn đảo biên giới 2 nước, giết chết nhiều người khác. Trong những năm qua, Triều Tiên cũng tiến hành bắn thử tên lửa vào Thái Bình Dương, khiến quốc tế nhiều lần lên án.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng