Triều Tiên phòng dịch kiểu khủng bố: Tiếp cận biên giới TQ trong vòng 1km bị bắn chết

31/08/20, 07:54 Thế giới

Kể từ khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát đến nay, Triều Tiên đã tiến hành nhiều biện pháp phong tỏa biên giới nghiêm ngặt. Tin tức mới nhất chỉ ra rằng, chính quyền Triều Tiên đã ra lệnh nghiêm cấm người dân đến gần biên giới Trung Quốc, nếu sai phạm sẽ bị xử bắn. 

Chính quyền Triều Tiên đã ra lệnh nghiêm cấm người dân đến gần biên giới Trung Quốc, nếu sai phạm sẽ bị xử bắn. (Ảnh: The Independent)

Virus viêm phổi ở Vũ Hán đã lây lan khắp thế giới, và Triều Tiên, quốc gia giáp Trung Quốc, cho đến nay vẫn tuyên bố “không có ca nhiễm nào”. Nhưng tin tức từ nội bộ Triều Tiên cho thấy, nguồn lực y tế của Triều Tiên vô cùng khan hiếm và dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng. 

Mới đây, Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã dẫn một nguồn tin ở tỉnh Hamgyong Bắc của Triều Tiên tiết lộ, Bộ An ninh xã hội thành phố Hoeryong đã ra thông báo khẩn cấp rằng từ giờ cho đến khi dịch bệnh biến mất, nghiêm cấm người dân Triều Tiên đến gần biên giới giữa Trung Quốc-Triều Tiên. “Một khi ai đó tiếp cận khu vực dọc biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên trong vòng 1km sẽ bị bắn chết bất kể lý do gì”. Lệnh cấm này có hiệu lực vào tối ngày 26/8.

Nguồn tin cho hay, chính quyền Triều Tiên đã cấp phát đạn thật cho lực lượng biên phòng và cử cảnh sát đặc nhiệm khét tiếng giám sát các cuộc tuần tra biên giới.

Bộ An ninh tuyên bố rằng, hành động này nhằm ngăn chặn “âm mưu của kẻ thù cho phép virus xâm nhập vào Triều Tiên qua biên giới”. Nguồn tin cho biết, sắp tới Triều Tiên có thể tăng cường tuyên truyền ở khu vực biên giới và thiết lập hệ thống báo cáo “các hoạt động của kẻ thù và người lạ mặt”.

Trước đó, phương tiện truyền thông trực tuyến “DailyNK” của Hàn Quốc do những người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc điều hành đã liên tục dẫn các bản tin nội bộ của Triều Tiên tiết lộ thông tin về dịch bệnh ở Triều Tiên, trong đó có ít nhất hàng trăm người chết trong quân đội, có bệnh viện mà toàn bộ bệnh nhân đều trốn khỏi viện do dịch bùng phát. Còn có một gia đình 5 người bị chặn cửa không cho ra ngoài, khiến cả gia đình đều chết trong nhà.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?