Triều Tiên phơi xác người đào tẩu, đe dọa người muốn bỏ trốn

04/07/22, 10:09 Thế giới

Chính quyền Triều Tiên thường sử dụng nhiều phương tiện khủng bố khác nhau để hành quyết các tù nhân và đe dọa người dân. Có thông tin cho rằng cảnh sát Triều Tiên công khai xác phơi thi thể người đào tẩu trong vài ngày sau khi bắn chết, ý đồ giết gà dọa khỉ.

Binh sĩ Triều Tiên tuần tra hàng rào biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. (Ảnh: JOHANNES EISELE / AFP qua Getty Images)

Tờ ‘Daily NK’ phiên bản tiếng Nhật, ngày 30/6 dẫn nguồn tin cho biết, đó là đêm muộn ngày 3/6 theo giờ địa phương, một cặp vợ chồng trẻ Bắc Triều Tiên khoảng 20 tuổi đã cố gắng vượt biên từ tỉnh Bắc Hamgyong, giáp Trung Quốc, đến tỉnh Cát Lâm, nhưng không may bị cảnh sát biên giới Bắc Triều Tiên phát hiện và bắn chết tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, các nhà chức trách Triều Tiên lấy lý do “ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh”, phơi xác chết tại chỗ trong 10 ngày trước khi mang đi.

Bởi vì sự việc này quá đáng sợ nên tin tức từ địa phương mới truyền ra bên ngoài.

Theo bài báo, một vụ việc tương tự đã xảy ra vào đầu tháng 8 năm ngoái. Một thanh niên khoảng 20 tuổi cố gắng đào tẩu khỏi Triều Tiên đã bị bắn chết trên bờ sông Áp Lục và thi thể của anh được đặt ở đó khoảng 2 tuần. Gần nơi xảy ra vụ việc có một thị trấn nhỏ, chỉ cần người dân ra đường là có thể nhìn thấy thi thể nằm dưới đất, bầu không khí vô cùng kinh hãi.

Nguồn tin nói rằng động thái của nhà chức trách nhằm mục đích đe dọa công chúng, và có tính chất giống như các vụ hành quyết công khai trước đây.

Triều Tiên đã thiếu lương thực trong một thời gian dài do các lệnh trừng phạt quốc tế, dịch bệnh và thiên tai. Tờ ‘Daily NK’ cho biết, ngay cả cấp trung và cấp dưới của quân đội cũng bị suy dinh dưỡng.

Cách đây vài ngày, truyền thông chính thức của Triều Tiên đã ra văn bản kêu gọi “tích cực sử dụng cây dại” và yêu cầu người dân thu hái rau rừng và quả dại để “ứng phó với khủng hoảng”.

Tử Vi (Theo NTDTV)


Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời