Hàn Quốc thề đáp trả cứng rắn nếu Triều Tiên tiếp tục gây căng thẳng

17/06/20, 08:49 Thế giới

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc hôm 16/6 cho biết nước này sẽ đáp trả cứng rắn nếu Triều Tiên tiếp tục gây căng thẳng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng cho nổ một văn phòng liên lạc chung vốn là biểu tượng hòa giải liên Triều, theo Reuters.

Phó cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim You-geun. (Ảnh qua The Korea Herald)

Phó cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim You-geun cho biết việc phá hủy văn phòng liên lạc chung “đã phá vỡ sự kỳ vọng của tất cả những người mong muốn mối quan hệ liên Triều sẽ tiến triển và hòa bình lâu dài trên bán đảo”.

“Chúng tôi tuyên bố rõ rằng Triều Tiên hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả hậu quả mà động thái này có thể gây ra”, ông Kim nói thêm.

Trước đó vào 14h49 (giờ địa phương) ngày 16/6, Triều Tiên đã cho nổ văn phòng liên lạc Hàn – Triều ở khu công nghiệp chung Kaesong. Cảnh quay do văn phòng Tổng thống Hàn Quốc công bố cho thấy vụ nổ làm rung chuyển nhiều tòa nhà phía bên kia biên giới tại thành phố Kaesong, khiến một tòa tháp bị sập một phần. 

Khói bốc lên từ Khu công nghiệp Kaesong. Bức ảnh được chụp từ thành phố Paju, Hàn Quốc, ngày 16 tháng 6 năm 2020. (Ảnh: Yonhap)

Động thái của Bình Nhưỡng được đưa ra sau khi Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hồi cuối tuần trước đe dọa “văn phòng liên lạc chung vô dụng giữa hai miền sẽ sớm bị sụp đổ hoàn toàn”.

Căng thẳng giữa 2 miền Nam-Bắc Triều gần đây gia tăng sau khi Triều Tiên lên án Hàn Quốc vì đã để những người đào thoát và các nhà hoạt động Hàn Quốc gửi truyền đơn phơi bày tình trạng vi phạm nhân quyền của chính quyền họ Kim cho người dân Triều Tiên. 

Trước đó ngày 9/6, Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt toàn bộ các kênh liên lạc với Hàn Quốc. 

Được biết, văn phòng liên lạc chung liên Triều được thành lập tháng 9/2018 để hỗ trợ các hoạt động trao đổi hợp tác giữa 2 nước trong bầu không khí hòa giải sau các hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hàn – Triều. 

Theo NK News, Hàn Quốc đã chi gần 8,6 triệu USD (khoảng 200 tỷ) để tân trang lại văn phòng liên lạc liên Triều. Hiện không có nhân sự nào của Hàn Quốc làm việc tại tòa nhà. Cơ sở này đã tạm thời đóng cửa từ tháng 1 do các lo ngại về lây nhiễm virus Vũ Hán.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới