Triều Tiên “bình phim Hàn Quốc”, gián tiếp tiết lộ hành vi của giới chức cao tầng

24/09/21, 15:40 Thế giới

Để ngăn chặn sự xâm lăng văn hóa Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ban hành “Đạo luật bài trừ tư tưởng và văn hóa phản động” để cấm người dân xem phim Hàn Quốc. Nếu bị phát hiện, người xem sẽ đối mặt với 15 năm cải tạo lao động, thậm chí là kết án tử hình.

Điều kỳ lạ chính là, chính quyền Kim Jong-un với những quy định nghiêm ngặt như vậy gần đây lại bình luận về nội dung của “một bộ phim truyền hình Hàn Quốc”. Điều này giống như gián tiếp tiết lộ rằng giới chức cao cấp ở Triều Tiên đều đang lén lút xem phim Hàn Quốc, làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi từ ngoại giới.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc “D.P – Truy bắt lính đào ngũ” được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng “D.P Dog day” của nhà văn Kim Bo Tong. (Ảnh: Netflix)

Từ cuối tháng 8, bộ phim truyền hình Hàn Quốc “D.P – Truy bắt lính đào ngũ” được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng “D.P Dog day” của nhà văn Kim Bo Tong, đã chính thức được khởi chiếu trên nền tảng Netflix, với sự tham gia của Jung Hae In và Koo Gyo Hwan, nội dung kể về mặt tối của quân đội Hàn Quốc cùng hàng loạt các vấn đề như đối xử vô nhân đạo và bắt nạt tân binh. Bộ phim đã nhận được phản hồi tích cực từ hầu hết cộng đồng yêu phim Hàn, được nhiều khán giả đánh giá “phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất năm 2021”. 

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là chính quyền Bình Nhưỡng, nơi luôn nghiêm cấm xem phim truyền hình Hàn Quốc, gần đây lại đưa ra rất nhiều bình luận về bộ phim này thông qua các phương tiện truyền thông nhà nước.

Vào ngày 11/9, truyền thông Triều Tiên đề cập: “Gần đây, bộ phim truyền hình Hàn Quốc ‘D.P – Truy bắt lính đào ngũ’ phơi bày mặt đen tối trong quân đội đang rất được chào đón”. Bài báo thảo luận về cuộc sống quân đội ở Hàn Quốc tàn nhẫn và tăm tối như thế nào, cũng cho rằng bộ phim này rất khác so với các phim truyền hình trước đó ở chỗ đã phơi bày triệt để cuộc sống như địa ngục của quân đội Hàn Quốc, đồng thời khắc họa sinh động những người lính buộc phải đào ngũ, thậm chí kết liễu cuộc đời.

Sau khi bài báo được đăng tải, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng động thái lần này của Triều Tiên là mượn cơ hội để chế nhạo Hàn Quốc, tuy nhiên, do nội dung báo cáo đàm luận không ít về nội dung của cốt truyện, tựa hồ gián tiếp chứng minh rằng, giới chức cao tầng của Triều Tiên đều lén xem phim Hàn Quốc.

D.P đã phơi bày triệt để cuộc sống như địa ngục của quân đội Hàn Quốc. (Ảnh: Netflix)

Bị hành quyết vì liên quan đến phim Hàn Quốc

Vào ngày 25/5, theo một báo cáo của Daily NK, chính quyền thành phố Wonsan ở Triều Tiên đã hành quyết công khai một người “chống chủ nghĩa xã hội”, cáo buộc ông ta vi phạm “Đạo luật bài trừ tư tưởng, văn hóa phản động”.

Nguồn tin cho biết, người đàn ông họ Lee, là kỹ thuật viên trưởng của Ủy ban Quản lý Nông nghiệp Yuanshan, ông đã bị con gái của một thành viên “Ban Nhân dân” (một nhóm giám sát địa phương) báo cáo với chính quyền rằng ông đã bán đĩa CD và USB có chứa các bộ phim điện ảnh, truyền hình và âm nhạc Hàn Quốc. Người đàn ông họ Lee sau đó đã bị bắt giam.

Khoảng 40 ngày sau khi bị bắt, ông đã bị hành quyết trước mặt khoảng 500 người. Các nhân viên chấp pháp đã bắn 12 phát đạn vào Lee. Đám đông có mặt tại thời điểm đó bao gồm các quan chức của thành phố Yuanshan và gia đình của phạm nhân, cũng như các giáo viên và sinh viên đại học. Gia đình của Lee thậm chí còn bị buộc phải đứng ở hàng ghế đầu của đám đông. Vợ, con trai và con gái của ông phải tận mắt chứng kiến chồng, cha mình bị hành quyết.

Vào ngày 29/10/2014, các cơ quan tình báo Hàn Quốc tiết lộ rằng, 10 quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên đã bị Kim Jong-un xử tử, nâng tổng số tướng lĩnh cấp cao của Triều Tiên bị xử tử trong năm đó lên tới 50 người. Những lý do khiến các quan chức này bị hành quyết bao gồm việc xem các bộ phim truyền hình của Hàn Quốc và nhận hối lộ.

Theo tờ “JoongAng Ilbo” của Hàn Quốc, vào ngày 3/11/2013, 80 người Triều Tiên đã bị hành quyết công khai vì xem phim truyền hình Hàn Quốc trong ngày hôm đó.

Vào tháng 8/2013, trong một cuộc phỏng vấn với tờ “Guardian” của Anh, người đào tẩu Triều Tiên Park Yeon-mi nói rằng cô ấy đã “được yêu cầu” tham gia một “màn hành quyết” khi lên 9 tuổi, và người bị xử tử là mẹ của bạn cùng lớp, nguyên nhân là vì người mẹ này đã cho bạn bè mượn xem phim Hàn Quốc. Trước khi bị hành quyết, người phụ nữ này bị đấu tố công khai và sau đó bị xử bắn trước mặt rất nhiều người.

Tuệ Tâm (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?