Triều Tiên: 70 thi thể bị thiêu hủy bí mật trong nhà tù, nghi ngờ do mắc Covid-19

03/01/22, 16:31 Thế giới
NORTH KOREA.- In the photo released on March 13 by the North Korean KCNA agency, North Korean leader Kim Jong-un is seen as he watches his troops fire rockets and artillery shells. There is one thing in particular that differentiates North Korean leader Kim Jong-un from his officers: he is the only one who does not wear a coronavirus mask. Kim has overseen multiple military exercises in recent weeks, as Pyongyang is organizing its response to stem an outbreak of the new coronavirus that has spread from China to the rest of the world. (PROHIBITED TO RESALE)

Đã 2 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu, Triều Tiên vẫn tuyên bố “không ca nhiễm”, nhưng một nguồn tin tiết lộ rằng ngày 18/12 đã có người chứng kiến ​​khói trắng bốc lên dày đặc từ một nhà tù ở ngoại ô thành phố Sinui tỉnh Bắc Pyongan, được cho là do hỏa thiêu thi thể của 70 tù nhân cùng lúc.

Đã 2 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu, Triều Tiên vẫn tuyên bố “không ca nhiễm”. (Ảnh: Getty Images)

Thông thường, nếu một tù nhân bị chết, thi thể sẽ được bàn giao về cho gia đình, chỉ trong trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thì mới hỏa thiêu trực tiếp trong nhà tù. Do đó, người ta nghi ngờ rằng đã có một trận bùng phát dịch bệnh COVID-19 quy mô lớn xảy ra trong nhà tù này.

Theo báo cáo của Ko Yongi, tổng biên tập “Daily NK Japan”, môi trường sống trong các nhà tù và trại lao động của Triều Tiên là rất tồi tệ, điều kiện vệ sinh cũng vô cùng yếu kém, lại thường xuyên có báo cáo về hành vi ngược đãi đối với tù nhân, cho nên dù có xảy ra chuyện tù nhân bị cực hình tới chết cũng không phải là chuyện lạ. 

Tuy nhiên, lần này số lượng người bị thiêu hủy lên tới 70 người, cho dù môi trường nhà tù có tồi tệ thế nào đi nữa, thì việc xuất hiện một lượng lớn người chết như vậy vẫn là chuyện vô cùng hiếm thấy.

Theo nguồn tin từ bên trong Triều Tiên, trại cải tạo lao động (trại giam dành cho những phạm nhân vị thành niên) nằm gần Nhà tù số 3, trước đó mấy ngày đã có người lên cơn sốt, xuất hiện các triệu chứng ho khan, nôn mửa,.. sau đó bệnh trở nặng và tử vong. Trong một lớp cải tạo có 20 người, thì 7 người đã chết trong một tháng; trong toàn bộ trại cải tạo lao động đã có hơn 70 người chết vì bệnh tật chỉ trong một tháng.

Mặc dù nguồn tin chỉ nói rằng có bệnh truyền nhiễm đang lây lan trong các nhà tù ở Triều Tiên mà không sử dụng thuật ngữ “COVID-19”, một phần lý do là việc sử dụng từ “COVID-19” bị nghiêm cấm ở Triều Tiên. Trên thực tế, do điều kiện vệ sinh tồi tàn ở Triều Tiên, cho nên các loại bệnh truyền nhiễm khác nhau đã lây lan khắp đất nước, mà tình huống trong nhà tù và các trại cải tạo lao động tất nhiên sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Nếu bản thân phạm nhân có bệnh, ở trong ngục giá lạnh và điều kiện vệ sinh yếu kém, sẽ càng khiến cho hệ miễn dịch suy giảm trầm trọng, dẫn đến bệnh tình trở nên nguy kịch mà tử vong. Hiện nay, có nhiều tin đồn về những cái chết tập thể do bệnh truyền nhiễm cả trong và ngoài trại giam.

Do điều kiện vệ sinh tồi tàn ở Triều Tiên, cho nên các loại bệnh truyền nhiễm khác nhau đã lây lan khắp đất nước. (Ảnh: Twitter)

Trên thực tế, một khi trong nhà tù hoặc trại cải tạo lao động có người chết, đều sẽ trực tiếp thông báo cho người nhà phạm nhân đến nhận thi thể. Nhưng có thông tin cho rằng, chỉ cần những trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì sẽ bị hỏa táng trực tiếp. Mặc dù mọi người chỉ đang nói về “bệnh truyền nhiễm”, nhưng trên thực tế những gì họ đang đề cập chính là COVID-19, điều này dường như gián tiếp phủ nhận tuyên bố “không ca nhiễm” của chính phủ Triều Tiên.

Tim Peters, người đứng đầu tổ chức “Help Hands Korea” của Seoul, tiết lộ với South China Morning Post rằng Triều Tiên đã nhốt những bệnh nhân được xác nhận mắc COVID-19 tại các trại tị nạn gần biên giới Trung Quốc, nhưng chỉ cung cấp một lượng nhỏ thực phẩm và thuốc men. 

Những bệnh nhân này có thể sống sót hay không, đều phụ thuộc vào việc người nhà của họ có gửi thuốc đến trại tị nạn hay không. Peters chỉ ra rằng, tin tức mà ông nhận được cho thấy nhiều người đã chết vì đói chứ không phải vì chết vì COVID-19.

Năm ngoái, theo đặc phái viên nhân quyền của Liên Hợp Quốc Tomas Ojea Quintana, Triều Tiên đã thả 7.000 tù nhân, nguyên nhân có thể là do dịch COVID-19 lan rộng và chính quyền không có khả năng quản lý các tù nhân bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Vào ngày 24/11/2020, Quintana đã chỉ ra tại “Liên minh quốc tế về nhập cư tự do và nhân quyền của Triều Tiên” (IPCNKR) ở Seoul rằng, thông tin cụ thể về các tù nhân hiện vẫn chưa được biết, nhưng người ta suy đoán rằng Triều Tiên có thể đang bị dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Trong hoàn cảnh đó, những khó khăn trong việc quản lý tù nhân ngày càng gia tăng, nguy cơ virus lây lan trong các nhà tù và trại tạm giam tăng cao, nên Bình Nhưỡng chỉ có thể thả một số lượng lớn tù nhân để ứng phó.

Ông Quintana kêu gọi chính quyền Hàn Quốc tăng cường nỗ lực bảo vệ những người đào tẩu, đồng thời Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu Triều Tiên tiết lộ thông tin liên quan nhưng Triều Tiên chưa có phản hồi.

Theo báo cáo của Đài Á Châu Tự Do, 7.000 tù nhân được thả lần này có thể đến từ 25 trại tạm giam ở khắp Triều Tiên, sau khi được thả sẽ do chính quyền địa phương và cư dân các vùng lân cận quản lý.

Tuệ Tâm (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?