Tranh luận phó tổng thống: Pence vạch trần chiêu trò của Đảng Dân chủ và Clinton

08/10/20, 15:10 Thế giới

Trong cuộc tranh luận với ứng cử viên Kamala Harrisvào tối 8/10, Phó Tổng thống Pence đã lên tiếng tố cáo đảng Dân chủ vì đã tìm cách lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2016 trong suốt dành 3 năm rưỡi, đồng thời khẳng định rằng Trump sẽ giành chiến thắng.

Thượng nghị sĩ Kamala Harris và Phó Tổng thống Mike Pence. (Ảnh qua Getty Images)

Sau khi được hỏi rằng liệu chính quyền Trump có chấp nhận kết quả của cuộc đua năm 2020 nếu họ bị đánh bại. Phó tổng thống Mike Pence đã trả lời rằng:

“Khi cô nói về việc chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử, tôi phải nói với cô, Thượng nghị sĩ, đảng của cô đã dành suốt 3 năm rưỡi qua để tìm cách lật ngược kết quả của cuộc bầu cử đợt trước. Thật đáng kinh ngạc! Khi Joe Biden là phó tổng thống Hoa Kỳ, FBI quả thực đã theo dõi Tổng thống Trump và chiến dịch của tôi.”

“Trong tuần này đã có tài liệu được công bố CIA giới thiệu đến FBI, ghi rõ những cáo buộc đó đến từ chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton. Tất cả chúng ta đều đã chứng kiến những điều tồi tệ mà các người đã mang đến đất nước này trong suốt 3 năm rưỡi, cho đến khi người ta phát hiện ra rằng không có sự cản trở, không có sự thông đồng nào, vụ án đã khép lại.” Pence nói, đề cập các tài liệu mà Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe đã giải mật trong tuần này, cũng như việc Tổng thống Trump được xử trắng án trong cuộc điều tra luận tội đầu năm nay.

Thượng nghị sĩ Kamala Harris (trái) và Phó Tổng thống Hoa Kỳ  Mike Pence trong cuộc tranh luận đầu tiên và duy nhất tại Đại học Utah, ở Thành phố Salt Lake vào tối 7/10/2020.
Thượng nghị sĩ Kamala Harris (trái) và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence trong cuộc tranh luận đầu tiên và duy nhất tại Đại học Utah, ở Thành phố Salt Lake vào tối 7/10/2020. (Ảnh qua EFE)

Được biết, Ratcliffe đã giải mật các ghi chú viết tay của cựu Giám đốc CIA John Brennan, được thực hiện sau khi ông nói ngắn gọn với cựu Tổng thống Obama về thông tin tình báo mà cơ quan này nhận được, cho thấy kế hoạch có chủ đích của Clinton để chụp mũ ứng cử viên tổng thống khi đó là Donald Trump có liên quan đến Nga, nhằm đánh lạc hướng công chúng khỏi việc bà sử dụng máy chủ Email riêng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Ratcliffe cũng giải mật một bản ghi nhớ của CIA, trong đó tiết lộ rằng các quan chức đã chuyển vấn đề này lên cơ quan FBI để có hành động điều tra tiềm năng.

Theo yêu cầu bằng lời của FBI, CIA cung cấp các ví dụ dưới đây về thông tin mà vụ điều tra CROSSFIRE HURRICANE đã thu thập được cho đến nay, bản ghi nhớ được gửi cho cựu Giám đốc FBI – James Comey và cựu đặc vụ FBI Peter Strzok, đọc. Một cuộc trao đổi [đã bị xóa], thảo luận về việc ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Hillary Clinton phê duyệt một kế hoạch liên quan đến ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và tin tặc Nga cản trở cuộc bầu cử Hoa Kỳ như một phương tiện đánh lạc hướng công chúng khỏi việc cô sử dụng máy chủ Email riêng.

Trong khi đó, Pence tiếp tục chỉ trích các đảng viên Dân chủ vì cuộc điều tra luận tội vào đầu năm nay.

“Thượng nghị sĩ Harris, cô và các đồng nghiệp của cô trong Quốc hội đã cố gắng luận tội tổng thống qua một cuộc điện đàm,” Pence nói.

Pence cũng đề cập đến những bình luận gần đây của Clinton, trong đó bà nói rằng “trong mọi trường hợp, cựu Phó Tổng thống Joe Biden không nên nhượng bộ cuộc bầu cử.”

“Hãy để tôi nói điều này, tôi nghĩ chúng tôi sẽ thắng cuộc bầu cử này. Tổng thống Trump và tôi đang chiến đấu mỗi ngày trong tòa án để ngăn chặn Biden và Harris thay đổi các quy tắc,” Pence nói.

Pence, cũng như tổng thống đã nhiều lần thực hiện trong suốt chiến dịch năm 2020, đã cảnh báo chống lại việc bỏ phiếu phổ qua thư ở một số bang, mà theo họ sẽ là cơ hội cho sự gian lận cử tri lớn. Tuy nhiên, Pence nói rằng ông và tổng thống đều tin tưởng vào cuộc bầu cử và tin rằng họ sẽ giành chiến thắng.

Thiện Thành 

Theo foxnews.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng