Tranh luận lần I: Trump và Biden không bắt tay, không đeo khẩu trang

30/09/20, 09:09 Thế giới
U.S. President Donald Trump and Democratic presidential nominee Joe Biden participate in their first 2020 presidential campaign debate held on the campus of the Cleveland Clinic at Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio, U.S., September 29, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã không bắt tay hoặc đeo khẩu trang khi bước vào cuộc tranh luận đầu tiên vào hôm 29/9.

Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tham gia cuộc tranh luận đầu tiên trong khuôn viên bệnh viện Cleveland tại Đại học Case Western Reserve ở Cleveland, Ohio ngày 29/9/2020. (Ảnh qua Reuters)

Hai ứng cử viên bước vào sân khấu cùng lúc và mỉm cười khi người điều hành Chris Wallace của Fox News giải thích rằng họ sẽ không bắt tay.

“Ông thế nào rồi, ông bạn?” Biden nói, giang tay về phía Trump.

Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút, với số lượng khán giả trực tiếp hạn chế và giữ khoảng cách xã hội do đại dịch, được tổ chức tại Đại học Case Western Reserve ở Cleveland.

Đây là cuộc tranh luận đầu tiên trong số 3 cuộc tranh luận được lên lịch.

Ban tổ chức cho biết có khoảng 80 khán giả, bao gồm người nhà của ứng cử viên, khách mời của họ, nhân viên chiến dịch, người dẫn chương trình, các quan chức y tế và an ninh cùng các nhà báo.

Các khách mời của Trump bao gồm đệ nhất phu nhân Melania Trump, con trai Eric và Donald Jr., con gái Ivanka và Tiffany, cùng các đồng minh như Đại diện Hoa Kỳ Jim Jordan và Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows.

Vợ của Biden là Jill cũng có mặt trong buổi tranh luận.

Với hơn 1 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm và thời gian không còn nhiều để thay đổi ý kiến ​​hoặc gây ảnh hưởng đến phần nhỏ của những cử tri chưa quyết định, hoàn cảnh đã có sự thay đổi rất lớn khi hai ứng cử viên Nhà Trắng bước lên sân khấu, 5 tuần trước cuộc bầu cử ngày 3/11.

Cuộc tranh luận, bắt đầu lúc 9 giờ tối EDT (0100 GMT vào hôm 20/9) được chia thành 6 phân đoạn: hồ sơ của Trump và Biden, Tòa án tối cao, đại dịch, nền kinh tế, tính liêm chính của bầu cử, chủng tộc và bạo lực ở các thành phố của Hoa Kỳ.

Thiện Thành (Theo Reuters)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?