Tranh cãi về ‘bản sao’ Sơn Tùng M-TP

07/06/15, 07:00 Tin Tổng Hợp
Câu chuyện Võ Viễn Thiện (19 tuổi, ở Bình Phước) có phong cách biểu diễn y hệt Sơn Tùng M-TP và hát nhép các ca khúc của ca sĩ này ở các bar đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Câu chuyện Võ Viễn Thiện (19 tuổi, ở Bình Phước) có phong cách biểu diễn y hệt Sơn Tùng M-TP và hát nhép các ca khúc của ca sĩ này ở các bar đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Câu chuyện Võ Viễn Thiện (19 tuổi, ở Bình Phước) có phong cách biểu diễn y hệt và hát nhép các ca khúc của ca sĩ này ở các bar đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Võ Viễn Thiện (trái) có ngoại hình giống hệt ca sĩ Sơn Tùng M-TP – Ảnh: Fan Page Võ Viễn Thiện

Như hai giọt nước
Võ Viễn Thiện trước đây làm nghề bảo vệ. Nhưng từ khi được phát hiện có gương mặt và ngoại hình giống ca sĩ Sơn Tùng M-TP thì chàng trai này nhận được không ít lời mời biểu diễn tại các bar.
Theo đó, Thiện được yêu cầu phải ăn mặc giống Sơn Tùng M-TP để khán giả chụp hình chung, cũng như thể hiện các ca khúc của Sơn Tùng M-TP với phong cách y hệt ca sĩ này. Không ít người nhầm lẫn Thiện chính là Sơn Tùng M-TP!
Trên các trang mạng xã hội, đoạn phim Võ Viễn Thiện hát Không phải dạng vừa đâu tại một bar ở Hà Nội vào ngày 7.5 với những cử chỉ, động tác hệt như Sơn Tùng M-TP đã thu hút rất đông lượt xem và bình luận.
Thành viên Lan Khuê viết: “Viễn Thiện rất nhạy bén trong việc dựa vào những lợi thế đang có là gương mặt và ngoại hình giống Sơn Tùng M-TP để tận dụng kiếm tiền. Điều này chẳng có gì sai cả”.
Đề nghị xử phạt “bản sao”
Tuy nhiên, thành viên Huy Hương phản đối, cho rằng cần phải phân biệt rạch ròi. “Trong trường hợp này, Viễn Thiện đã trang điểm, ăn mặc và hát lại giống hệt Sơn Tùng M-TP để biểu diễn trong các bar nhằm kiếm tiền, như vậy là vi phạm pháp luật”, Huy Hương lý giải.
Theo nhiều thành viên trên Facebook, hành động của Thiện là lợi dụng công sức gây dựng hình ảnh, phong cách của người khác để nổi tiếng và kiếm tiền, đồng thời cho rằng ca sĩ Sơn Tùng M-TP có thể khởi kiện.
Chính Viễn Thiện khi trò chuyện với PV Thanh Niên cũng thừa nhận đã nhận được cát xê 5 triệu đồng/đêm diễn ở bar. “Mình cảm thấy việc giống Sơn Tùng M-TP là may mắn. Vì chính điều này đã giúp cuộc sống của bản thân khá hơn trước rất nhiều. Sở dĩ trang điểm và ăn mặc y hệt Sơn Tùng M-TP là do yêu cầu của bar, và bản thân là người được thuê nên mình phải tuân thủ theo”, Thiện kể.
Trước những tranh luận trái chiều, dân mạng băn khoăn: Liệu việc sao chép phong cách biểu diễn và hát nhép các bài hát của ca sĩ như trường hợp của Võ Viễn Thiện có vi phạm pháp luật hay không?
Trao đổi với PV Thanh Niên, luật sư Phạm Hoài Nam (Hãng luật Bến Nghé – Sài Gòn) cho biết mọi cá nhân đều có quyền đối với hình ảnh của mình và vấn đề này được quy định cụ thể tại điều 31 bộ luật Dân sự năm 2005. Việc Võ Viễn Thiện sử dụng hình ảnh ngoại hình, trang phục và phong cách biểu diễn giống hoàn toàn và hát nhép các ca khúc của Sơn Tùng M-TP nhằm mục đích kiếm tiền là hành vi mạo danh người khác vì mục đích trục lợi không chính đáng. Rõ ràng hành vi này gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Sơn Tùng M-TP.
Hơn nữa, việc Võ Viễn Thiện sử dụng các bài hát của Sơn Tùng M-TP (đã đăng ký quyền tác giả, quyền của người biểu diễn) tại các cuộc biểu diễn có thu tiền là vi phạm điểm 8 điều 28 luật Sở hữu trí tuệ: “Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao hoặc quyền lợi vật chất khác theo quy định pháp luật”. Ngoài ra, hành vi này còn vi phạm quy định tại điểm b, khoản 2 điều 29 luật Sở hữu trí tuệ năm 2005: “Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn”.
Cũng theo luật sư Phạm Hoài Nam, với những bar, nhà hàng mời Võ Viễn Thiện đến biểu diễn, giới thiệu là “bản sao Sơn Tùng M-TP” và sử dụng các file ghi âm bài hát mà Sơn Tùng M-TP đã biểu diễn trước đó để Võ Viễn Thiện hát nhép thì sẽ bị xử phạt.
Bình luận
* “Chẳng thể hiểu được, tại sao người giống người ngày càng nhiều nhỉ. Từ Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà đến Angle Phương Trinh, Ngọc Trinh… đều có người giống y chang”. (Lê An/Facebook)
* “Cần phải lên án mạnh mẽ hành vi mạo danh để kiếm tiền bất chính này, để những kẻ trục lợi trên hình ảnh người khác không còn cơ hội thực hiện”. (Tú Trần/Facebook)
* “Bản thân tôi thấy Võ Viễn Thiện giỏi. Học phong cách biểu diễn giống Sơn Tùng M-TP 100% không hề dễ”. (Hà Trọng Quân/Facebook)
* “Chỉ là bắt chước và sao chép người khác, có gì đâu mà tự hào nhỉ”. (Tường An/Facebook)

Xuân Phương

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!