Trần Mẫn Nhĩ vì tỏ lòng trung thành với Tập Cận Bình đã ép con gái phá thai?

28/10/19, 09:31 Trung Quốc
Trần Mẫn Nhĩ với tư cách là người nối nghiệp Tập Cận Bình đã vào Bắc Kinh và có mặt trong danh sách Thường ủy Bộ Chính trị.
Trần Mẫn Nhĩ với tư cách là người nối nghiệp Tập Cận Bình đã vào Bắc Kinh và có mặt trong danh sách Thường ủy Bộ Chính trị. (Ảnh: )

Trước thềm Hội nghị Trung ương 4, mọi động thái của giới lãnh đạo cao tầng đều gây sự chú ý. Ngoài thông tin về các quan chức lần lượt bị đánh hạ, thông tin về “người kế nghiệp” của Tập Cận Bình là Trần Mẫn Nhĩ cũng gây sự chú ý. Theo đó, có tin nói rằng Trần Mẫn Nhĩ vì muốn bày tỏ sự trung thành với Tập Cận Bình đã ép con gái phá thai và rơi vào trầm cảm.

Trần Mẫn Nhĩ với tư cách là người nối nghiệp Tập Cận Bình đã vào Bắc Kinh và có mặt trong danh sách Thường ủy Bộ Chính trị.
Trần Mẫn Nhĩ với tư cách là người nối nghiệp Tập Cận Bình đã vào Bắc Kinh và có mặt trong danh sách Thường ủy Bộ Chính trị. (Ảnh: Twitter))

Vào ngày 15/10, Hàn Chính cùng Phó Thủ tướng Singapore là Vương Thụy Kiệt đồng chủ trì hội nghị lần thứ 15 của Ủy ban Liên hiệp Hợp tác Trung – Singapore. Cũng trong tối đó, Vương Thụy Kiệt tham dự tiệc tối do Trần Mẫn Nhĩ tổ chức.

Theo trang “Liên hợp tảo báo”, Vương Thụy Kiệt trong lúc trả lời phỏng vấn đã đề cập rằng ông với tư cách là thế hệ lãnh đạo thứ tư của Singapore đến thăm Trung Quốc, hy vọng hội nghị lần này sẽ mở đường cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo của hai nước tăng cường mối quan hệ ngoại giao.

Vương Thụy Kiệt tự nhận mình là “thế hệ thứ tư”, điều này cho thấy ông có thể trở thành Thủ tướng Singapore thế hệ thứ tư. Tiếp đãi Vương Thụy Kiệt là Trần Mẫn Nhĩ, thuộc cấp cũ của Tập Cận Bình tại Chiết Giang, thành viên quan trọng của “Chi giang tân binh”.

Ông Trần Phá Không, một chuyên gia phân tích chính trị Trung Quốc tại Mỹ cho rằng lời phát biểu của Vương Thụy Kiệt đã cho thấy ý đồ trọng yếu, ám chỉ Trần Mẫn Nhĩ là thế hệ lãnh đạo tiếp theo.

Trong khi đó, bài phát biểu đáp lời của Trần Mẫn Nhĩ càng củng cố thêm lập luận này. Trần Mẫn Nhĩ cho biết hoạt động lần này đã thuyết phục và giúp ông cảm nhận sâu sắc hơn mong muốn lấy việc hòa hợp chính trị cao tầng giữa hai nước làm phương châm. 

Việc chỉ ra người nối nghiệp là Trần Mẫn Nhĩ trước thời điểm diễn ra Hội nghị Trung ương 4 cũng cho thấy sự thất bại của Tập Cận Bình trong hội nghị Bắc Đới Hà, khiến ông không thể không quay lại cơ chế nhiệm kỳ. 

Một nhân sĩ tại Bắc Kinh tiết lộ, Trần Mẫn Nhĩ với tư cách là người nối nghiệp Tập Cận Bình đã vào Bắc Kinh và có mặt trong danh sách Thường ủy Bộ Chính trị. Tuy nhiên, tin này chưa được chính quyền Bắc Kinh xác nhận.

Theo các bài phân tích, nguyên nhân đầu tiên khiến Tập Cận Bình phải triệu Trần Mẫn Nhĩ vào Bắc Kinh đảm nhiệm vị trí Thường ủy Bộ Chính trị là vì ông Tập đang thiếu người hỗ trợ.

Tập Cận Bình phải triệu Trần Mẫn Nhĩ vào Bắc Kinh đảm nhiệm vị trí Thường ủy Bộ Chính trị là vì ông Tập đang thiếu người hỗ trợ.
Tập Cận Bình phải triệu Trần Mẫn Nhĩ vào Bắc Kinh đảm nhiệm vị trí Thường ủy Bộ Chính trị là vì ông Tập đang thiếu người hỗ trợ. (Ảnh: Lintao Zhang/Getty Images)

Theo các nguồn tin từ Bắc Kinh, sau Đại hội 19, “lãnh đạo tối cao” Tập Cận Bình trở thành hạch tâm, nắm quyền kiểm soát quân đội, thế nhưng trong hàng ngũ của ông Tập phần lớn là những kẻ a dua xu nịnh, còn người chân chính vì ông mà lo nghĩ thì không nhiều.

Trong khi đó, hiện tại có bài viết từ năm 2016 đang lưu truyền trên Internet nói rằng sự trung thành của Trần Mẫn Nhĩ đối với Tập Cận Bình đã đến mức người thường “khó mà tưởng tượng nổi”.

Một người ẩn danh lấy tên là “Điều tra vụn vặt ở Chiết Giang”, đã đăng bài viết cho biết Trần Mẫn Nhĩ đã kiến quyết chia rẽ gia đình con gái để thể hiện sự trung thành với Tập Cận Bình. Đó là thời điểm Trần Mẫn Nhĩ đang đảm nhận bộ phận tuyên truyền tỉnh Chiết Giang cùng với Tư Hâm Lương là trưởng phòng tổ chức, cũng là dư đảng của Lệnh Kế Hoạch, thuộc phe cánh Giang Trạch Dân.

Tư Hâm Lương lại là ân nhân của Trần Mẫn Nhĩ, đã cho con trai mình lấy con gái ông Trần. Tuy nhiên vào năm 2016, Tư Hâm Lương bị bắt vì liên quan đến các dự án thuộc phe cánh Lệnh Kế Hoạch, Trần Mẫn Nhĩ bất kể tình thân, buộc con gái phá thai. Hiện tin tức chưa được xác thực.

Bài viết cũng đề cập, Tư Hâm Lương khi ở trong tù nghe tin mất cháu đã nước mắt giàn giụa. Con gái Trần Mẫn Nhĩ vừa mất chồng, vừa mất con cũng rơi vào trạng thái trầm cảm, còn Trần Mẫn Nhĩ khi ấy ngay lập tức được thăng lên vị trí Bí thư tỉnh ủy Quý Châu.

Trước Đại hội 19, nhân vật kế nhiệm được phe Giang chỉ định là Bí thư thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài ngã ngựa, Trần Mẫn Nhĩ được điều nhiệm đến tiếp quản Trùng Khánh, tiến tới việc có mặt trong Ban Thường vụ Bộ chính trị ĐCSTQ.

Đối với việc chọn người kế nhiệm này, chuyên gia phân tích Lý Thiên Tiếu có góc nhìn khác, ông cho rằng đầy là một chiêu thức vô cùng “nham hiểm” của phe cánh Giang Trạch Dân với 3 mục tiêu chính: Một là Hàn Chính thay mặt phe Giang giả vờ hòa hoãn để tránh việc quan chức thuộc phe cánh bị đả hổ; hai là, gây bất hòa giữa Tập Cận Bình và Trần Mẫn Nhĩ; ba là dùng vấn đề người tiếp quản ám chỉ bóng gió lại vấn đề Tập Cận Bình kéo dài nhiệm kỳ Chủ tịch nước, một lần nữa chơi đòn tâm lý khó nắm bắt.

Ông Lý nói: “Vì xu thế thực tế hiện đã rõ ràng, ngày tàn của ĐCSTQ đã điểm, dân chúng đã từ lâu tẩy chay ĐCSTQ, các tội ác ngút trời do ĐCSTQ gây ra đang chờ ngày phán quyết, vai trò kiến thiết tương lai không có chỗ cho ĐCSTQ nên về cơ bản không còn cái gọi là người tiếp quản quyền lực.

Như vậy rõ ràng ông Hàn Chính chế tác ra cái gọi là người tiếp quản là có dụng ý dùng ĐCSTQ để trói buộc ông Tập Cận Bình, để ông gánh chịu tội lỗi, để bị đào thải cùng ĐCSTQ, giúp phái Giang thoái thác tội lỗi”.

Khải Hoàn (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?