TQ phát hiện hóa thạch khủng long lớn chưa từng thấy

01/03/15, 15:50 Bí ẩn
Các nhà cổ sinh vật Trung Quốc tuyên bố phát hiện hóa thạch khủng long lớn nhất nước này từ trước tới nay ở miền tây bắc của tỉnh Tân Cương.

Các nhà cổ sinh vật Trung Quốc tuyên bố phát hiện hóa thạch khủng long lớn nhất nước này từ trước tới nay ở miền tây bắc của tỉnh Tân Cương.

Nhóm nghiên cứu, đứng đầu bởi giáo sư Sun Ge, phó giám đốc Cơ quan nghiên cứu cổ sinh vật học Trung Quốc, đã phát hiện thấy hóa thạch của một loài khủng long lớn chưa từng thấy ở khu vực tây bắc của tỉnh Tân Cương, Trung Quốc.

Ảnh mô phỏng loài khủng long lớn nhất từng được tìm thấy tại Trung Quốc

Dựa trên các bộ phận đã khai quật được, nhóm khảo cổ nhận định cá thể khủng long này thuộc loài ăn thực vật, sống ở thời kỳ giữa kỷ Jura, cách đây khoảng 165 triệu năm.

Giáo sư Sun Ge cho biết, cá thể khủng long được tìm thấy dài khoảng 35m và nặng khoảng 30 tấn. Đây là loài khủng long lớn nhất được phát hiện ở Trung Quốc cho đến nay. Loài khủng long lớn nhất sống ở kỷ Jura được phát hiện ở Trung Quốc trước đó có chiều dài dưới 30m.

Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang tiếp tục khai quật phần còn lại của hóa thạch và hy vọng sẽ phát lộ được toàn bộ bộ xương.

“Chúng tôi hy vọng kết quả khai quật trong thời gian tới sẽ giúp hé lộ thêm những bằng chứng về nguyên nhân gây ra cái chết của loài sinh vật khổng lồ này”, giáo sư Sun Ge tiết lộ trên China Daily.

Theo China Daily, nhóm nghiên cứu với sự tham gia của các nhà khảo cổ học thuộc trường đại học Cát Lâm, đại học Thẩm Dương và Viện khảo sát địa chất Tân Cương đã bắt đầu khai quật từ tháng 10/2011. Khu vực phát hiện hóa thạch khủng long lớn nhất ở Trung Quốc cũng là nơi các nhà khoa học Trung Quốc và Đức phát hiện số lượng hóa thạch khủng long lớn nhất vào năm 2008.

Hà Hương

Các nhà khoa học vừa phát hiện hóa thạch của loài khủng long có lông lớn nhất thế giới tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.
Theo các nhà khoa học Mỹ Trường ĐH Darmouth nghiên cứu của họ chỉ ra rằng khỉ có thể phát và thu những tín hiệu siêu âm. Đây là lần đầu tiên người ta phát hiện ở loài linh trưởng khả năng này.
Xác ướp của một con voi ma mút nhỏ đã được phát hiện trong tình trạng khá nguyên vẹn dưới lớp băng ở vùng Siberia.

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?