TQ không thể đảm bảo quyền tự do báo chí trong Thế vận hội mùa đông 2022

06/03/21, 08:47 Thế giới
Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin takes a question during the daily Foreign Ministry briefing in Beijing on July 24, 2020. - China on July 24 ordered the US consulate in the southwestern city of Chengdu to close in retaliation for one of its missions in the United States being shuttered, capping a furious week of Cold War-style diplomacy. (Photo by GREG BAKER / AFP) (Photo by GREG BAKER/AFP via Getty Images)

Tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 2/3/2021, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không tạo được cảm giác đáng tin cậy khi bị chất vấn về sự đảm bảo cho một môi trường truyền thông tự do cho Thế vận hội Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân đặt câu hỏi trong cuộc họp giao ban hàng ngày của Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh vào ngày 24/7/2020
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân đặt câu hỏi trong cuộc họp giao ban hàng ngày của Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh vào ngày 24/7/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Câu hỏi đề cập đến một báo cáo do câu lạc bộ phóng viên nước ngoài của Trung Quốc (FCCC) công bố vào ngày 1/3, cho thấy “sự suy giảm nhanh chóng về tự do truyền thông” ở Trung Quốc, dựa trên 150 câu trả lời cho một cuộc khảo sát phóng viên và phỏng vấn với các trưởng văn phòng.

Được biết, một phóng viên của đài truyền hình ZDF đã hỏi hôm 02/3 rằng: “Làm thế nào để các vị trả lời cho [báo cáo của FCCC]? Ví dụ, khi chúng ta nói về Thế vận hội Olympic mùa đông Bắc Kinh sẽ có rất nhiều nhà báo quốc tế đến Trung Quốc, bằng cách nào họ có thể đưa tin một cách khách quan và tự do truyền thông?”

Hầu hết phản ứng của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân lại bao gồm việc tấn công FCCC và bênh vực môi trường truyền thông của Trung Quốc trước các báo cáo “không công bằng, thiên vị.”

Cụ thể, Uông đã bác bỏ báo cáo thường niên của FCCC và cho đó chỉ là ý tưởng hoang tưởng của một số ít các nhà báo phương Tây, trong khi phần lớn bỏ qua câu hỏi thứ hai.

Trong năm 2020, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã trục xuất hơn 10 nhà báo nước ngoài tại các tổ chức truyền thông của Hoa Kỳ và “loại bỏ” các nhà báo Úc được công nhận ở Trung Quốc.

Ít nhất 13 phóng viên đã được cung cấp thông tin báo chí có giá trị từ 6 tháng trở xuống, FCCC cho biết.

Trong khi đó, ĐCSTQ sử dụng quyền lực nhà nước, bao gồm các hệ thống giám sát, để quấy rối và đe dọa các nhà báo, đồng nghiệp Trung Quốc của họ, và thậm chí cả những người được phỏng vấn trong đại dịch COVID-19.

Uông đưa ra những hạn chế đối với các nhà báo vì thiện chí của Trung Quốc trong việc giúp các nhà báo và gia đình của họ trở về Trung Quốc.

Các nhà báo nước ngoài được cho là đã bị sử dụng như một con tốt trong các tranh chấp ngoại giao của Trung Quốc.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Úc, nhà báo người Úc gốc Hoa Thành Lôi đã bị bắt tại Trung Quốc vào ngày 5/2 với tình nghi cung cấp trái phép bí mật quốc gia ra nước ngoài, sau khi bà bị giam giữ trong 6 tháng mà không có lời buộc tội nào.

Theo một báo cáo đặc biệt của CPJ do Elana Beiser thực hiện vào ngày 15/12/2020, Trung Quốc bị coi là nhà tù tồi tệ nhất thế giới trong năm thứ hai liên tiếp, với 47 nhà báo bị bắt giam ở Trung Quốc vào năm ngoái, nhiều người trong số họ đang thụ án dài hạn, hoặc bị bỏ tù ở khu vực Tân Cương mà không được tiết lộ bất kỳ án phạt nào.

Đáng buồn hơn, không có cam kết chắc chắn nào về việc đưa tin tự do và trung thực được đưa ra khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đề cập đến Thế vận hội Olympic 2022.

“Đối với Thế vận hội Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022, đây là một đóng góp quan trọng khác mà Trung Quốc sẽ đóng góp cho phong trào Olympic quốc tế. … Chúng tôi tin chắc rằng Thế vận hội Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ là một kỳ Olympic đơn giản, an toàn và tráng lệ,” Uông nói, trước khi kết thúc bài phát biểu của mình.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!