TQ đổ lỗi tín hiệu gây tai nạn tàu cao tốc

29/07/11, 19:46 Tin Tổng Hợp

Một quan chức đường sắt Trung
Quốc vừa cho biết, một “khiếm khuyết nghiêm trọng” trong thiết kế hệ thống tín
hiệu là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn tàu cao tốc thảm khốc tuần trước. Nhưng theo các chuyên gia quốc tế, đây là điều cực kỳ
bất thường.

Một đoàn tàu đã đâm vào phía sau
đoàn tàu khác, làm ít nhất 39 người tử nạn. Theo An Lục Thắng, phụ trách Cục
đường sắt Thượng Hải thì, đoàn tàu liên quan đã đi vào tuyến đường mà tín hiệu
đèn xanh đã không chuyển sang đèn đỏ sau khi bị sét đánh.

Dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP

Ông An cũng quy trách nhiệm do
con người gây ra vụ va chạm khi nói rằng, nhân viên trực ở ga đường sắt gần nhất
tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang đã không nghĩ tới việc kiểm tra xem hệ
thống tín hiệu có làm việc hay không. Ông nhấn mạnh, điều này cho thấy các nhân
viên đường sắt không được đào tạo hiệu quả.

Với việc người dân dồn mọi tức
giận vào các quan chức khi cho là họ cố tình che đậy sự thật, Thủ tướng Trung
Quốc Ôn Gia Bảo hôm qua đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra “nhanh chóng,
công khai và minh bạch” vụ tai nạn.

Dự kiến, những phát hiện trong
điều tra sẽ được công bố trong tháng 9.

“Vụ việc phản ánh các vấn đề
trong chất lượng thiết bị, chất lượng nhân viên và kiểm soát, nó cũng cho thấy
các tiêu chuẩn an toàn của ngành đường sắt vẫn tương đối yếu”,
ông An nói.

Nhật: Khó tưởng tượng nổi tai nạn ở TQ

Trong kết quả điều tra sơ bộ, đổ
lỗi cho sét đánh gây ra hỏng hóc thiết bị và là nguyên nhân vụ tai nạn thảm
khốc, phát ngôn viên Bộ Đường sắt Trung Quốc Vương Dũng Bình vẫn bày tỏ sự tin
tưởng vào độ an toàn của đường sắt cao tốc.

Trung Quốc đã xây dựng mạng lưới
đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới trong thời gian kỷ lục, với những tuyến đầu
tiên mới chỉ bắt đầu hoạt động cách đây chưa đầy 5 năm. Bắc Kinh có tham vọng
đưa các công ty đường sắt của mình  thành những nhà quán quân toàn cầu, tuy
nhiên, vụ tai nạn sẽ là trở ngại với triển vọng xuất khẩu tàu đầu đạn của họ.

Nước láng giềng Nhật Bản có tàu
cao tốc từ gần nửa thế kỷ nay mà chưa từng xảy ra vụ tai nạn chết người nào.

Báo chí Nhật Bản từ lâu đã “chế
nhạo” việc Trung Quốc không thừa nhận sao chép công nghệ shinkansen của Nhật khi
xây dựng đường sắt cao tốc. Hôm thứ hai, tờ Mainichi News Daily của Nhật cho
hay, trong khi Trung Quốc sao chép các công nghệ tàu shinkansen của Nhật, thì đã
bỏ qua các biện pháp an toàn.

Báo này viết: “Một chuyên gia Nhật khi phân tích
băng video về vụ tai nạn tàu cao tốc chết người ở Trung Quốc đã nói, đó là một
tai nạn khó có thể tưởng tượng sẽ xảy ra ở Nhật Bản, thậm chí một trong hai đoàn
tàu liên quan dường như là kiểu tàu Trung Quốc mô phỏng từ tàu shinkansen”.

Nhiều giờ sau sự cố Ôn Châu, quan
chức Trung Quốc nói, sét đánh gây mất điện và khiến một đoàn tàu cao tốc phải
dừng lại giữa đường ray. Chưa rõ là các quan chức giờ đây có tin rằng, sét có vô
hiệu hóa cả hệ thống tín hiệu hay không.

Theo các chuyên gia đường sắt
quốc tế, việc tín hiệu đèn gây ra một tai nạn thảm khốc như vậy là điều cực kỳ
bất thường và lẽ ra hệ thống an toàn phải hoạt động để ngăn chặn tàu
tiến lại gần nhau, chứ chưa nói tới việc đâm nhau.

Ông An cho biết, hệ thống tín
hiệu liên quan tới vụ tai nạn là do một viện nghiên cứu và thiết kế ở Bắc Kinh
xây dựng. Tên của viện này không được đề cập.

Trung Quốc đã xây dựng hệ thống
tàu đầu đạn bằng cách nhập khẩu công nghệ từ các công ty đường sắt cao tốc dẫn
đầu thế giới như Kawasaki của Nhật Bản và Bombardier của Canada theo cách mà các
quan chức Trung Quốc mô tả là “lĩnh hội các thiết kế và cải tiến”.

Thái An (theo FT)

Một trong những tờ báo chính
thống của Trung Quốc cáo buộc sự “ngạo mạn” của nhà chức trách
khi xử lý vụ tai nạn tàu cao tốc thảm khốc.

 

“Đây là đất nước mà một cơn bão
có thể khiến tàu gặp tai nạn, chiếc xe hơi có thể làm cây cầu sụp đổ và uống sữa
có thể bị sỏi thận”… 

 

Kế hoạch mở rộng
hệ thống đường sắt cao tốc trên khắp đất nước Trung Quốc càng bị nghi ngờ sau vụ tai nạn thảm khốc làm chết 36 người.


Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao