TQ cấm đảng viên đăng “7 loại tin tức” lên WeChat, nếu không sẽ bị khai trừ

23/09/20, 09:38 Trung Quốc
A security member wearing a face mask following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak keeps watch at the end of the opening session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China May 22, 2020. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Mới đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chính thức đưa ra “Quy định xử lý kỷ luật” mới về 7 loại thông tin không được phép đăng tải lên mạng xã hội WeChat, người nào vi phạm nghiêm trọng sẽ bị khai trừ khỏi đảng. Cư dân mạng thi nhau bình luận: “Có cơ hội tốt để thoái Đảng rồi!”.

ĐCSTQ đưa ra “Quy định xử lý kỷ luật” đối với 7 loại thông tin không được phép đăng tải lên WeChat. Cư dân mạng bình luận: Cơ hội tốt để thoái Đảng! (Ảnh: Getty)

Theo báo cáo của truyền thông Đại lục, Ủy ban Trung ương ĐCSTQ đã ban hành “Quy định về xử lý kỷ luật của Đảng” (gọi tắt là “điều lệ”) được sửa đổi vào cuối tháng 8, đồng thời tuyên bố rằng từ ngày 1/10 sẽ đưa vào thực hiện.

Vào ngày 19/9, tài khoản WeChat “Thời sự Chính trị và Pháp luật” của ĐCSTQ đã đưa ra một bài viết nói rằng “WeChat không phải là nơi nằm ngoài pháp luật. Cán bộ đảng viên nhất định phải chú ý những lời nói và việc làm sau đây khi sử dụng WeChat để tránh bị ‘loại trừ’ (khỏi Đảng)”.

Bài viết liệt kê 7 loại tin không được phép đăng tải, bao gồm:

(1) Các vấn đề quan trọng có nguyên tắc không nhất quán với chính quyền trung ương;

(2) Phát biểu công khai lập trường tự do hóa giai cấp tư sản;

(3) Phát biểu công khai vi phạm 4 nguyên tắc cơ bản, vi phạm và xuyên tạc quyết sách cải cách và mở cửa của ĐCSTQ; 

(4) Thảo luận bừa bãi về các chính sách lớn của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ và phá hoại tính thống nhất và tập trung của ĐCSTQ;

(5) Phỉ báng và bêu xấu các anh hùng mẫu mực;

(6) Tạo và lan truyền tin đồn chính trị;

(7) Tiết lộ, truyền bá hoặc dò hỏi, lấy cắp những thông tin chưa được tiết lộ của ĐCSTQ liên quan đến việc lựa chọn, bổ nhiệm các quan chức và xem xét kỷ luật. Dò xét các vấn đề khác chưa được công khai hoặc những nội dung cần được giữ bí mật khác..vv..

7 loại tin không được phép đăng tải lên mạng xã hội WeChat dành cho đảng viên ĐCSTQ. (Anhr: Twitter)

Tin tức lan ra nước ngoài và nhanh chóng đưa tới các cuộc thảo luận sôi nổi.

Người sáng lập Lực lượng Công dân là Dương Kiến Lợi bình luận trên Twitter rằng: “Với việc kiểm soát thông tin nghiêm ngặt như vậy, ĐCSTQ vẫn không yên tâm về không gian ngôn luận của WeChat”.

Cư dân mạng đáp lại dòng tweet này rằng: “Tốt nhất là mỗi đảng viên dán một miếng băng keo để bịt miệng lại như vậy mọi chuyện sẽ êm ả”.

“Rất nhiều người muốn thoái đảng, nhưng phương thức ngừng đóng đảng phí không có tác dụng nữa, lần này tốt rồi, cách để nhanh thoái xuất là đây”.

“Những đảng viên cuối cùng đã có một chỉ dẫn chính thức để thoái đảng”.

“Tất cả các đảng viên chú ý! Tin tốt cho việc thoái đảng tới rồi. Những người muốn thoái đảng phải đăng 7 loại tin này nhé. Thoái đảng thành công chỉ trong một lần hành động!”.

“Khai trừ khỏi đảng là nên làm. Dẫu sao các băng đảng xã hội đen đều có quy tắc của họ; nhưng việc hở một tí là khai trừ công chức, hủy bỏ tiền hưu trí… còn tà ác hơn cả băng đảng xã hội đen”.

“Điều này không tệ. Rất nhiều người đang lo lắng không biết làm thế nào để thoái đảng đây”.

“Cơ hội tốt như vậy để thoái đảng, những người sáng suốt không nên bỏ lỡ”.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?