TP.HCM: Bắt giữ cán bộ TT Hỗ trợ xã hội vì hành vi dâm ô nhiều bé gái

18/11/19, 11:35 Việt Nam
Nguyễn Tiến Dũng, người bị tố dâm ô trẻ em tại. (Ảnh: nguoiduatin.vn)

Chiều qua, ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Tiến Dũng – cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM để điều tra về hành vi dâm ô đối với trẻ em dưới 16 tuổi.

 Ông Nguyễn Tiến Dũng – cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM, người bị tố dâm ô trẻ em tại. (Ảnh: nguoiduatin.vn)

Theo Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, ngày 14/11, cơ quan đã nhận được đơn tố cáo từ 2 bé gái dưới 16 tuổi ở Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM (quận Bình Thạnh), tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng 48 tuổi, nhân viên phòng Quản lý hồ sơ – giáo dục tư vấn (Trung tâm Hỗ trợ Xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP.HCM, có trụ sở tại đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) về hành vi dâm ô.

Tại cơ quan công an, ông Dũng thừa nhận có hành vi sờ ngực, vùng kín của các bé gái. 

Ngay sau khi biết được sự việc, trưa ngày 17/11, ban giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Thanh tra Sở LĐ-TB&XH và ban Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM đã tổ chức cuộc họp khẩn với sự tham gia của nhiều bên liên quan và cá nhân ông Nguyễn Tiến Dũng. Tại cuộc họp, ông Dũng đã thừa nhận có hành vi dâm ô đối với nhiều bé gái đang được quản lý tại trung tâm.

Trước đó, chiều 17/11, bà Võ Thị Thanh Kim, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội Thành phố (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM) đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên phòng quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn do có hành vi dâm ô đối với đối tượng đang được quản lý tại Trung tâm. Thời gian đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Tiến Dũng là 15 ngày, bắt đầu từ ngày 18/11/2019 để xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM nơi xảy ra vụ việc cán bộ dâm ô nhiều bé gái. (Ảnh qua tuoitre.vn)

Theo thông tin từ các đơn vị liên quan, ngày 30/10, Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM can thiệp hỗ trợ tâm lý em N.N.K.N (14 tuổi, ở khu C), thấy em có dấu hiệu bất ổn về tâm sinh lý. Khi được hỏi, em N. cho biết, ở Trung tâm hỗ trợ xã hội, bản thân em và nhiều em khác đã bị ông Dũng làm ở bộ phận tiếp nhận hồ sơ có hành vi dâm ô nhiều lần. Sau khi thực hiện hành vi, ông Dũng cho các em hút thuốc lá, uống nước ngọt, cho nước sôi nấu mì tôm ăn và còn hứa hẹn sẽ sửa hồ sơ cho các em sớm hồi gia hoặc sớm “đi trường”.

Bàn về sự việc trên, ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB-XH, cho biết ngay sau khi biết thông tin, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã điện thoại trực tiếp cho lãnh đạo UBND TP.HCM đề nghị chỉ đạo xử lý nghiêm. Ông Đào Ngọc Dung cũng yêu cầu Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Cục trưởng Cục Trẻ em khẩn trương phối hợp Sở LĐ-TB-XH TP.HCM kiểm tra tình hình và có biện pháp bảo vệ nhân phẩm, sức khỏe các cháu tại trung tâm; xử lý trách nhiệm nhân viên vi phạm, báo cáo kết quả lên bộ.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, cho biết đã nắm thông tin và đang kết nối các đầu mối để làm rõ và có biện pháp hỗ trợ các nạn nhân. “Trong trường hợp này, Sở LĐ-TB-XH và Công an TP.HCM phải nhanh chóng phối hợp, điều tra vụ việc. Nếu đủ chứng cứ thì phải lập tức khởi tố vụ án” – ông Nam đề nghị.

Cũng theo ông Nam, những người làm việc trong ngành LĐ-TB-XH cũng như tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội cung cấp dịch vụ cho trẻ em đều được giáo dục, tập huấn về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ. Việc cán bộ ở trung tâm xã hội có hành vi xâm hại tình dục trẻ em là không thể chấp nhận được. 

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đang củng cố hồ sơ để sớm tiến hành khởi tố ông Dũng. 

Hà My (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?