TP.HCM tìm tên 579 nhân viên y tế không cho con tiêm vaccine ngừa Covid-19 có đúng luật?

05/10/22, 10:13 Việt Nam

Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Sở GD&ĐT cung cấp danh sách 579 phụ huynh là nhân viên y tế không đồng thuận cho con tiêm vaccine Covid-19, trong đó kèm các thông tin cụ thể như họ tên trẻ, trường, lớp, quận, huyện nơi trường trú, họ và tên phụ huynh, số điện thoại và nơi công tác…

Theo báo Tuổi Trẻ, văn bản trên do ông Nguyễn Hữu Hưng – phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM ký, phản hồi công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM trước đó. 

Trong đó, Sở Y tế TP.HCM dẫn lại kết quả khảo sát nhanh của Sở GD&ĐT các đơn vị trường học tại quận 1 cho biết, có 579/879 phụ huynh là nhân viên y tế không đồng thuận cho con tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Về việc này, Sở Y tế TP.HCM cho rằng, trong thời gian qua đơn vị có nhiều văn bản nhắc nhở các nhân viên y tế, người lao động trong toàn ngành y tế phải gương mẫu trong phòng, chống dịch bệnh. 

Sở Y tế TP.HCM đề nghị sở GD&ĐT cung cấp danh sách 579 nhân viên y tế không đồng thuận cho con tiêm vaccine Covid-19. (Ảnh minh họa qua Thanh Niên)

Theo đó, khuyến khích tất cả các nhân viên y tế phải tiêm vaccine đầy đủ và gương mẫu đưa con em (từ 5 đến dưới 18 tuổi) tiêm vaccine ngừa Covid-19 đủ liều, đúng lịch; không tuyên truyền những thông tin phản khoa học, không đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Nhằm tiếp tục truyền thông, vận động đúng đối tượng và có cơ sở làm việc với các đơn vị trong toàn ngành, Sở Y tế đề nghị Sở GD&ĐT cung cấp danh sách của tất cả những trẻ (chưa tiêm vaccine ngừa Covid- 19 hoặc tiêm chưa đủ mũi) có phụ huynh là nhân viên y tế.

Đặc biệt danh sách 579 phụ huynh là nhân viên y tế không đồng thuận cho con tiêm vaccine ngừa Covid-19, trong đó kèm các thông tin cụ thể như họ tên trẻ, trường, lớp, quận, huyện nơi trường trú đóng, họ và tên phụ huynh, số điện thoại và nơi công tác.

Theo báo VietNamNet, liên quan đến văn bản trên, phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng tối 4/10 cho hay, việc Sở đề nghị cung cấp danh sách nói trên là với mong muốn phối hợp cùng Sở GD&ĐT, thuận tiện trong việc thuyết phục, vận động phụ huynh đồng thuận tiêm vaccine cho trẻ.

“Sở Y tế làm vậy là sai”

Việc Sở Y tế TP.HCM tìm tên 579 nhân viên y tế không cho con tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên đã khiến dư luận xôn xao. 

Nhiều người cho rằng Sở Y tế ra văn bản này là sai, vi phạm tính bảo mật và riêng tư của công dân, dường như Sở Y tế đang bắt ép nhân viên y tế phải chọn giữa việc từ chức hoặc phải đưa con em đi tiêm vaccine. Chọn lựa giữa bát cơm và lương tâm, trong khi việc tiêm hay không tiêm vaccine được khẳng định là không hề bắt buộc.

“Chỉ khuyến khích chứ không có luật ép người dân phải chích. Sở Y tế vậy là làm sai. Nhân viên y tế cũng là công dân, có quyền từ chối hay đồng thuận”, độc giả Giang viết.

Bạn đọc Kiệt nhận định:

“Một hành vi vi phạm tính bảo mật và riêng tư. Cớ gì phải công bố là con em nhân viên y tế, con nhân viên y tế không quý bằng con ngân hàng hay con giáo dục hay sao.

Luật viên chức là áp dụng với viên chức. Mà viên chức chỉ khi họ trong thời gian hành nghề, chứ khi về nhà họ là vợ, là con, là chồng, là cha, là mẹ chứ nào phải viên chức.

Ngành đâu nuôi gia đình viên chức mà lại muốn can thiệp vào quyền cá nhân của họ. Tiêm vaccine đến nay chỉ là tự nguyện. Nhà nước động viên, khuyến khích chứ nào có quy định như nghĩa vụ”.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!