TP.HCM phong tỏa 72 căn hộ vì phát hiện ca dương tính Covid-19 liên quan BN 1440

28/12/20, 14:15 Việt Nam

Hiện 72 căn hộ tại chung cư trên đường Sư Vạn Hạnh (P.9, Q.5) đã bị phong tỏa do đây là nơi ở của ca nghi nhiễm Covid-19 có thời gian sống cùng BN 1440. Về tài xế chở BN 1440 vừa được xác định đã không khử khuẩn xe mà chở thêm nhiều cán bộ, giáo viên xã Vĩnh Lộc (An Giang) đi tập huấn, trị bệnh tại TP.HCM.

Chung cư ở đường Sư Vạn Hạnh, quận 5 đang bị phong tỏa. (Ảnh qua vnexpress)

Theo nguồn tin trưa ngày 28/12 của Vnexpress thì cơ quan chức năng đang kiểm tra lại và Bộ Y tế xem xét để công bố ca bệnh trên, hiện ngành y tế thành phố cũng đang phối hợp với địa phương truy vết các trường hợp liên quan ca nghi nhiễm.

Vào trưa nay (28/12), hơn chục dân quân tự vệ, dân phòng và công an lập hàng rào, túc trực ở 4 dãy nhà cao 10 tầng tại lô B của chung cư Sư Vạn Hạnh. Công tác phong tỏa và phun xịt khử trùng khu vực này đã được thực hiện từ tối 27/12. 

Người dân ở chung cư được yêu cầu hạn chế ra ngoài. Một số hộ dân được người thân đem đồ ăn tới.

Về ca nghi nhiễm viêm phổi Vũ Hán trên được xác định là một thanh niên 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sống ở lầu 4 của chung cư. 

Trước đó, thanh niên này đã có 3 tháng ở cùng với BN 1440 tại Myanmar, sau đó tiếp tục cùng bệnh nhân này nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở.

Ngày 27/12, nam thanh niên này được cách ly tại khu cách ly quận 5. Kết quả xét nghiệm cùng ngày khẳng định người này dương tính với chủng virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, bị nghẹt mũi và ho có đờm.

Điều tra dịch tễ cho thấy, vào ngày 15/12 người này đi cùng BN 1440 từ Myanmar đến Mae Sot (Thái Lan), ở khách sạn cùng 5 người khác. 

Đến ngày 23/12, nhóm 7 người này từ Bangkok đến Campuchia. Sau đó, 6 người trong đoàn từ Campuchia về Việt Nam (không rõ qua cửa khẩu tỉnh nào). Khi đến Việt Nam, cả nhóm đi bằng xe 7 chỗ (màu trắng, không rõ biển số và tài xế).

Trên đường di chuyển về TP.HCM, BN 1440 và một người phụ nữ tách ra để về miền Tây. Hiện BN 1440 đang điều trị tại Vĩnh Long, người phụ nữ sau khi bắt xe giường nằm về nhà ở huyện Lai Vung thăm cha mẹ đã được cách ly ở Bệnh viện đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp).

Quán cơm Minh Phát 2 ở huyện Cái Bè bị phong tỏa sau khi BN 1440 khai từng ghé. (Ảnh qua vnexpress)

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Tháp sáng 28/12 đã lấy mẫu bệnh phẩm người phụ nữ này gửi xét nghiệm. “Hiện sức khỏe của người phụ nữ này bình thường, không có biểu hiện ho, sốt”, bác sĩ Trần Thanh Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cho biết.

Tài xế chở BN 1440 tiếp tục đưa nhiều cán bộ, giáo viên xã Vĩnh Lộc đi tập huấn, trị bệnh

Nguồn tin chiều 28/12 cho biết, tỉnh An Giang đã xác định được xe và tài xế chở BN 1440 nhập cảnh trái phép. Đáng nói là những ngày qua, xe của tài xế này không được khử khuẩn mà đã chở nhiều người khác là cán bộ, giáo viên xã Vĩnh Lộc (huyện An Phú, An Giang) đi tập huấn, điều trị bệnh tại TP.HCM.

UBND huyện An Phú đã đưa 8 cán bộ, giáo viên đã được anh T. chở đi chơi, đi tập huấn bằng xe 16 chỗ vào khu cách ly tập trung ở xã Đa Phước. (Ảnh qua tuoitre)

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đang làm việc với tài xế này khi anh này cụ đưa khách đi đám tang.

Cụ thể, Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch huyện An Phú cho biết tài xế  đã chở BN 1440 nhập cảnh trái phép được xác định là  anh M.V.T. (30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, An Giang).

Do xe của tài xế này chở BN 1440 đã không khử khuẩn mà còn tiếp tục chở cán bộ, giáo viên của xã Vĩnh Lộc đi tập huấn và đi trị bệnh ở TP. HCM nên có khoảng 8 người là F2 phải đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Đa Phước.

Hiện số lượng F3 đang tiếp tục được thống kê. Huyện An Phú cũng đã chỉ đạo lực lượng y tế phun xịt khử trùng ở khu vực ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình nơi mà tài xế đã cung cấp vị trí đưa rước ca bệnh Covid-19 nhập cảnh trái phép. 

Về BN 1440, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long xác định người này về nhà tại huyện Mang Thít hôm 24/12. Nam bệnh nhân này lúc đầu khai nhập cảnh trái phép ở biên giới tỉnh Tây Ninh, đi qua một số địa phương rồi về Vĩnh Long. Tuy nhiên sau đó lại đổi lời khai nói nhập cảnh trái phép ở khu vực cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) rồi đi qua TP. Tân An, Long An.

Hiện 13 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với BN 1440 (gồm cha, mẹ bệnh nhân, cán bộ công an, nhân viên y tế, người chạy xe ôm, chủ tiệm tạp hóa ở huyện Mang Thít) đã cho kết quả âm tính lần một, hiện đang tiếp tục được cách ly tại trung tâm y tế. 

Ngoài ra, hơn 120 trường hợp F2 của BN 1440 cũng đang được theo dõi, cách ly tại nhà.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO