TP.HCM: 5 ngày 9 người thiệt mạng do hỏa hoạn, Cảnh sát PCCC ra khuyến cáo khẩn

31/03/21, 14:28 Việt Nam

Chỉ trong vòng 5 ngày, tại TP.HCM đã xảy ra 2 vụ cháy nghiêm trọng làm 9 người thiệt mạng. Trước tình hình đó Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu hộ cứu nạn Công an TP.HCM đã có khuyến cáo khẩn đến người dân.

Quang cảnh nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh qua phapluat)

Theo đó, báo Doanh nghiệp và Tiếp thị dẫn nguồn tin ngày 30/3 từ Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an TP.HCM (PC07) cho biết, tình hình cháy nổ xảy ra ở các hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh chiếm trên 50% tỷ lệ tất cả số vụ xảy ra trên địa bàn.

Nhiều vụ cháy đã để lại hậu quả nghiêm trọng về người, và cả tài sản. Mới đây, vào lúc 1 giờ 10 phút cùng ngày (30/3), người dân bất ngờ phát hiện đám cháy tại căn nhà số 899 đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức. Vụ cháy làm 6 người trong một gia đình tử vong, căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng 60m2 cùng 5 xe gắn máy và vật dụng sinh hoạt cũng cháy hoàn toàn.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 25/3, một vụ cháy lớn cũng trên địa bàn thành phố đã lấy đi sinh mạng của 3 người sống trong hẻm 123 Cao Lỗ (phường 4, quận 8). 

Vụ hoả hoạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày 25/3, chỉ cách vụ hiện tại đúng 5 ngày. (Ảnh qua vnexpress)

Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra 15 khuyến cáo đến người dân như sau:

1. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy gần nơi đun nấu. Không dự trữ xăng, dầu, khí dễ cháy nổ, khí đốt, và các chất lỏng dễ cháy trong nhà, chỉ nên dự trữ số lượng ít phòng trường hợp cần thiết và để ở một khu vực riêng biệt.

2. Phương tiện, dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để cách xa bếp đun nấu và các nguồn sinh nhiệt. Thiết bị chứa, dẫn xăng, dầu…phải kín, để ô tô ở khu vực riêng, phòng trường hợp xe tự cháy hoặc khí độc khi nổ máy.

Đốt vàng mã cũng cần phải có những biện pháp đảm bảo an toàn. (Ảnh qua VOV)

3. Hạn chế sử dụng những vật liệu dễ bắt lửa như gỗ, tấm nhựa, mút xốp,…để ốp tường trần, vách ngăn, hạn chế cháy lan.

4. Không sạc điện thoại, xe đạp điện,…các thiết bị tiêu thụ điện qua đêm.

5. Mỗi gia đình phải lắp đặt thiết bị tự ngắt (Aptomat) cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh từng thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn, không để đồ dễ cháy gần các thiết bị điện, gần tường, sàn, trần, vách là các vật liệu dễ cháy.

6. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, sức khỏe yếu, người tàn tật tự ý sử dụng các thiết bị điện. Cần chú ý, trông coi khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy,…

7. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, khu vực gần nơi đèn, hương, nến phải là các vật liệu không cháy, cách xa vật liệu dễ cháy, hạn chế để vàng mã, hương, nến trên bàn thờ. Chỉ đốt đèn, thắp hương, nến khi trong nhà có người lớn trông coi. Khi đốt vàng mã cần che chắn, chờ cháy hết hoàn toàn để xử lý. 

8. Sử dụng vách ngăn bằng vật liệu không cháy tại nơi đun nấu. Đối với các hộ dùng bếp gas, phải có biện pháp chống chuột cắn ống dẫn gas, tắt bếp và khóa van gas khi đun nấu xong. Đối với những hộ gia đình dùng bếp dầu đổ bấc phải lau chùi sạch sẽ thường xuyên. Trước khi rót thêm dầu vào phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng để đun bếp dầu, khi đun phải có người trông coi.

9. Kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt thiết bị điện không cần thiết trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ.

10. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp lắp phải có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát ra ngoài khi hỏa hoạn xảy ra.

11. Nếu hộ gia đình sử dụng cửa có nhiều khóa thì nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ mở. Các cửa phía trong nhà nên sử dụng loại chốt gạt.

12. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải chuẩn bị, nghiên cứu biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp, không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.

13. Trong nhà phải có sẵn dụng cụ phá vỡ để tạo lối thoát. Để cửa thoát nạn thông thoáng, không bố trí đồ vật cản trở đường lối.

14. Mỗi gia đình nên dự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra để thoát nạn an toàn khi cháy. Trang bị dụng cụ trữ nước, xô, thùng, mọi người trong gia đình phải biết sử dụng các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.

15. Khi xảy ra cháy cần nhanh chóng báo cháy cho mọi người xung quanh biết, gọi điện tới Cảnh sát PCCC 114 hoặc đội dân phòng chính quyền, công an xã, phường gần nhất, đồng thời kết hợp sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?