Tổng thống Trump: Sẽ dàn xếp xung đột giữa Armenia và Azerbaijan

24/10/20, 14:30 Thế giới

Tổng thống Mý Donald Trump mới đây cho biết, ông muốn đẩy mạnh can dự vào cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ đang chạy nước rút. 

Tổng thống Trump: Sẽ giải dàn xếp sự Armenia và Azerbaijan
Tổng thống Trump: Sẽ giải dàn xếp sự Armenia và Azerbaijan. (Ảnh: RT)

RT đưa tin, vào chiều 23/10, trong khi công bố thỏa thuận hòa bình Sudan – Israel, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng:

“Chúng tôi đang làm việc với Armenia. Chúng tôi có quan hệ rất tốt với Armenia. Họ là những người rất tốt. Họ rất tận tâm. Họ là những người đáng kinh ngạc và chúng tôi đang chờ xem điều gì sẽ tiếp diễn”.

Khi phóng viên hỏi về ý định sẽ gặp ai trong số hai ngoại trưởng của Armenia và Azerbaijan, Tổng thống Trump từ chối trả lời.

“Tôi không muốn nói. Nhưng chúng ta sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ rằng những tiến bộ thật sự tốt đang được thực hiện. Chúng tôi sẽ giúp họ”, Tổng thống Trump nói với phóng viên.

Trước đó, dưới sự thúc giục của Nga, Armenia và Azerbaijan đã thực hiện 2 bản thỏa thuận ngừng bắn, nhưng cả hai thỏa thuận đều bị vi phạm chỉ vài phút sau ký kết. Hiện tại, có báo cáo nói rằng lực lượng quân đội Azerbaijan đang tiến tới biên giới Armenia. 

Sau khi thỏa thuận ngừng bắn mới nhất bị sụp đổ, vào ngày 20/10, Armenia và Azerbaijan cùng tuyên bố cử các ngoại trưởng tới Mỹ để đàm phán chấm dứt xung đột giữa hai quốc gia.

Ngoại trưởng Armenia – Zohrab Mnatsakanyan và người đồng cấp Jeyhun Bayramov phía Azerbaijan hiện đã có mặt tại Washington. Cả hai dự kiến sẽ có buổi gặp riêng với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày 23/10 nhằm thảo luận về cuộc xung đột đang diễn ra tại khu vực tranh chấp.

Trong khi đó, phía Azerbaijan khẳng định khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh là “lãnh thổ bị chiếm đóng” và quốc gia này đang dựa vào sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết xung đột bằng các biện pháp quân sự.

Buổi đàm phán sắp tới do Mỹ đứng ra dàn xếp sẽ là cơ hội mới để hai quốc gia có thể chính thức ngừng chiến, và chấm dứt giao tranh tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh.

Đây có thể sẽ là di sản ngoại giao cuối cùng mà Donald Trump muốn để lại trước khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, theo RT.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?