Tổng thống Trump làm rõ các chính sách trong cuộc phỏng vấn với CBS

16/10/18, 14:59 Thế giới

Trong cuộc phỏng vấn toàn diện “60 phút” của Tổng thống Donald Trump với CBS, có vẻ như mọi chuyện đã được làm rõ, từ bảo vệ chính sách của chính quyền chống lại Nga và Triều Tiên đến trường hợp nhà báo của Ả Rập Xê-út mất tích.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước khi lên tàu Marine One vào ngày 15/10/2018. (Ảnh: Getty)

Trong đợt phỏng vấn hôm 14/10, phóng viên mạng Lesley Stahl ngồi cùng ông Trump, cô đã có một số trao đổi đầy thử thách. Đây là lần thứ 3 cô phỏng vấn ông. Lần đầu tiên là lúc ông Trump tranh cử tổng thống và lần thứ hai là lúc ông đắc cử.

Cô Stahl mô tả cảm nhận của mình: “Ở ba cuộc phỏng vấn, ông ấy hoàn toàn khác”. “Ông ấy tự tin hơn nhiều. Ông ấy thực sự là tổng thống. Và bạn cảm thấy điều đó. Tôi cảm nhận được điều đó trong cuộc phỏng vấn này”.

Ông Trump nói với cô Stahl rằng, so với cựu Tổng thống Barack Obama, ông có lập trường cứng rắn đối với Nga hơn. Ông cho biết, tổng thống tiền nhiệm chỉ gửi Ukraine “chăn màn” khi Nga can thiệp quân sự nước này năm 2014.

Ông Trump nói: “Tôi là người đã gửi cho Ukraine những vũ khí tấn công và pháo chống tăng. Ông Obama thì không. Cô biết ông ấy đã gửi những gì không? Ông ấy gửi chăn màn”.

Ông cũng bào chữa về mối quan hệ của mình với Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Tôi nghĩ rằng tôi rất cứng rắn với ông ấy”.

Khi phỏng vấn, cô Stahl hỏi ông Trump rằng liệu ông có “cam kết” không sa thải cố vấn đặc biệt Robert Mueller, người hơn một năm qua đã tiến hành cuộc điều tra về những cáo buộc thông đồng giữa Tổng thống Trump và Nga làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016.

Ông Trump nói: “Tôi không cam kết bất cứ điều gì”. “Nhưng tôi sẽ nói với cô, tôi không có ý định làm điều đó. Tôi nghĩ rằng đó là cuộc điều tra rất bất công vì không có sự thông đồng nào cả”.

Khi nhấn mạnh thêm về vấn đề này, ông trả lời: “Tại sao tôi phải cam kết với cô? Nếu tôi [dự định] cam kết, tôi sẽ cam kết. Tôi không phải cam kết với cô”.

Cuộc phỏng vấn này cũng đề cập đến mối quan hệ của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tổng thống Mỹ mô tả bước tiến với Bình Nhưỡng là “thành tựu tuyệt vời” cho đến nay, và nói thêm rằng, lúc này ông tin tưởng ông Kim, nhưng ông cũng có thể sai.

Về vấn đề phi hạt nhân hóa, Tổng thống Trump thừa nhận, ông không rõ liệu chế độ cộng sản này có vẫn đang chế tạo tên lửa hay không. Ông nhấn mạnh rằng, ông sẽ không nới lỏng các biện pháp trừng phạt chống lại họ, mặc dù ông Kim có yêu cầu ông.

Ông nói: “Đến hiện tại, họ đã không thử nghiệm tên lửa. Họ chắc chắn không thực hiện thử nghiệm hạt nhân bởi cô sẽ biết ngay”.

Cô Stahl đặt câu hỏi về mối quan hệ thân thiện giữa ông Trump và Kim, chẳng hạn như hành động “ôm hôn”. Tổng thống lập luận rằng, phong cách ngoại giao của ông đã làm giảm mối đe dọa của chế độ này.

Ông Trump nói: “Tôi rất hợp với ông ấy. Tôi cảm thấy có thể hợp tác tốt với ông ta”. “Hãy nhìn vào những mối đe dọa khủng khiếp trước kia. Hiện tại không còn mối đe dọa nào nữa”.

Về vụ mất tích bí ẩn của nhà báo Ả rập Xê-út Jamal Khashoggi, ông Trump nói rằng, nếu quả thật người Ả rập Xê-út chịu trách nhiệm về vụ giết người, thì sẽ có “sự trừng phạt nghiêm khắc”. Ông nhấn mạnh rằng, tại thời điểm này, không ai biết rõ những gì đã xảy ra với Jamal – người cộng tác với tờ Washington.

Ông Trump cho biết, con rể ông – Jared Kushner đã gọi điện cho Thái tử Mohammed bin Salman. Thái tử phủ nhận không liên quan gì với vụ Khashoggi mất tích.

“Vụ việc đang được điều tra”, ông Trump nói. “Nó đang được xem xét rất, rất kỹ lưỡng. Và chúng tôi sẽ rất tức giận nếu đó là một vụ án. Vào lúc này, họ phủ nhận điều đó”.

Tổng thống cho biết, ông rất lưỡng lự ​​về khả năng phải ban hành lệnh trừng phạt kinh tế đối với Ả Rập Xê-út, ông không muốn làm ảnh hưởng xấu đến công ăn việc làm của người dân Mỹ chỉ vì các tuyên bố chưa được xác minh.

Ông nói: “Tôi nói với cô điều tôi không muốn làm là: Boeing, Lockheed, Raytheon, tất cả những công ty này — tôi không muốn làm ảnh hưởng xấu đến những công ăn việc làm”. “Tôi không muốn đảo lộn mọi thứ. Có nhiều cách khác để trừng phạt, từ [trừng phạt] mà tôi dùng  — đó là một từ khá khắc nghiệt, nhưng đó là thật”.

Đối với Trung Quốc, tổng thống Mỹ nói rằng, có lẽ trong tương lai sẽ áp nhiều thuế quan hơn, trước đó ông nói ông không muốn đẩy nền kinh tế Trung Quốc vào tình trạng trì trệ. Chính quyền Trump đã áp 250 tỷ USD tiền thuế quan cho chính quyền Bắc Kinh.

Ông nói: “Tôi muốn họ đàm phán một thỏa thuận công bằng với chúng tôi. Tôi muốn họ mở cửa thị trường, như… [cách mà] thị trường của chúng tôi mở cửa”. “Chúng tôi không thể tiếp tục để Trung Quốc lấy đi của Mỹ 500 tỷ USD mỗi năm dưới hình thức thương mại hay những hình thức khác”.

Xuân Nhạn, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng