Tổng thống Trump kêu gọi phản bác “dự báo tận thế” tại diễn đàn Davos 2020

22/01/20, 09:16 Thế giới
US President Donald Trump addresses the World Economic Forum at the congress centre in Davos, on January 21, 2020. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2020 ở Davos hôm 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng “những lời tiên tri về ngày tận thế” của các nhà hoạt động môi trường là sai lầm. Ông chủ Nhà Trắng cũng ca ngợi nền kinh tế Mỹ và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào Mỹ, theo AFP

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos ngày 21/1/2020. (Ảnh qua AFP)

“Chúng ta phải bác bỏ các nhà tiên tri tận thế dai dẳng này cũng như những dự đoán của họ về sự diệt vong. Họ rất muốn chúng ta nghe theo”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện WEF lần thứ 50 ở Davos, Thụy Sĩ, liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu.

Theo AFP, Tổng thống Mỹ đã chỉ ra ra những dẫn chứng trước đây minh họa cho những dự báo tiêu cực về môi trường là sai. Đồng thời ông cũng liệt kê ra những phán đoán sai lầm từ dự báo dân số bùng nổ quá mức trong năm 1960 đến việc chấm dứt dầu mỏ vào những năm 1990.

Ông chủ Nhà Trắng cho hay “những người gieo rắc sợ hãi”, ám chỉ các nhà hoạt động môi trường đã từng sai lầm khi dự đoán về viễn cảnh khủng hoảng dân số, nạn đói và cạn kiệt nguồn dầu mỏ. 

Theo Tổng thống Mỹ, những người cảnh báo về tình trạng nóng lên toàn cầu đang vượt tầm kiểm soát hay các thảm họa môi trường khác là “những người kế thừa của các nhà tiên tri ngớ ngẩn trước đây”. 

Ông chủ Nhà Trắng một lần nữa khẳng định đột phá công nghệ là chìa khóa tới tương lai, chứ không phải là hạn chế phát triển kinh tế. Ngoài ra, Ông Trump cho biết Mỹ sẽ tham gia sáng kiến trồng 1.000 tỷ cây xanh bắt đầu được triển khai tại WEF năm nay, thể hiện mong muốn bảo tồn những gì tạo hóa đã ban tặng và vẻ đẹp tự nhiên của thế giới loài người.

Trong sự kiện WEF năm nay, lãnh đạo nền kinh tế số một thế giới nhấn mạnh vai trò kinh tế quan trọng của dầu mỏ và khí đốt. Ông tuyên bố Mỹ là “nhà sản xuất dầu và khí tự nhiên số một” và Mỹ đã thành công vượt mong đợi trong việc mở rộng sản xuất dầu mỏ và khí đốt, đến mức “không cần nhập khẩu năng lượng từ các quốc gia thù địch”. Qua đó, ông kêu gọi các đồng minh châu Âu mua dầu mỏ và khí đốt từ Mỹ.

“Các đồng minh châu Âu sẽ không còn dễ bị tổn thương nếu họ sử dụng nguồn cung của Mỹ”, ông Trump phát biểu.

Trong bài phát biểu của mình, lãnh đạo Nhà Trắng cũng ca ngợi những thành tựu kinh tế của Mỹ kể từ khi ông giữ cương vị Tổng thống cách đây 3 năm. Ông gửi lời cảm ơn các công ty nước ngoài đã đầu tư vào Mỹ và khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư nhiều hơn nữa. Theo ông, với mỗi doanh nghiệp tìm kiếm sự thành công thì “không có nơi nào tốt hơn Mỹ”.

Theo AFP, diễn đàn Davos 2020 có sự tham gia của gần 3.000 đại biểu đến từ 117 quốc gia, trong đó có 53 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, chủ tịch và giám đốc điều hành của hơn 1.000 công ty đối tác và thành viên nhằm hỗ trợ các chính phủ và các tổ chức quốc tế trong việc theo dõi tiến trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, các mục tiêu phát triển bền vững và tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận về công nghệ và quản trị thương mại.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?