Tổng thống Trump cảnh báo tiếp tục tăng thuế nếu không đạt được thỏa thuận với TQ

13/11/19, 12:00 Thế giới

Tổng thống Donald Trump mới đây cho biết, Hoa Kỳ đã gần đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, đồng thời cảnh báo rằng ông sẽ tăng thêm các mức thuế nếu thỏa thuận không thành.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại Câu lạc bộ kinh tế New York tại thành phố New York vào ngày 12/11/2019. (Ảnh qua factba.se)

“Họ đang chờ đợi mỏi mòn để thỏa thuận. Chúng tôi sẽ là bên quyết định có muốn thỏa thuận hay không”, Tổng thống Trump tuyên bố trong một phát biểu tại một câu lạc bộ kinh tế ở thành phố New York vào ngày 12/11.

Chúng tôi đang gần kề [cuộc đàm phán]. Thỏa thuận giai đoạn 1 có thể xảy ra, sớm thôi. Nhưng chúng tôi chỉ chấp nhận thỏa thuận nếu nó tốt cho Hoa Kỳ, cho công nhân cũng như các công ty Mỹ.

Hai bên đang soạn ra các văn bản cuối cùng của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, bao gồm việc bảo vệ tài sản trí tuệ và Trung Quốc mua các mặt hàng nông sản Mỹ. Điều đó sẽ làm giảm căng thẳng và bế tắc trong cuộc chiến thương mại đang leo thang hơn 1 năm qua, liên quan đến việc đánh thuế ‘ăn miếng trả miếng’ lên số hàng hóa trị giá hàng tỷ USD của 2 nước.

Ông Trump nói rằng nếu thỏa thuận thương mại đợt 1 này không diễn ra suôn sẻ, ông sẽ tăng thêm thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc. “Và đó cũng sẽ là điều dành cho những nước đã đối xử tệ với chúng tôi”, ông cảnh báo.

Hoa Kỳ đang áp mức thuế từ 15-25% lên gần 325 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, ngoài ra mức thuế 15% đối với 156 tỷ USD sản phẩm của nước này dự kiến cũng sẽ có hiệu lực vào ngày 15/12 sắp tới.

Hồi đầu tháng này, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Hoa Kỳ dấu tên cho biết, thuế quan tháng 12 có thể sẽ được gỡ bỏ, như một phần trong thỏa thuận thương mại đợt 1. Bộ thương mại Trung Quốc cũng tuyên bố thỏa thuận sẽ bao gồm việc gỡ bỏ thuế quan, nhưng sau đó ông Trump bác bỏ lời tuyên bố đó và đính chính lại rằng mình chưa hề đồng ý bất kỳ một đề nghị nào như vậy.

Trong bài phát biểu ngày 12/11, ông Trump cũng cho biết đã có các hành động cứng rắn để đối phó với hành vi gian lận thương mại của Trung Quốc, bao gồm sự thao túng của Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Từ khi Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001, không có quốc gia nào lợi dụng việc mình là thành viên WTO và lợi dụng Hoa Kỳ nhiều hơn Trung Quốc”.

Và tôi sẽ không dùng từ lừa đảo. Tôi sẽ không nói từ lừa đảo này, chằng nước nào có thể lừa dối siêu hơn Trung Quốc. Nhưng tôi sẽ không nói từ này ra. Chúng ta sẽ nói đó là chuyện nằm ngoài kỷ lục, được chứ?”, ông nói.

Chủ nhân Tòa Bạch Ốc cũng đổ lỗi cho lãnh đạo tiền nhiệm Hoa Kỳ vì đã ‘dung túng’ cho tình trạng bất ổn này xảy ra.

Cái giá của việc không làm gì để ngăn chặn sự gian lận của Bắc Kinh “đã và đang giết chết đất nước chúng ta. Khi bạn nói, chúng ta chỉ cần giữ nguyên tình trạng như thế này với Trung Quốc là ổn. Chỉ điều đó thôi là đã phải trả một cái giá thật sự rồi. Chúng ta không được làm như vậy nữa”, Tổng thống nói.

Cùng ngày 12/11, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết Trung Quốc và Hoa Kỳ đã có những bước tiến triển trong việc giải quyết vấn đề đánh cắp tài sản trí tuệ, các dịch vụ tài chính, cần bằng tiền tệ, hàng hóa và nông nghiệp.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!