Tổng thống Thái Anh Văn: ‘Quân đội Hoa Kỳ đang đóng quân trên đất Đài Loan’

28/10/21, 17:50 Thế giới
FILE PHOTO: Taiwan's President Tsai Ing-wen gives a speech after visiting the Navy's 131st Fleet in Keelung, Taiwan, March 8, 2021. REUTERS/Ann Wang

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm thứ Năm (28/10) đã lên tiếng xác nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đất Đài Loan lần đầu tiên sau 40 năm, đồng thời cho biết bà tin tưởng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ hòn đảo tự trị trước sự xâm lược của Trung Quốc.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn có bài phát biểu sau chuyến thăm Hạm đội 131 của Hải quân tại Cơ Long, Đài Loan, ngày 8/3/2021. (Ảnh qua Reuters)

“Tôi tin tưởng vào mối quan hệ lâu dài mà chúng tôi có với Hoa Kỳ và cả sự ủng hộ của người dân Hoa Kỳ cũng như Quốc hội. Chính quyền đã giúp đỡ rất nhiều,” bà Thái nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào tối 27/10 theo giờ Hoa Kỳ.

Tổng thống Đài Loan cho biết, “mối đe dọa từ Trung Quốc đang tăng lên mỗi ngày,” đồng thời khẳng định rằng quân đội Hoa Kỳ hiện đang đóng quân trên đảo. Tuy nhiên, Bà cũng cho biết rằng lực lượng của Hoa Kỳ trên đất Đài Loan “không nhiều như mọi người nghĩ.”

Bà nói thêm: “Chúng tôi có nhiều sự hợp tác với Hoa Kỳ nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của mình.”

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố rằng đảo Đài Loan tự trị là “một tỉnh của Trung Quốc”. Hòn đảo được quản lý theo đường lối dân chủ có hiến pháp, quân đội và đảng cầm quyền riêng.

Trong những tuần gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường quấy rối quân sự đối với hòn đảo, bao gồm cả việc quân đội Trung Quốc phô trương thanh thế ở khu vực phòng không của Đài Loan.

Một chiếc F-16 của Không quân Đài Loan ở phía trước bay vào sườn máy bay ném bom H-6 (trên) của Lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) khi nó đi qua gần Đài Loan vào ngày 10/2/2020. (Ảnh qua AP)

Đầu tháng này, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp tục kêu gọi rằng Đài Loan sẽ “được thống nhất” với đại lục và cho rằng việc tiếp tục cam kết đối với nền độc lập của Đài Loan là mối đe dọa lớn đối với kế hoạch “trẻ hóa quốc gia” của ông, một mục tiêu mà các nhà quan sát cho thấy mong muốn chuyển đổi chính quyền của ông Tập, trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới vào giữa thế kỷ.

“Đây là hòn đảo với 23 triệu người đang cố gắng nỗ lực mỗi ngày để bảo vệ chính mình và bảo vệ nền dân chủ của chúng ta và đảm bảo rằng người dân của chúng ta có được loại tự do mà họ đáng có. Nếu chúng ta thất bại, thì điều đó có nghĩa là mọi người, tin vào những giá trị này, sẽ nghi ngờ liệu đây có phải là những giá trị mà họ [nên] đấu tranh hay không,” bà Thái tuyên bố.

Tổng thống Thái trước đây đã nhấn mạnh rằng hòn đảo sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết” để bảo vệ hòn đảo trước sự xâm lược của ĐCSTQ.

Tuyên bố mới nhất của bà được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở tòa thị chính CNN rằng Hoa Kỳ cam kết bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo tự trị bị Trung Quốc tấn công.

Nhà Trắng sau đó đã phản hồi lại bình luận của ông, trong khi một số nhà phân tích cho rằng ông Biden đã nói sai. Hôm 22/10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết:“Tổng thống không có ý định truyền đạt một sự thay đổi trong chính sách, cũng như không đưa ra quyết định thay đổi chính sách của chúng tôi.”

Theo cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan, ông Biden và ông Tập dự kiến ​​sẽ tổ chức một cuộc gặp ảo trước cuối năm nay. 

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?