Tổng thống Moon Jae-in xin lỗi vụ quan chức Hàn Quốc bị Triều Tiên bắn chết

29/09/20, 05:24 Thế giới

Hôm 28/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã xin lỗi về cái chết của một quan chức nước này bị quân đội Triều Tiên giết hại vào tuần trước, sau khi những người chỉ trích cáo buộc chính phủ không hành động để bảo vệ công dân của mình.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu trong cuộc gặp với các thư ký cấp cao của mình tại Nhà Xanh của tổng thống ở Seoul hôm 28/9/2020. (Ảnh qua AP)

Trong cuộc họp với các quan chức cấp cao hôm 28/9, Tổng thống Moon gửi lời chia buồn sâu sắc tới các thành viên trong gia đình đang thương tâm và xin lỗi về cú sốc và sự giận dữ từ phía  công chúng. Ông Moon nói rằng chính phủ không có bất kỳ lời bào chữa nào vì sự tắc trách và đã không bảo vệ được sự an toàn của công dân nước mình.

Các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết công dân xấu số 47 tuổi, bị Triều Tiên bắn chết, đã được phát hiện ở vùng biển Triều Tiên khoảng 6 giờ trước khi bị giết, khiến các nhà phê bình, bao gồm cả các nhà lập pháp bảo thủ, buộc tội chính phủ của ông Moon vì không có động thái nào.

Các quan chức ở Seoul cho biết người đàn ông bị Triều Tiên giết hại và là nhân viên cơ quan hàng hải, có khả năng đã tìm cách đào tẩu trước khi quân đội Triều Tiên trên thuyền bắn chết anh ta và thiêu xác. Anh trai của người đàn ông đã nói chuyện với truyền thông địa phương và phủ nhận khả năng đào tẩu, nói rằng nhiều khả năng anh ta bị rơi xuống biển do tai nạn.

Kim Jong-Un đã nói lời xin lỗi sau khi binh sĩ của ông giết một quan chức Hàn Quốc (Ảnh qua AFP)

Lời xin lỗi của ông Moon được đưa ra sau khi Triều Tiên hôm 27/7 cáo buộc Hàn Quốc xâm phạm vùng biên giới biển tranh chấp để tìm kiếm thi thể của công dân đã thiệt mạng và cảnh báo về khả năng leo thang căng thẳng. Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc và đề xuất một cuộc điều tra chung với Triều Tiên để điều tra vụ xả súng giết chết công dân của mình.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi về cái chết quan chức này, mô tả đây là một sự cố bất ngờ, đáng tiếc trong một thông điệp gửi tới Hàn Quốc hôm 25/9.

Tin nhắn cho biết quân đội Triều Tiên đã bắn quan chức này vì ông này cố gắng chạy trốn sau khi từ chối trả lời các câu hỏi. Nó cho biết quân đội Triều Tiên đã không thể tìm thấy thi thể của quan chức và đốt các di vật của anh ta theo các quy tắc chống virus corona của chính phủ.

Moon cũng cho biết lời xin lỗi của ông Kim cho thấy ông mong muốn ngăn chặn sự rạn nứt trong quan hệ song phương vì vụ việc và kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại và kết nối lại các kênh liên lạc quân sự mà họ đã cắt vào tháng 6.

Triều Tiên đã đình chỉ hầu như tất cả các hoạt động hợp tác và ngoại giao liên Triều trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân lớn hơn với chính quyền Trump đang bế tắc, vốn đã chùn bước vì những bất đồng trong việc trao đổi biện pháp trừng phạt và giải trừ quân bị.

Thiện Thành (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?