Tổng thống Brazil chỉ trích cơ quan y tế vì chương trình tiêm chủng vaccine COVID cho trẻ em

07/01/22, 14:05 Thế giới

Sau khi cơ quan quản lý y tế Brazil Anvisa thông báo chương trình tiêm chủng tự nguyện cho trẻ em từ 5-11 tuổi, Tổng thống Brazil, ông Bolsonaro đã đứng ra chỉ trích cơ quan này và cho rằng việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 có thể gây nguy hiểm cho những đứa trẻ.

Tổng thống Jair Bolsonaro. (Ảnh: Getty Image)

Theo Reuters, mới đây vào ngày 6/1, tổng thống  Brazil, ông Jair Bolsonaro đã chỉ trích cơ quan quản lý y tế Brazil Anvisa vì quyết định cho phép tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Bản thân ông Bolsonaro cũng chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, ông cho biết bản thân chưa từng nghe về trường hợp trẻ em tử vong do nhiễm COVID-19. Ông cũng thông tin thêm rằng con gái ông, bé Laura (11 tuổi) cũng sẽ không tiêm loại vaccine này.

Ông Bolsonaro cho biết vaccine có thể có tác dụng phụ đối với trẻ em, nhưng không đưa ra bằng chứng hay lời giải thích cụ thể nào. 

“Liệu quý vị có định tiêm vaccine cho con của mình không khi mà khả năng tử vong gần như bằng không? Điều gì đằng sau điều này? Lợi ích của những kẻ cuồng vaccine là gì?”, ông Bolsonaro nói.

Trước đó vào ngày 5/1, Bộ Y tế Brazil đã ra thông báo về việc đơn vị này mua 20 triệu liều vaccine do Pfizer phát triển cho trẻ em. Kế hoạch tiêm chủng tự nguyện cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sẽ bắt đầu triển khai vào cuối tháng 1.

Ngày 6/1, ông Bolsonaro đăng tải lên mạng xã hội, nhấn mạnh việc tiêm chủng là không bắt buộc. “Không một thị trưởng thành phố hay thống đốc bang nào được phép ngăn cản trẻ em đến trường vì không tiêm chủng”, ông viết.

Ngoài ra, vị tổng thống này còn cảnh báo thêm rằng phía Pfizer sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tác dụng phụ nào mà vaccine có thể gây ra.

Cơ quan y tế Brazil Anvisa đã phê duyệt vaccine Pfizer cho trẻ em vào ngày 16/12, ngay sau đó cơ quan này đã nhận hàng loạt chỉ trích từ những người phản đối vaccine và vị Tổng thống của nước này.

Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng