Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đức nặng hơn Tài

02/05/20, 10:49 Việt Nam
Chinese president Xi Jinping (R) and Vietnamese Communist Party Secretary General Nguyen Phu Trong review an honour guard during a welcoming ceremony at the presidential palace in Hanoi on November 12, 2017. / AFP PHOTO / POOL / HOANG DINH Nam (Photo credit should read HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)

Ngày 26/4, trong bài viết: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”, Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng nêu ra hai vấn đề đáng chú ý là “kiên quyết không bỏ sót những người có đức, có tài”“kiên quyết không để lọt người có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đức nặng hơn Tài - Ảnh 1
TBT Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp Bộ Chính trị ngày 21/6/2019. (Ảnh: TTXVN)

Vào ngày 26/4, nhằm chuẩn bị cho công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội khóa XIII, TBT kiêm chủ tịch nước (CTN), kiêm Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng đã có bài viết đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Đức quan trọng hơn tài’

Theo đó, một số những phẩm chất mà TBT Nguyễn Phú Trọng đề ra đối với cán bộ như: Kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cương lĩnh, đường lối của Đảng; có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và phải có “đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ”.

Trước đó, vào ngày 19/3, TBT – CTN Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp về nhân sự Đảng đã phát biểu tại cuộc họp rằng công tác nhân sự là nhiệm vụ ‘then chốt’ của ‘then chốt’, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đức nặng hơn Tài - Ảnh 2
CTN-TBT Nguyễn Phú Trọng: Để những người đó [không đủ tiêu chuẩn] lọt được vào cương vị lãnh đạo là tai hoạ cho Đảng, là tạo điều kiện cho họ càng hại nước, hại dân nhiều hơn. (Ảnh qua BBC)

Từ đầu năm nay, TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng đã có 3 lần xuất hiện trước công chúng. Gần đây nhất là vào ngày 23/4, ông Trọng đã chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc về tình hình, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch cúm Vũ hán (Covid-19) sau hơn một tháng không xuất hiện.

Ngày 15/10/2019, khi tiếp xúc cử tri 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ thuộc Hà Nội, ông thừa nhận sức khỏe mình không được tốt, ông nói: “Tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, năm nay 75 rồi, cũng đang là bệnh nhân”.

Không để lọt người giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất’

Cụ thể, một trong những khuyết điểm mà người tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tới đây không được có được TBT nhấn mạnh là: “Kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đức nặng hơn Tài - Ảnh 3
CTN-TBT Nguyễn Phú Trọng đón Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Hà Nội hôm 12/11/2017. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Về vấn đề tham nhũng, hôm 26/7/2019, ông Trọng từng phát biểu trong cuộc họp tổng kết nửa năm chống tham nhũng: “Sáu tháng qua, việc điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn; nhiều vụ án được mở rộng điều tra, chứng minh làm rõ bản chất chiếm đoạt, tham nhũng, khởi tố thêm nhiều bị can, trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý”.

Tuy nhiên, TBT Trọng vẫn cho rằng: “Nhìn chung, đội ngũ cán bộ nước ta có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu”.

Trước đó năm 2018, Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga từng đặt vấn đề, cho rằng: “Về mặt pháp lý, không thể mặc nhiên coi tài sản không giải trình được về nguồn gốc là tài sản tham nhũng để tịch thu bằng biện pháp hình sự theo hướng “suy đoán có tội”…

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng