Toàn cảnh thảm kịch chìm tàu Sewol chấn động Hàn Quốc

10/04/15, 06:20 Tin Tổng Hợp
Tàu Sewol lật nghiêng rồi chìm ở vùng biển cách đảo Byungpoong, Hàn Quốc khoảng 20 km, khiến 304 người chết và mất tích vào ngày 16/4/2014.

Tàu Sewol lật nghiêng rồi chìm ở vùng biển cách đảo Byungpoong, Hàn Quốc khoảng 20 km, khiến 304 người chết và mất tích vào ngày 16/4/2014.

Tàu Sewol, tải trọng 6.835 tấn, chìm ngày 16/4/2014 khi thực hiện hải trình từ Incheon tới Jeju, Hàn Quốc. 340 hành khách trên tàu là học sinh và giáo viên thuộc trường trung học Danwon, gần thủ đô Seoul. Họ đang trên đường tới đảo Jeju trong chuyến dã ngoại của trường. Ảnh: AFP

Tàu lật nghiêng về phía mạn trái. Tàu bắt đầu nghiêng tới khi chìm hẳn trong khoảng 1 giờ 30 phút. Khi tai nạn xảy ra, thủy thủ đoàn yêu cầu hành khách ở yên trong phòng. Ảnh: AFP

Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận con tàu, thuyền trưởng và các thành viên thủy thủ đoàn là những người đầu tiên tìm cách thoát thân. Thậm chí, họ trút bỏ đồng phục để lên được tàu cứu hộ. Hình ảnh thuyền trưởng Lee Joon Seok (áo đen, quần đùi) rời tàu. Ảnh: AFP

Con tàu lật úp hoàn toàn lúc 10h23 theo giờ địa phương. Nhiều hành khách mắc kẹt bên trong tàu lúc nó chìm xuống nước. Vụ tai nạn được mệnh danh là “Thảm họa Titanic” của người Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Phần đáy tàu nổi trên mặt nước. Sau tai nạn, lực lượng cứu hộ dùng các phao lớn để neo phần mũi tàu. Thảm họa với tàu Sewol làm 295 người chết và 9 người mất tích. Ảnh: Yonhap

Thợ lặn tiếp cận thân tàu thông qua bánh lái ở phần mũi. Điều kiện làm việc nguy hiểm khiến ít nhất 2 thợ lặn tử nạn trong quá trình tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Phần lớn những người tử nạn trong thảm kịch là học sinh trường Trung học Danwon. Ảnh: Reuters

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye (phải) cúi đầu viếng những người thiệt mạng sau thảm kịch. Ảnh: AFP

11 ngày sau thảm kịch, thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong Won xin từ chức và nhận trách nhiệm về cách xử lý yếu kém của chính phủ đối với vụ chìm tàu Sewol. Ảnh: AP

Thuyền trưởng tàu Sewol Lee Joon Seok cùng các thủy thủ bỏ tàu bị truy tố tội giết người. Tại phiên tòa hồi trung tuần tháng 11/2014, Lee bị tuyên 36 năm tù. Ảnh: Reuters

Hồng Duy

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng