Tình báo phương Tây điều tra 2 nhà nghiên cứu cao cấp Viện Virus học Vũ Hán

29/04/20, 10:29 Thế giới

Daily Telegraph cho biết, các cơ quan tình báo phương Tây đang rà soát công việc của 2 nhà nghiên cứu cao cấp Viện Virus học Vũ Hán, Tiến sĩ Chu Bằng (Peng Zhou) và “dơi nữ” Thạch Chính Lệ (Zhengli Shi), như một phần của cuộc điều tra quốc tế chung về nguồn gốc virus Vũ Hán.

Các cơ quan tình báo phương Tây đang điều tra nhà khoa học Vũ Hán về nguồn gốc virus Corona Vũ Hán
Các cơ quan tình báo phương Tây đang điều tra kỹ lưỡng về công việc của 2 nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu về virus corona ở dơi, ông Peng Zhou và bà Shi Zhengli. (Ảnh qua NTDVN)

Theo Daily Telegraph, các cơ quan tình báo Five Eyes của Úc, Canada, New Zealand, Anh và Hoa Kỳ, đang điều tra kỹ lưỡng về công việc của ông Chu Bằng, để kiểm tra xem virus Vũ Hán có nguồn gốc từ khu chợ ẩm ướt hay có nguồn gốc tự nhiên, và được phát tán từ phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán.

Đối với các quốc gia ở phương Tây, cái tên Chu Bằng có thể không có nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, Tiến sĩ Chu là một nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán và là người đứng đầu Nhóm Miễn dịch và Truyền nhiễm virus Dơi.

Theo Zerohedge, ông Chu đã tìm cách thuê 2 nghiên cứu sinh vào tháng 11/2019 và giao nhiệm vụ cho họ sử dụng dơi “để nghiên cứu cơ chế phân tử cho phép virus corona liên quan đến Ebola và SARS ngừng hoạt động trong một thời gian dài mà không gây bệnh”. Bên cạnh đó, còn có một thông cáo báo chí từ phòng thí nghiệm của ông với tiêu đề: “Làm thế nào dơi mang virus mà không bị bệnh”.

Telegraph tiết lộ rằng ông Chu đã dành 3 năm, từ năm 2011 đến 2014, tại Phòng thí nghiệm Thú y Úc, nơi ông được Trung Quốc gửi đến hoàn thành luận án tiến sĩ của mình.

Trong thời gian này, ông Chu đã thu xếp vận chuyển những con dơi hoang dã bằng đường hàng không từ Queensland đến Phòng thí nghiệm Thú y Úc ở Victoria, nơi chúng được giải phẫu để phân tích và nghiên cứu các loại virus chết người.

Công trình của ông được Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO) và Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc đồng tài trợ.

Nghiên cứu của ông Chu đã kiểm tra miễn dịch dơi và vai trò của interferon – một nhóm các protein tự nhiên được sản xuất bởi các tế bào của hệ miễn dịch ở hầu hết các động vật nhằm chống lại các tác nhân ngoại lai như virus, vi khuẩn, ký sinh trùng và tế bào ung thư. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm hiểu về việc làm thế nào “dơi là vật trung gian chứa các loại virus mới, bao gồm nhiều loại gây bệnh cho người và các động vật có vú khác” “nhiều bệnh trong số đó gây ra tổn thương và tử vong đáng kể”.

Tình báo phương Tây cũng đang điều tra về công việc của “dơi nữ” Thạch Chính Lệ, một đồng nghiệp của ông Chu và là Giám đốc Trung tâm Bệnh truyền nhiễm mới nổi tại Viện Virus học Vũ Hán.

Theo Zerohedge, bà Thạch Chính Lệ là đồng tác giả của một bài báo gây tranh cãi vào năm 2015, trong đó mô tả việc tạo ra một loại virus mới bằng cách kết hợp một loại virus corona được tìm thấy ở dơi móng ngựa Trung Quốc với một loại virus khác gây ra hội chứng hô hấp cấp tính ở chuột – giống như SARS ở người. Nghiên cứu này đã gây ra một cuộc tranh luận lớn vào thời điểm đó về việc liệu các biến thể của phòng thí nghiệm có khả năng gây đại dịch hay không.

Theo một bài báo của Nature vào năm 2015, các phát hiện củng cố những nghi ngờ rằng virus corona ở dơi có khả năng lây nhiễm trực tiếp sang con người (thay vì trước tiên cần tiến hóa ở vật chủ trung gian).

Ngoài ra, bà Thạch Chính Lệ cũng từng dành thời gian ở Úc với tư cách là một nhà khoa học làm việc ngắn hạn trong 3 tháng, từ ngày 22/2 đến ngày 21/5/2006. Được biết, bà làm việc tại Phòng thí nghiệm Sức khỏe Động vật cấp cao nhất của CSIRO.

Theo Telegraph, bà này đã sử dụng các mẫu phân của dơi móng ngựa để xác định rằng chúng là vật chủ tự nhiên của virus corona giống SARS.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal đưa tin hồi đầu tháng này rằng các nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán đã thu thập dơi trong một hang động ở Vân Nam mà mang virus Vũ Hán.

Viện Virus học Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. (Ảnh qua South China Morning Post)
Viện Virus học Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. (Ảnh qua South China Morning Post)

Vào giữa tháng 4, Washington Post đã báo cáo rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nhận được 2 bức điện tín từ các quan chức Đại sứ quán Hoa Kỳ vào năm 2018 cảnh báo về an toàn lỏng lẻo tại Viện Virus học Vũ Hán, nơi đang tiến hành các nghiên cứu rủi ro về virus corona ở dơi.

Theo Telegraph, tiết lộ này được đưa ra khi các chính trị gia Úc đang tăng áp lực buộc Trung Quốc hợp tác với cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus Vũ Hán.

Ông Andrew Hastie, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp Quốc hội về Tình báo và An ninh cho biết: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải chịu trách nhiệm về virus bắt đầu lây truyền bên trong nước này và làm việc với các nước trên thế giới để ngăn chặn sự việc này xảy ra lần nữa. Chúng tôi đơn giản chỉ yêu cầu sự minh bạch và hợp tác của họ”.

Quan điểm chính thức của Úc là virus Vũ Hán có khả năng bắt nguồn từ khu chợ ẩm ướt Vũ Hán, tuy nhiên hiện tại họ đang xem xét liệu virus này có bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán hay không. Đây là một lý thuyết mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tán thành vào tuần trước khi ông nói với Fox News: “Chúng tôi biết nó đã bắt đầu [lây truyền] tại một [phòng thí nghiệm], nhưng chúng tôi cần phải tìm ra chính xác là phòng thí nghiệm nào”.

Vào hôm thứ Sáu (17/4), Fox News đưa tin rằng Hoa Kỳ sẽ tiến hành “điều tra toàn diện” về sự bùng phát virus Vũ Hán vào thời điểm ban đầu và khả năng virus bị phát tán từ phòng thí nghiệm, đặc biệt là Viện Virus học Vũ Hán. Cuộc điều tra dự kiến sẽ kết thúc sớm, và kết luận của nó sẽ được trình bày trước Tổng thống Trump để chính quyền Hoa Kỳ có thể hình dung được sự thật về vai trò Trung Quốc trong đại dịch toàn cầu.

Liên quan đến vấn đề này, còn điều đáng lo ngại nữa là Đảng Dân chủ Mỹ, dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đã gửi 1 khoản tài trợ trị giá 3,7 triệu USD cho Viện Virus học Vũ Hán, để viện này thực hiện các loại thí nghiệm cấp cao với các chủng virus corona nói chung và thử nghiệm các loại virus này trên động vật.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới