Tìm thấy manh mối về quái vật hồ Loch Ness

15/08/22, 13:07 Bí ẩn

Quái vật hồ Loch Ness huyền thoại là một con quái vật to lớn sống ở hồ Loch Ness, Scotland, thỉnh thoảng nó sẽ trồi lên khỏi mặt nước. Quái vật hồ Loch Ness bí ẩn đã khiến các nhà khoa học và thợ săn quái vật hoang mang trong nhiều thế kỷ.

Hàng năm, du khách từ khắp nơi trên thế giới đến hồ Loch Ness, Scotland với hy vọng được nhìn thấy bộ mặt thật của thủy quái. Để biết mặt mũi thật của loài thủy quái này, hiện tại giới khoa học đã có cái nhìn mới nhất.

Quái vật hồ Loch Ness huyền thoại. (Ảnh minh họa qua Wikimedia Commons / Michael Hicks, CC BY 2.0)

Quái vật hồ Loch Ness có phải là khủng long nước ngọt?

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học từ Đại học Bath ở Anh, Đại học Portsmouth và Đại học Hassan II ở Ma-rốc cho thấy quái vật hồ Loch Ness có thể là một loài khủng long nước ngọt. Hình tượng thủy quái luôn được mô tả là một sinh vật giống Plesiosaurus, hai loài này hoàn toàn giống nhau về ngoại hình, và cả hai đều có chiếc cổ dài như cây cột nhô lên khỏi mặt nước. Plesiosaurus được tìm thấy trong hồ nước ngọt, vì vậy về mặt lý thuyết, chúng ta cũng có thể tìm thấy một con ở hồ Loch Ness, Scotland, điều này có ý nghĩa về mặt sinh học.

Loài thằn lằn cổ rắn Plesiosaurus (Ảnh qua Wikipedia)

Một số hóa thạch của Plesiosaurus, một loài bò sát biển cổ dài từ thời đại khủng long, đã được khai quật từ hệ thống sông 100 triệu năm tuổi hiện thuộc sa mạc Sahara của Maroc.

Các nhà khoa học từ 3 trường đại học nói trên đã nghiên cứu các hóa thạch, trong đó có cổ, lưng, xương và răng của một con Plesiosaurus trưởng thành dài 12 foot, cũng như cánh tay của một con dài 5 foot. Các nhà khoa học cho biết: “Những sinh vật này thường sống và kiếm ăn ở vùng nước ngọt cùng với ếch, cá sấu, rùa và khủng long thủy sinh khổng lồ Spinosaurus. Những bộ xương biệt lập thực sự nói lên rất nhiều điều về hệ sinh thái cổ đại. Vì chúng ta cứ gọi chúng là loài bò sát biển, nhưng ai có thể chứng minh rằng chúng phải sống ở biển? Trên thực tế, nhiều dòng hải tộc đã xâm chiếm lãnh thổ nước ngọt.”

Giới khoa học tin rằng các hóa thạch từ nghiên cứu cho thấy một tiểu hành tinh đã giết chết những con Plesiosaurus cuối cùng cách đây 66 triệu năm. Nếu đúng như vậy, có vẻ không hợp lý khi nói rằng vẫn còn một con vẫn sống ở hồ Loch Ness, Scotland.

Nghiên cứu này là một trong nhiều giả thuyết về quái vật hồ Loch Ness trong những năm gần đây và các nhà nghiên cứu khác trước đây đã tìm thấy tàn tích của một con Elasmosaurus thời kỷ Phấn trắng ở Nam Cực dường như ủng hộ tuyên bố này. Bộ xương này khoảng 70 triệu năm tuổi, dài khoảng 12m (40 feet) và nặng khoảng 15 tấn, đây là bộ xương hoàn chỉnh nhất và là một trong những bộ xương lớn nhất từng được tìm thấy ở loài sinh vật này.

Phần còn lại của một con Elasmosaurus 70 triệu năm tuổi được tìm thấy ở Nam Cực. (Ảnh: flickr / IQRemix, CC BY 2.0)

Elasmosaurus là loài lớn nhất trong số các loài thằn lằn cổ rắn. Khám phá khiến các nhà khoa học tin rằng có một hệ sinh thái biển cực kỳ phức tạp đã tồn tại trước khi khủng long tuyệt chủng. Khi khủng long tuyệt chủng, Elasmosaurus bằng cách nào đó vẫn sống sót. Chúng dành phần lớn thời gian ở dưới nước, là những vận động viên bơi lội cừ khôi và cũng cần phải nhô đầu lên khỏi mặt nước để hít thở.

Truyền thuyết về quái vật hồ Loch Ness

Ngay từ năm 565 sau Công nguyên, một nhà truyền giáo người Ailen, St. Columba, được cho là đã gặp phải một vụ động vật nước làm bị thương người ở hồ Loch Ness, và câu chuyện về Quái vật hồ Loch Ness đã lan rộng. Cảnh tượng này được ghi lại trong cuốn sách ‘Life of St. Columba’ (Cuộc đời của Thánh Columba) của Adomnán được viết vào thế kỷ thứ bảy sau Công nguyên. Sau đó vào năm 1933, tờ ‘The Inverness Courier’ lần đầu tiên xuất bản câu chuyện về quái vật hồ Loch Ness. Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Alec Campbell, một quản lý khách sạn địa phương – Aldie Mackay, đã mô tả con quái vật là một con vật giống cá voi.

Năm 1934, Trung úy Rupert Gould xuất bản một cuốn sách có tên ‘Quái vật hồ Loch Ness’, trong đó thu thập 42 lần nhìn thấy xảy ra từ tháng 5/1923 đến giữa tháng 5/1933. Hơn 60 lần nhìn thấy sau đó đã được ghi lại trong cuốn sách ‘More Than Just a Legend’ năm 1957 của Lady Constance Whyte.

Bức ảnh đầu tiên về quái vật hồ Loch Ness được chụp bởi Hugh Gray vào ngày 12/11/1933, và được tờ nhật báo Scotland đưa tin với tiêu đề “Ảnh về quái vật hồ Loch Ness bí ẩn”.

Sau đó, những lần nhìn thấy Quái vật hồ Loch Ness nổi lên nhiều vô số kể, đúng sai, đủ loại bằng chứng, lý thuyết giải thích và sự hoài nghi không bao giờ dứt, mở ra huyền thoại về Quái vật hồ Loch Ness và trở thành một trong những bí ẩn chưa được giải đáp trên thế giới.

Cũng có những phỏng đoán dũng cảm hơn: những nhà khoa học tin rằng các vũ trụ song song khác có thể tồn tại. Bằng cách nào đó thế giới của chúng ta giao tiếp với các thế giới khác thông qua một số cổng thời không. Với quái vật hồ Loch Ness, người ta có thể nhìn thấy những con khủng long đã từng tồn tại trong quá khứ. Cũng có thể thấy một số cảnh tượng kỳ quái nhưng thực tế không tồn tại trong thế giới của chúng ta. Giả thuyết này có thể được mở rộng cho tất cả mọi thứ, chẳng hạn như nhìn thấy UFO. Còn có người cho là một số người có khả năng ngoại cảm hơn những người khác. Họ có thể trải qua những trải nghiệm khác nhau mà những người khác không thể.

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!