Tiết lộ 3 chi tiết lớn trong thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung sắp ký kết ngày 15/1

14/01/20, 20:33 Thế giới
1180489343

Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung dự kiến ​​sẽ được ký kết tại Nhà Trắng vào thứ Tư tuần này (ngày 15/1). Truyền thông Anh tiết lộ 3 chi tiết liên quan đến việc ký kết thỏa thuận này, bao gồm địa điểm cụ thể, người tham dự và những nỗ lực trước đó của Trung Quốc để giữ thái độ thật kín đáo…

Tiết lộ 3 chi tiết lớn trong thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung dự kiến ký vào ngày 15/1
Ngày 11/10/2019, tổng thổng Trump gặp phó thủ tướng Lưu Hạc tại Nhà Trắng để bàn về thỏa thuận thương mại. (Ảnh: Getty Images)

Vào ngày thứ Hai, Reuters đưa tin chỉ ra rằng, lễ ký kết thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại phòng phía Đông của Nhà Trắng. Phòng phía Đông là nơi diễn ra cuộc họp báo giữa Tổng thống Mỹ và các vị nguyên thủ nước ngoài tới thăm.

Một số phương tiện truyền thông Hồng Kông cho rằng, mặc dù đến lúc đó Tập Cận Bình sẽ không có mặt, nhưng dù sao lần này là phía Trung Quốc “tới cửa” ký thỏa thuận, Trump đích thân tham dự, và cũng tổ chức một cuộc họp báo ở phòng phía Đông, coi như là giữ chút thể diện cho Bắc Kinh.

Liên quan đến những người tham dự lễ ký kết, Reuters dẫn lời các quan chức Nhà Trắng nói rằng, chính phủ Trump đã mời ít nhất 200 người tham gia.

Trong đó, đoàn Trung Quốc được dẫn dắt bởi Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Lưu Hạc, cũng bao gồm Bộ trưởng Bộ Công thương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Chung Sơn, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Dịch Cương, và Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Phó Bộ trưởng Công nghệ Thông tin. Một quan chức Trung Quốc cho biết, đến lúc đó sẽ có một đoàn khác quan sát tại Bắc Kinh.

Phía Hoa Kỳ có sự tham gia của tổng thống Trump. Các nghị sĩ từ các bang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại cũng dự kiến ​​sẽ được mời tham gia.

Theo phân tích của truyền thông Hồng Kông, Trump muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của mình đối với thỏa thuận, đồng thời cho thấy những thành tựu của ông đối với đất nước, trấn an các quốc gia nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại.

Mặt khác, Reuters dẫn lời ba quan chức Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí để tránh công khai chi tiết giai đoạn đầu của thỏa thuận. Một quan chức nói rằng, hai bên đã thảo luận về văn bản và từ ngữ của thỏa thuận trong hơn một tháng qua, cũng đã ấn định ngày để thỏa thuận có hiệu lực.

Bắc Kinh vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí để tránh công khai chi tiết giai đoạn đầu của thỏa thuận. (Ảnh: Nikkei Asian Review)
Bắc Kinh vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí để tránh công khai chi tiết giai đoạn đầu của thỏa thuận. (Ảnh: Nikkei Asian Review)

Một nguồn tin của Mỹ tiết lộ, “một số vấn đề nhỏ” đã phát sinh trong quá trình dịch văn bản, nhưng nó sẽ không làm trì hoãn thỏa thuận.

Hôm Chủ Nhật ngày 12/1, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin đã nói với Fox News rằng, cam kết từ phía Trung Quốc sẽ không thay đổi trong quá trình dịch văn bản, tin tức liên quan đến sự thay đổi trong thỏa thuận chỉ là tin đồn.

Ông nhắc lại, Trung Quốc hứa hẹn sẽ mua thêm 200 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ trong vòng 2 năm, bao gồm cả việc mua từ 40 tỷ đô la đến 50 tỷ đô la các sản phẩm nông nghiệp hàng năm.

Ông cũng tiết lộ, lúc ký thỏa thuận vào thứ Tư, phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận sẽ được công khai cùng một lúc, đến lúc đó mọi người sẽ biết rằng đây là một thỏa thuận thương mại toàn diện. Ông nhấn mạnh, nếu Trung Quốc không thực hiện thỏa thuận, Trump sẽ giữ lại mức thuế quan như ban đầu, đồng thời tiếp tục tăng thuế.

Theo một cựu quan chức cấp cao của Nhà Trắng tiết lộ, ngoài cam kết tăng cường mua sắm của Trung Quốc, thỏa thuận này còn bao gồm việc Bắc Kinh cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Hoa Kỳ chỉ hoãn các mức thuế ban đầu được áp dụng vào ngày 15/12, về mặt tượng trưng đã giảm mức thuế 15% đối với 160 tỷ đô la Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn 7,5%. Hơn nữa, thỏa thuận cũng có một cơ chế thực thi mạnh mẽ, Hoa Kỳ có thể đơn phương trừng phạt ĐCSTQ nếu vi phạm thỏa thuận, phía Trung Quốc cũng không thể trả đũa.

Ngoại giới cho rằng, phía Trung Quốc có thể cảm thấy quá “mất mặt”, do đó luôn từ chối trả lời về nội dung cụ thể của thỏa thuận.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?