Thuyết âm mưu về chính phủ Anh và quái vật hồ Loch Ness

16/05/18, 12:00 Bí ẩn

Theo một số thông tin trên Internet, quái vật hồ Loch Ness là hoàn toàn có thật, nhưng chính phủ Anh đã lừa dối công chúng và che giấu sự thật này trong suốt thời gian dài.

Theo một số thông tin trên Internet, quái vật hồ Loch Ness là hoàn toàn có thật, nhưng chính phủ Anh đã che giấu sự thật này trong suốt thời gian dài.

Những nhà thuyết âm mưu đã đưa ra nhiều suy đoán và thực hiện các cuộc tìm kiếm về quái vật hồ Loch Ness kể từ sau khi nó được nhìn thấy lần đầu tiên bởi linh mục Saint Columba vào năm 565 SCN. Linh mục Saint Columba chính là người được cho là đã xua đuổi quái vật khi nó đang tấn công con người.

Từ đó, đã có hơn 1.000 lần loài thủy quái này được nhìn thấy. Theo thống kê của trang web chính thức dành riêng cho quái vật hồ Loch Ness, trong năm 2017 là năm phá kỷ lục với 11 lần nó được con người bắt gặp.

Kênh Youtube nổi tiếng Alltime Conspiracies cho biết, chính phủ Anh đã phát hiện ra loài thủy quái này nhưng quyết định che giấu sự thật. Hành động này nhằm mục đích ngăn chặn một cuộc chiến tranh có thể xảy ra giữa hai bảo tàng.

Alltime Conspiracies thông tin: “Bảo tàng lịch sử tự nhiên muốn quái vật hồ Loch Ness đến Anh, nhưng Bảo tàng Scotland Hoàng Gia lại cho rằng nếu nó thực sự tồn tại thì thủy quái này nên được giữ lại Scotland”.

“Lo lắng về mối đe đạng tìm tàng đối với loài thủy quái, các thành viên của chính phủ như Inverness MP Murdoch McDonald đã đề xuất hành động che giấu đặc biệt và đã được Quốc Hội thông qua. Việc bảo vệ bí mật này sẽ giúp con quái vật tránh được nguy cơ bị tổn hại”.

Hình ảnh được cho là của Quái vật hồ Loch Ness. (Ảnh: Yahoo)

Để củng cố cho những lập luận của mình, Alltime Conspiracies đã đưa ra hàng loạt các câu hỏi thắc mắc về vấn đề này:

“Tại sao chính phủ Anh lại ban hành bộ luật bảo vệ thủy quái sau 40 năm huyền thoại này tồn tại?”

“Sau nhiều thập kỷ tìm kiếm, Chính Phủ Anh cuối cùng đã tìm thấy con quái thú và họ có giấu diếm sự thật này hay không?”

Alltime Conspiracies cũng cho biết thêm: “Những câu chuyện về quái vật hồ Loch Ness ngày càng dày lên thêm. Đặc biệt, kể từ sau khi Đại sứ quán Anh ở Thụy Điển liên lạc với văn phòng Scotland để nhờ tư vấn về cách bảo vệ loài vật Storsjöodjuret vào năm 1985”.

Vài tháng sau, Thụy Điển đã thông qua bộ luật riêng cấm việc phá hủy, gây thương tích hoặc bắt giữ Storsjöodjuret.

Trang web Quái Vật Loch Ness chính thức nói rằng: “Điều này chứng tỏ chính phủ Anh đã tìm thấy loài thủy quái này. Trừ phi chính phủ có lời xác nhận về mục đích ban hành luật bảo vệ. Nếu không chúng tôi sẽ không bao giờ biết chắc chắn được sự thật”.

Trong nhiều thập kỷ qua, những người đã từng nhìn thấy quái vật hồ Loch Ness cho rằng nó chính là hậu duệ của dòng thằn lằn đầu rắn. Loài vật đã sống biệt lập trong hồ từ thế kỷ thứ VI.

Mặc dù nhiều trường hợp được cho là bắt gặp quái vật đã được xác minh là giả mạo, nhưng nhiều người vẫn chưa giải mã được sự thật về loài thủy quái này.

Uniwriter, theo Express

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?