Thụy Sĩ: Geneva báo động khủng bố

11/12/15, 07:53 Thế giới

Hôm 10/12, chính quyền thành phố Geneva, Thụy Sĩ, đã nâng mức độ báo động giữa lúc cảnh sát săn lùng các nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố Paris hôm 13/11.

Cảnh sát Thụy Sĩ tuần tra xung quanh trụ sở châu Âu của Liên Hợp Quốc khi nơi này trong tình trạng báo động cao. (Ảnh EPA)

Nguồn tin từ Geneva cho biết, chính tình báo Mỹ đã tiết lộ thông tin cho nước này về những phần tử đang lên kế hoạch tấn công Thụy Sĩ và các thành phố của Mỹ. Nhà chức trách Thụy Sĩ nâng mức độ báo động khủng bố như một biện pháp đề phòng, họ không rõ những người này có đang ở trên lãnh thổ Thụy Sĩ hay không.

Hiện cuộc điều tra đang được cảnh sát Thụy Sĩ, cảnh sát Pháp và quốc tế phối hợp tiến hành. “Mối đe dọa mơ hồ đã chuyển thành một mối đe dọa cụ thể”, Emmanuelle Lo Verso, người đứng đầu bộ phận truyền thông Cơ quan an ninh Geneva nói.

Người phát ngôn tòa nhà Liên Hiệp Quốc tại Geneva Rheal LeBlanc xác nhận, lực an ninh tại đây đã được tăng cường với vũ khí hạng nặng.

Theo nguồn tin từ cuộc điều tra, cảnh sát Thụy Sĩ đang truy tìm 5 người tình nghi thuộc mạng lưới của Mourad Fares, người Pháp. Người này đã tuyển mộ Foued Mohamed-Aggad, người được xác định là nhân vật thứ ba tham gia tấn công nhà hát Bataclan ở Paris hôm 13/11.

Tình báo Pháp nói rằng, Fares làm việc cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS), chủ yếu tại các nước nói tiếng Pháp bao gồm Thụy Sĩ. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết thêm, ông ta được biết đến như một đầu mối tuyển dụng quân thánh chiến cho chiến trường Syria. Fares bị bắt tháng 8/2014 tại Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó bị giam tạm Pháp.

Có 8 phần tử khủng bố thiệt mạng trong vụ tấn công Paris ngày 13/11, 2 nghi phạm được cho là vẫn đang bỏ trốn và bị săn lùng khắp châu Âu. Chúng đã sát hại 130 người và làm hàng trăm người khác bị thương trong các vụ tấn công đó.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!