Thượng viện Mỹ thông qua “Đạo luật Khổng Tử” nhằm hạn chế ảnh hưởng của ĐCSTQ

16/06/20, 17:31 Thế giới
Học viện Khổng Tử

Ngày 10/6, nhằm hạn chế ảnh hưởng của các Học viện Khổng Tử được kiểm soát bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tới các cơ sở trường học của Mỹ, Thượng viện Mỹ đã thông qua “Mối quan tâm về việc tài trợ quốc gia cho các trường đại học Mỹ” (CONFUCIUS Act – Đạo luật Khổng Tử) với số phiếu áp đảo.

Thượng viện Mỹ đã thông qua “Mối quan tâm về việc tài trợ quốc gia cho các trường đại học Mỹ” (CONFUCIUS Act – Đạo luật Khổng Tử) với số phiếu áp đảo. (Ảnh: Twitter)

Đạo luật yêu cầu các Học viện Khổng Tử ở các nơi phải được quản lý bởi các trường đại học, cũng đặc biệt yêu cầu Học viện Khổng Tử cần phải bảo vệ quyền tự do học thuật trong khuôn viên nơi Học viện Khổng Tử được đặt. 

Đạo luật cấm áp dụng bất kỳ luật pháp nước ngoài nào trong khuôn viên trường và ủy quyền cho trường đại học nơi đặt cơ sở của Học viện Khổng Tử có toàn quyền kiểm soát nội dung giảng dạy của Học viện Khổng Tử, bao gồm cả các hoạt động được tổ chức, các nguồn kinh phí tài trợ nghiên cứu và những nhân viên được thuê. 

Đạo luật sẽ cấm tài trợ liên bang cho các trường đại học có Học viện Khổng Tử mà không đáp ứng được các yêu cầu trên. Tài trợ liên bang ở đây chỉ đề cập đến tài trợ cho các trường đại học, chứ không liên quan đến các nguồn tài trợ cho sinh viên.

Thượng nghị sĩ John Kennedy cho rằng, đã đến lúc chấm dứt các cuộc tấn công gian dối của Trung Quốc vào các quyền tự do dân chủ bằng cách trao lại quyền lực cho các sinh viên và nhà giáo dục Mỹ. (Ảnh: Twitter)

Thượng nghị sĩ John Kennedy, người khởi xướng đạo luật này cho biết: “ĐCSTQ đã thành lập các điểm tuyên truyền công khai trong khuôn viên các trường đại học trên trên khắp đất nước Hoa Kỳ. Học viện Khổng Tử đang đe dọa tự do học thuật và tự do ngôn luận khắp nơi mà không biết liêm sỉ xấu hổ. 

Quá nhiều trường học ở Mỹ đã trở thành nạn nhân của những trò gian lận chính trị của  ĐCSTQ. Bây giờ đã đến lúc chấm dứt các cuộc tấn công lừa đảo của cộng sản Trung Quốc nhằm chống lại dân chủ và tự do. Chúng ta phải trao quyền cho các sinh viên và nhà giáo dục Mỹ”.

Theo dữ liệu từ Liên đoàn Học giả Quốc gia phi đảng phái (NAS), hiện đang có ít nhất 72 Học viện Khổng Tử được thành lập tại các trường đại học trên khắp nước Mỹ. Khi bộ mặt thật của ĐCSTQ trong các vấn đề quốc tế được nhiều người hiểu rõ hơn, đã có nhiều người Mỹ nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ. 

Vào tháng 5/2020, Ủy ban Quốc gia Sinh viên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ Mỹ đã đưa ra một thư ngỏ công khai quan điểm, vì họ “lo lắng về tự do học thuật hiện tại”“chế độ thống trị độc tài tiếp tục lợi dụng các tổ chức học thuật tự do và dân chủ”, họ hy vọng sẽ “đóng cửa ngay lập tức và vĩnh viễn tất cả các Học viện Khổng Tử ở Hoa Kỳ”.

Theo thông tin từ Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), một phương tiện truyền thông tiếng Hoa ở Hoa Kỳ, kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu thành lập các Học viện Khổng Tử vào năm 2004 cho đến nay, nó đã thành lập hơn 500 trường học trên toàn thế giới, chỉ riêng ở Hoa Kỳ đã là hơn 100 trường. 

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết, tính đến tháng 5/2020, Hoa Kỳ đã đóng cửa hơn 40 Học viện Khổng Tử. Hơn nữa, xu hướng đóng cửa các Học viện Khổng Tử cũng đang nổi lên ở các quốc gia khác trên thế giới.

Cựu giáo sư đại học Bắc Kinh Hạ Nghiệp Lương cũng nói với VOA rằng: “Học viện Khổng Tử nói một cách nghiêm trọng thì nó là một cơ quan gián điệp, và nói nhẹ thì là nơi cung cấp các hoạt động của riêng ĐCSTQ, một tổ chức cung cấp sự giả dối của quốc gia, giả dối của truyền thống”. (Ảnh: RFI)

Đại học California vào ngày 28/4 đã cho đóng các Học viện Khổng Tử. Ông Perry Link một học giả nổi tiếng, đồng thời cũng là hiệu trưởng của trường Đại học California đã nói với VOA rằng, việc đóng cửa Học viện Khổng Tử có liên quan đến tình hình của virus Vũ Hán. Bởi trong thời gian này, những biểu hiện của ĐCSTQ đã khiến người dân Mỹ nhận thức được bản chất thật sự của ĐCSTQ là gì.

Cựu giáo sư đại học Bắc Kinh Hạ Nghiệp Lương cũng nói với VOA rằng, Học viện Khổng Tử nghe có vẻ dạy về triết học Nho giáo, văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc, “nhưng thực tế thì không phải là như vậy, ĐCSTQ đối với học thuyết Nho giáo thì lại cực kỳ căm ghét, bất quá chỉ là nó đang treo đầu dê bán thịt chó mà thôi, nó đang cố bán hình thái nhận thức của ĐCSTQ”.

Ông Hạ nói thêm: “Học viện Khổng Tử nói một cách nghiêm trọng thì nó là một cơ quan gián điệp, và nói nhẹ thì là nơi cung cấp các hoạt động của riêng ĐCSTQ, một tổ chức cung cấp sự giả dối của quốc gia, giả dối của truyền thống”.

“Đạo luật Khổng Tử” được Thượng nghị sĩ liên bang Kennedy khởi xướng vào tháng 3/2019. Mục đích ban đầu của dự luật là giải quyết vấn đề đàn áp tự do ngôn luận trong khuôn viên của các trường đại học Mỹ, nơi có Học viện Khổng Tử do ĐCSTQ thành lập. Thượng nghị sĩ cấp cao Chuck Grassley và nữ nghị sĩ chống chế độ Cộng sản Marsha Blackburn đã cùng soạn thảo đạo luật này.

Gia Hưng (Theo SOH)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!